Phát huy “hai nhịp cầu” kiều bào và du học sinh trong đối ngoại nhân dân
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada Người Việt chiếm tỷ lệ áp đảo về lao động nước ngoài tay nghề cao tại Nhật Bản |
Để văn hóa Việt Nam hiện diện thường xuyên hơn
Về quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài, theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), internet và các mạng xã hội đang làm cho thế giới ngày càng trở nên gần gũi và kết nối chặt chẽ hơn. Đổi mới trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài thực chất là tìm ra những cách làm hiệu quả hơn để lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc nhất của dân tộc. Mục tiêu là làm sao để bạn bè quốc tế, không chỉ riêng người dân Nga, khi nghe, nhìn hay đọc được là có thể nhận diện ngay đó là đất nước và con người Việt Nam. Những giá trị tinh túy nhất được chắt lọc qua hàng nghìn năm lịch sử cần được đưa ra thế giới một cách bài bản hơn.
![]() |
| Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Phạm Lý) |
Để làm được điều đó, theo Đại sứ Đặng Minh Khôi cần tập trung vào các hướng đi cụ thể sau:
Thứ nhất, khuyến khích các nghệ sĩ trẻ vươn tầm quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên có chính sách động viên, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ, đặc biệt là các ca sĩ trẻ, tham gia các cuộc thi, sân chơi nghệ thuật quy mô quốc tế. Việc một ca sĩ Việt Nam đăng quang giải Nhất và hô vang hai tiếng “Việt Nam” trên trường quốc tế chính là một kênh quảng bá văn hóa nhanh chóng và hiệu quả.
Thứ hai, phát huy vai trò của lực lượng du học sinh. Sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài là lực lượng quảng bá tự nhiên và hiệu quả. Cần hỗ trợ để các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Thông qua các hoạt động giao lưu, ngoại khóa của mình, chính các em sẽ là những “sứ giả văn hóa” truyền tải hình ảnh đất nước một cách nhẹ nhàng, thân thiện và gần gũi nhất.
Thứ ba, chủ động tận dụng sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Để thu hút bạn bè quốc tế trên không gian mạng, cần có những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, giới thiệu các nhạc sĩ, ca sĩ, những điệu múa nổi tiếng mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình hội nhập, cần giữ gìn bản sắc nguyên bản, tránh làm mất đi cái hay, cái đẹp truyền thống vốn có của dân tộc.
Thứ tư, đổi mới tư duy tổ chức tập trung vào địa bàn trọng điểm và thực hiện thường xuyên. Không nên dàn trải nguồn lực hạn chế, cũng không nên thụ động chờ đến các dịp kỷ niệm “năm tròn, năm chẵn” mới tổ chức sự kiện. Cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm, hấp dẫn du khách như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga... và triển khai các chương trình quảng bá thường xuyên, liên tục.
Theo Đại sứ, văn hóa nghệ thuật cần thời gian để “mưa dầm thấm lâu”. Khi người dân nước bạn được tiếp xúc hằng ngày, tình yêu và sự am hiểu về Việt Nam sẽ tự nhiên sâu sắc hơn.
Phát huy hai “nhịp cầu” nhân dân
Trong giao lưu nhân dân, bên cạnh các hoạt động văn hóa - nghệ thuật thường xuyên do Nhà nước hay Đại sứ quán tổ chức, theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, cần phát huy mạnh mẽ hai “nhịp cầu” nhân dân quan trọng là lực lượng sinh viên, du học sinh và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
![]() |
| Đại sứ Đặng Minh Khôi tặng hoa cho Ban cán sự Đoàn - Hội sinh viên Việt Nam tại Nga nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tháng 3/2025. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga) |
Theo Đại sứ, lực lượng sinh viên, du học sinh rất năng động, giỏi ngôn ngữ, hội nhập tốt và có tri thức. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa tại các trường đại học, các du học sinh là những nhân tố tích cực nhất trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách trẻ trung và tự nhiên.
Với kiều bào, hiện nay chưa có số liệu thống kê chính xác tuyệt đối, nhưng ước tính cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga có khoảng 80.000 người, cùng với đó là lực lượng sinh viên, du học sinh khoảng 4.000 đến 5.000 người. Điểm đặc biệt là cộng đồng tập trung chủ yếu với số lượng rất lớn tại thủ đô Moscow và một số thành phố lớn, các địa phương khác thì rải rác hơn.
Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn gắn bó mật thiết và hướng về quê hương, đồng thời đã hội nhập sâu vào xã hội sở tại. Nhiều người đã có quốc tịch Nga, nhiều người vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Chính quyền và nhân dân Nga coi trọng, đánh giá cao cộng đồng người Việt, đặc biệt là lực lượng trí thức và các doanh nhân lớn với những dự án đầu tư quy mô. Cộng đồng người Việt tại Nga cũng có sự gắn kết chặt chẽ thông qua Liên hiệp các hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.
![]() |
| Người dân Nga thưởng thức hương vị cốm tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam bên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow (Nga), tháng 7/2025. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) |
“Bà con kiều bào là cầu nối tự nhiên và hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước. Chính sự hòa nhập tốt của bà con vào xã hội sở tại, thông qua những tiếp xúc, giao lưu sinh hoạt hằng ngày với người dân Nga, sẽ giúp bạn bè nước bạn hiểu sâu sắc và chân thực nhất về đất nước, con người Việt Nam. Sự kết nối đời thường này chính là nền tảng giao lưu nhân dân bền chặt nhất”, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhận định.
Tin bài khác
Sau 3 năm người Việt tăng hơn gấp đôi số nhà sở hữu tại Hàn Quốc
Người Việt chiếm tỷ lệ áp đảo về lao động nước ngoài tay nghề cao tại Nhật Bản







