Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
21:48 | 21/10/2021 GMT+7

Sân Mỹ Đình sẽ đón 30% khán giả vào sân theo dõi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia

aa
Sân Mỹ Đình sẽ được mở cửa đón khán giả trở lại trong cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam với hai đội Nhật Bản, Saudi Arabia trong tháng 11 tới.
Saudi Arabia mất thủ môn số 1 trong trận tái đấu với tuyển Việt Nam Saudi Arabia mất thủ môn số 1 trong trận tái đấu với tuyển Việt Nam
ĐT Saudi Arabia vừa nhận tin sốc về lực lượng khi thủ môn Mohamad Al-Owais gặp chấn thương và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình tái đấu đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.
Số phận HLV Nhật Bản được định đoạt trước trận gặp ĐT Việt Nam Số phận HLV Nhật Bản được định đoạt trước trận gặp ĐT Việt Nam
Trước đó, nhiều thông tin cho rằng LĐBĐ Nhật Bản sẽ "trảm" HLV Hajime Moriyasu trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Mới đây, tương lai thuyền trưởng đội bóng xứ Mặt trời mọc đã được định đoạt.
Sân Mỹ Đình sẽ đón 30% khán giả vào sân theo dõi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia
ĐT Việt Nam sẽ được khán giả nhà tiếp sức trên sân Mỹ Đình ở 2 trận đấu tháng 11 tới

Chiều 21/10, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tham gia ý kiến tổ chức các trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022 của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội nhận được văn bản của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và báo cáo về việc triển khai công tác tổ chức 2 trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022 của đội tuyển bóng đá nam quốc gia tại Việt Nam năm 2021.

Sau khi xem xét, UBND TP.Hà Nội có ý kiến như sau: Thống nhất chủ trương tổ chức giải bóng đá tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (ngày 11/11/2021 diễn ra trận Việt Nam - Nhật Bản, ngày 16/11/2021 diễn ra trận Việt Nam - Ả Rập Xê Út).

Về phương án tổ chức 2 trận đấu, UBND TP.Hà Nội đồng ý cho khán giả vào sân, với số lượng không quá 30% sức chứa sân. Để vào sân, các khán giả cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Ngoài ra, khán giả tham gia cổ vũ trận đấu cũng cần có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Trong suốt trận đấu, khán giả cần tuân thủ quy tắc 5K (giữ khoảng cách, rửa tay, đeo khẩu trang...) để đảm bảo phòng dịch.

Đối với các đội tuyển, vẫn thực hiện “trong cơ chế bong bóng khép kín” theo phương án đã tổ chức trận đấu ngày 7/9/2021.

Sân Mỹ Đình sẽ đón 30% khán giả vào sân theo dõi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia
CĐV Việt Nam sẽ được tiếp sức cho đội tuyển trên sân Mỹ Đình

Đối với ban tổ chức trận đấu, chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức giải phê duyệt trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày trước khi giải khai mạc (bao gồm: kiểm tra, xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia, khán giả và phương án phối hợp với cơ quan y tế xử lý khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới, thực hiện biện pháp khử khuẩn, vệ sinh trang, thiết bị, dụng cụ).

Đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với các đơn vị của Hà Nội đảm bảo các phương tiện, thiết bị phòng dịch, giám sát kiểm tra y tế, đo thân nhiệt.

Chỉ định 1 bệnh viện để tiếp nhận, điều trị chấn thương, đau ốm và các ca dương tính SARS-CoV-2 trong trường hợp thực hiện cách ly y tế.

Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trước, trong, sau trận đấu tại sân bay, khách sạn nơi lưu trú của các đoàn, sân tập, sân thi đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban tổ chức tuyên truyền hướng dẫn khán giả đến sân theo quy định bằng hình thức truyền thông phía sau mặt vé của khán giả.

Sau 4 lượt đấu, ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào. Việc được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là nguồn động viên vô cùng quan trọng đối với đoàn quân HLV Park Hang-seo.

Saudi Arabia mất thủ môn số 1 trong trận tái đấu với tuyển Việt Nam Saudi Arabia mất thủ môn số 1 trong trận tái đấu với tuyển Việt Nam
ĐT Saudi Arabia vừa nhận tin sốc về lực lượng khi thủ môn Mohamad Al-Owais gặp chấn thương và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình tái đấu đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.
Số phận HLV Nhật Bản được định đoạt trước trận gặp ĐT Việt Nam Số phận HLV Nhật Bản được định đoạt trước trận gặp ĐT Việt Nam
Trước đó, nhiều thông tin cho rằng LĐBĐ Nhật Bản sẽ "trảm" HLV Hajime Moriyasu trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Mới đây, tương lai thuyền trưởng đội bóng xứ Mặt trời mọc đã được định đoạt.
Khán giả sẽ vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam đấu Nhật Bản và Saudi Arabia tại sân Mỹ Đình Khán giả sẽ vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam đấu Nhật Bản và Saudi Arabia tại sân Mỹ Đình
Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022 trong tháng 11 tới sẽ được phép đón khán giả vào sân.

Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐT Việt Nam rơi khỏi top 100 thế giới

ĐT Việt Nam rơi khỏi top 100 thế giới

Trận thua không bất ngờ trước Australia đã khiến ĐT Việt Nam tiếp tục bị trừ điểm, qua đó mất vị trí trong top 100 thế giới. Bên cạnh đó, báo chí Hàn Quốc cũng dự đoán tương lai không mấy tốt đẹp đối với HLV Park Hang-seo.
Vé xem trận Việt Nam vs Trung Quốc mùng 1 Tết có giá tới 1,2 triệu đồng

Vé xem trận Việt Nam vs Trung Quốc mùng 1 Tết có giá tới 1,2 triệu đồng

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa thông báo kế hoạch bán vé trận đấu (sân nhà) giữa đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Trung Quốc lúc 19h00 ngày 01/02/2022, thuộc vòng loại cuối khu vực châu Á FIFA World Cup Qatar 2022. Theo đó, giá vé cao nhất là 1.200.000đ/vé.
Dự kiến 50% khán giả được vào sân theo dõi trận Việt Nam vs Trung Quốc

Dự kiến 50% khán giả được vào sân theo dõi trận Việt Nam vs Trung Quốc

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có công văn gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các đơn vị liên quan xin được bán 20.000 vé (khoảng 50%) trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2022).

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động