Roots of Peace muốn giúp Việt Nam "tăng tốc" trên đường "xóa dấu" bom mìn

P.Y

P.Y

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Giúp Việt Nam rút ngắn chặng đường xóa dấu bom mìn, áp dụng những phương pháp có mang tính bền vững, đem lại lợi ích lâu dài cho người dân ở những vùng đất từng bị tàn phá bởi chiến tranh là những dự định mà tổ chức Roots of Peace mong muốn thực hiện trong thời gian tới.
aa
roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min PeaceTrees Việt Nam: Một phần tư thế kỷ nỗ lực vì một Quảng Trị "sạch" bom đạn
roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min Tổ chức Roots of Peace tiếp sức Quảng Trị "phủ xanh" vùng đất đạn bom
roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min
Cuộc làm việc giữa ROP và VUFO ngày 9/1. Ảnh: Thùy Linh

Ngày 9/1 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,(VUFO) đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu thuộc tổ chức Roots of Peace (ROP).

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch VUFO đã bày tỏ sự vui mừng được đón ROP trở lại thăm Việt Nam, và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh.

Theo ông Phan Anh Sơn, năm 2020 là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bên cạnh đó, đối với Việt Nam và Mỹ nói riêng, năm 2020 còn là một năm đặc biệt ghi dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trao đổi với đoàn đại biểu ROP, Phó Chủ tịch VUFO cho biết: Hiện nay, Việt Nam và Mỹ đang có mối quan hệ đối tác toàn diện rất tốt đẹp. Sự hỗ trợ của Mỹ và nhiều quốc gia bạn bè trong khu vực, trên thế giới đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Tuy nhiên, 45 năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều hậu quả để lại vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là trong vấn đề vật liệu nổ còn sót lại. Phải mất hơn 200 năm nữa Việt Nam mới có thể rà phá sạch số bom mìn này. Bởi vậy, VUFO rất mong muốn được tiếp tục phối hợp với ROP để chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông Phan Anh Sơn cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ROP với những dự án, sáng kiến thiết thực dành cho Việt Nam, nhất là tỉnh Quảng Trị, và khẳng định: "Chúng tôi mong muốn được làm việc với ROP để có thể lan tỏa những hoạt động này tới với nhiều cá nhân, tổ chức, kêu gọi thêm những sự ủng hộ dành cho Việt Nam."

roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min
Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch VUFO trao giấy đăng ký hoạt động đã được gia hạn cho tổ chức ROP. Ảnh: Thùy Linh

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch VUFO cũng đã gửi lời mời các thành viên đoàn ROP tham dự chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ. Theo đó, dự kiến vào tháng 6/2020, VUFO sẽ kết hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức một hội thảo để đánh giá những kết quả hợp tác Việt - Mỹ trong một phần tư thế kỷ đã qua, chia sẻ về Việt Nam trong hiện tại cũng như tầm quan trọng của quan hệ Việt - Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong 25 năm tới.

Tại Mỹ, sự kiện kỷ niệm dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington vào tháng 5/2020, nhằm bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với nhân dân Mỹ thuộc nhiều tầng lớp, bao gồm các cá nhân dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Mỹ...

Chuỗi sự kiện tại hai nước dự kiến sẽ có sự hiện diện của đại diện nhiều cơ quan, tổ chức, các quan chức ngoại giao, các thượng nghị sĩ, các học giả... Đây cũng sẽ là dịp để các bên cùng trao đổi về những cơ hội hợp tác để thúc đẩy quan hệ song phương.

Về phần mình, giám đốc điều hành ROP, bà Heidi Kuhn cho biết rất vui mừng khi nhận được lời mời tham dự cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ sắp tới cùng VUFO. Bà cũng bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục sát cánh bên Việt Nam trong công cuộc giải quyết hậu quả chiến tranh. Theo bà Heidi Kuhn, quãng thời gian hơn 200 năm để "xóa dấu" đạn bom tại Việt Nam là quá dài và khẳng định: "Chúng ta phải làm điều gì đó để giúp Việt Nam "tăng tốc" trên chặng đường này." Theo bà Heidi Kuhn, trước mắt, vào tháng 4 năm nay, ROP dự kiến sẽ tổ chức một sự kiện gây quỹ tại Mỹ nhân dịp kỷ niệm Ngày Trái Đất (Earthday) lần thứ 50 để ủng hộ Việt Nam, bà cho biết.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu hai bên cũng đã trao đổi những sáng kiến giúp tăng hiệu quả, tính bền vững của các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh. Một trong số những sáng kiến được phía ROP chia sẻ là thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản (chủ yếu là hồ tiêu) của vùng dự án ROP tại Quảng Trị. Cụ thể, ROP sẽ thảo luận với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để giúp mặt hàng này được biết đến nhiều hơn, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mỹ. Qua đó, dự án nông nghiệp được triển khai bởi ROP sẽ phát huy hiệu quả trong việc mang lại lợi nhuận giúp cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn, nhất là người dân tộc thiểu số.

Roots of Peace (ROP) được thành lập năm 1999 tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức đã tháo gỡ được khoảng 1 triệu quả mìn và vật nổ trên toàn thế giới, giúp người nông dân ở những khu vực bị ô nhiễm bom mìn trồng khoảng 5 triệu cây trên những vùng đất đã được làm sạch.

ROP bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 với chương trình thí điểm “Nông nghiệp vùng núi Việt Nam” tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. Nhờ ROP, hàng trăm hộ nông dân đã được đào tạo về kỹ thuật canh tác, áp dụng công nghệ nông nghiệp vào trồng trọt, bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó, ROP cũng giúp người dân vùng khó nâng cao thu nhập thông qua trồng tre, nuôi cá. Tại Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, ROP đã triển khai xây dựng vườn ươm mầm cây tràm, cây mây và xưởng chế biến gỗ để sơ chế trước khi chuyển cho nhà máy giấy của tỉnh Thừa Thiên Huế. ROP cũng chịu trách nhiệm tìm đầu ra cho sản phẩm giấy tại các nước châu Âu và Mỹ.

roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min
roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min Peace Trees Vietnam tăng cường khắc phục, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

TĐO - Chiều 29/3, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có ...

roots of peace muon giup viet nam tang toc tren duong xoa dau bom min Việt Nam ghi nhận những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh của tổ chức Peace Trees Việt Nam

TĐO - Ngày 21/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ...

P.Y
Nguồn:

Tin bài khác

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Ngày 25/9 tại Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp Tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam (Young Health Programme – YHP) giai đoạn 2026–2029. Dự kiến, khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án này.
SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

Ngày 24/9, Save the Children International, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Save the Children Việt Nam), phối hợp với Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác phát triển, chuyên gia và đại diện cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai dự án, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Bằng cách tiếp cận thực tế, từ "cầm tay chỉ việc" chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt an toàn đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, bình đẳng giới, dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” (JMOFA) đã thổi một luồng sinh khí mới vào bản nghèo Cáp Ven.
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) thông qua Save the Children Nhật Bản, do Save the Children Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai trong giai đoạn 2023–2026 tại năm xã Tà Xùa, Xím Vàn, Pắc Ngà, Sốp Cộp, Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
Xem thêm

Multimedia

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...