Sản xuất phân bón Lâm Thao đi đôi với công tác bảo vệ môi trường
Trụ sở Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Phân bón Lâm Thao tăng giá trị sản xuất nông nghiệp
Trao đổi với chúng tôi, bà Đặng Thị Vinh, 67 tuổi, trú tại khu Sơn Lĩnh, xã Cao Xá (huyện Lâm Thao – Phú Thọ) chia sẻ: Cuộc đời tôi gắn liền với nông nghiệp, trồng lúa và hoa màu; đặc biệt, đất ruộng nhà tôi lại mang tính chua. Trước đây trồng lúa thường gặp phải: Sâu bệnh nhiều, lúa dễ đổ non, năng suất thấp… nguyên nhân chính là do sử dụng phân bón chưa hợp lý.
Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu làm nông nghiệp, gia đình tôi sử dụng phân bón Lâm Thao “Ba nhành lá cọ xanh” cho cây lúa và hoa màu như: Ngô, khoai, đỗ…tăng năng rất cao, lúa đạt khoảng 260kg/ 1sào (1 sào bắc bộ = 360m2). Hiện nay, người dân quê tôi đều sử dụng phân bón Lâm Thao.
Bà Vinh chia sẻ thêm, người dân quê tôi hàng chục năm nay sử dụng phân bón Lâm Thao các loại như: NPK-S*M1 5-10-3 Lâm Thao, NPK-S*M1 12-5-10 Lâm Thao, NPK-S Lâm Thao khép kín… vào quá trình trồng lúa, ngay từ khâu gieo mạ đến khi lúa trưởng thành, thu hoạch đều đạt kết quả cao, mạ khỏe, sinh trưởng tốt, lúa đẻ nhánh sớm, lúa trỗ nhanh, gọn, hạt chắc, mức độ sâu bệnh giảm…
| |
Theo bà Nguyễn Bích Huyên – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu Sơn Lĩnh, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao
Còn bà Nguyễn Bích Huyên – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu Sơn Lĩnh, xã Cao Xá (huyện Lâm Thao – Phú Thọ) cho biết, vụ lúa Chiêm Xuân 2016, gia đình tôi có 5 sào ruộng, trong đó 3 sào sử dụng phân bón Lâm Thao NPK-S*M1 5.10.3-8 bón lót và NPK-S*M1 12.5.10-14 bón thúc cho cây lúa theo quy trình khép kín: bón lót NPK-S*M1 5.10.3-8: 25 kg/sào; bón thúc đẻ nhánh NPK-S*M1 12.5.10-14: 9 kg/sào; bón đón đòng NPK-S*M112.5.10-14: 8 kg/sào.
Bà Bích Huyên nhấn mạnh, vụ chiêm xuân 2016 là lần đầu tiên gia đình tôi sử dụng bón phân NPK-S Lâm Thao khép kín, không sử dụng phân đơn trong trồng lúa; tôi thấy 3 sào lúa sử dụng phân bón Lâm Thao NPK-S, cây lúa phát triển rất tốt, lúa đẻ tập trung, bông to dài, giảm việc dùng thuốc bảo vệ thực vật.
“Vụ chiêm xuân 2017, tôi tiếp tục sử dụng bón phân NPK-S Lâm Thao khép kín cho tất cả diện tích đất trồng lúa mà gia đình tôi đang cấy lúa. Tôi đã tuyên truyền, giới thiệu cho chị em phụ nữ trong thôn tính hiệu quả sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao khép kín vào trồng lúa, vụ mùa vừa qua rất nhiều người sử dụng, cho năng suất lúa tăng cao…” bà Bích Huyên nói.
| |
Bãi xỉ Pirit của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được cải tạo, trồng cây lên xanh tốt (Ảnh: Phạm Tuấn Việt)
Theo cán bộ Công ty Supe Lâm Thao, phân bón NPK-S Lâm Thao đã khẳng định được chất lượng đối với cây lúa và các cây rau màu được người nông dân, chính quyền các cấp đánh giá cao và tin dùng. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất phân bón để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm đồng thời phối hợp với hệ thống khuyến nông các cấp mở các lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao nhằm nâng cao hiệu quả.
Sản xuất gắn với môi trường thân thiện
Những ngày đầu xuân 2017, chúng tôi đến xã Thạch Sơn (huyện Lâm Thao – Phú Thọ), nơi mà hơn 10 năm trước được gọi “làng ung thư”. Hình ảnh và chúng tôi ghi nhận được, làng xã Thạch Sơn ngày nay khanh trang, sạch đẹp. Theo anh Nguyễn Văn Kiểm – Khu 4, xã Thạch Sơn chia sẻ, hơn 10 năm trước các anh đến xã Thạch Sơn thì sẽ thấy người dân kêu nhiều vì ô nhiễm mùi, ô nhiễm nước… Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, không còn hiện tượng ô nhiễm nữa.
Trao đổi với chúng tôi, theo ông Trần Quốc Tuấn – Cán bộ địa chính UBND xã Thạch Sơn (huyện Lâm Thao – Phú Thọ) cho biết, khoảng 10 năm trở về trước, nước thải bãi xỉ của Supe Lâm Thao chảy ra xã Thạch Sơn. Sau khi người dân phản ánh, Công ty Supe đã vào cuộc xử lý, đảm bảo môi trường tốt hơn.
| |
Hệ thống hồ tuần hoàn sử lý tái sử dụng nước thải sản xuất của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Ảnh: Phạm Tuấn Việt)
Theo cán bộ Phòng Kỹ thuật – An toàn và Môi trường, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao, từ năm 1998 đến năm 2007, Công ty đã đầu tư cải tạo chuyển hoàn toàn dây chuyền Axit sunfuaric số 1 và số 2 sang công nghệ mới hiện đại của Ba Lan (sử dụng nguyên liệu lưu huỳnh lỏng).
Đồng thời, thay thế hàng loạt các loại xúc tác V2O5 có hoạt tính thấp bằng xúc tác Monsanto có hoạt tính cao và chuyển đổi công nghệ tiếp xúc đơn sang công nghệ tiếp xúc kép (hấp thụ hai lần) đã nâng cao hiệu suất chuyển hoá khí, cơ bản giải quyết vấn đề môi trường khí thải có chứa SO2, SO3(đạt QCVN 21:2009). Nước thải của ba dây chuyền axit chủ yếu là nước làm mát, sau khi đã làm mát axit được thu hồi và qua hệ thống giải nhiệt cưỡng bức rồi chứa vào hồ tuần hoàn để tái sản xuất.
Đối với hai dây chuyền sản xuất supe phốt phát đơn giản về công nghệ, nhưng quá trình này lại đi qua nhiều công đoạn như: đánh tơi, nghiền, sàng, đóng bao… rất dễ phát tán bụi ra môi trường. Để chủ động trong việc xử lý nước thải sản xuất hai dây chuyền supe lân của Công ty đảm bảo chấp hành đúng quy định, pháp luật của nhà nước về môi trường, Phòng Kỹ thuật – An toàn và Môi trường lập kế hoạch triển khai phương án xử lý nước thải sản xuất của hai dây chuyền supe lân làm cơ sở báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
| |
Hệ thống thu gom sử lý, tái sử dụng toàn bộ nước thải sinh hoạt trong Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Ảnh: Phạm Tuấn Việt)
Theo đó, năm 2016, lãnh đạo Công ty thành lập Ban đề tài triển khai nghiên cứu và áp dụng giải pháp xử lý nước thải sản xuất supe lân tại hai dây chuyền sản xuất Supe phốt phát. Ban đề tài Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung công việc như: Tiến hành nghiên cứu đề xuất phương án, thực hiện tại phòng thí nghiệm; tiến hành thực nghiệm trên dây chuyền sản xuất; đưa ra phương án tổng thể về công nghệ, thiết bị…Quý 4/2016 thực hiện xây dựng và triển khai lựa chọn thiết bị phù hợp với công nghệ.
Dự kiến, năm 2017 triển khai vận hành, chạy thử, hiệu chỉnh toàn bộ công đoạn xử lý nước thải tại hai dây chuyền sản xuất supe lân; Báo cáo nghiệm thu đề tài; Báo cáo các cơ quan chức năng quản lý về môi trường theo quy định và không xả nước thải ra môi trường.
Với những thành tích, kết quả đã đạt được trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Supe PP&HC Lâm Thao vinh dự được Nhà nước ba lần phòng tặng danh hiệu: Anh hùng Lao động (1985); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1999); Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000)…sẽ là tiền đề, tạo thế và lực để phân bón Lâm Thao với thương hiệu “Ba nhành lá cọ xanh” phát triển bền vững trong tương lại gắn với công tác bảo vệ môi trường, mang lại nhiều vụ mùa bội thu cho người dân.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bất động sản ven biển Cửa Lò: Làn sóng đầu tư mới từ giá trị thực
Căn bệnh khiến cơ thể nam giới “đóng băng” không thể dậy thì
HDBank chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Những đêm dài bền bỉ và nguồn năng lượng tiếp sức người bảo vệ theo đuổi ước mơ
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 07/11: Mỹ thu hồi khoảng 80.000 thị thực, Singapore áp dụng phạt đánh roi tội phạm lừa đảo trực tuyến
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan chia buồn Hoàng Thái hậu Vương quốc Thái Lan Sirikit từ trần
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc mừng Quốc khánh Vương quốc Campuchia
Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá
Việt Nam sẵn sàng cùng quốc tế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác IUU
Ninh Bình triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát tàu cá, phòng ngừa khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





