Rộn ràng Tết Việt ở nhiều quốc gia trên thế giới
Ngày 3/2, tại Nhà hữu nghị các dân tộc Tatarstan ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại thành phố Kazan, Chi bộ thành phố Kazan đã phối hợp Hội lưu học sinh Việt Nam và Liên chi đoàn thành phố tổ chức chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn với chủ đề “Tết bình an - Xuân rộn ràng”. Khoảng 200 người, gồm bà con cộng đồng, sinh viên Việt Nam đang làm việc, học tập tại thành phố Kazan, các thế hệ con em cộng đồng và những người bạn Nga đã tham gia chương trình.
![]() |
| Sinh viên Việt Nam tại Kazan thể hiện điệu múa quạt trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Nhân Dân) |
Sự kiện mang đến không gian ấm cúng, thân thuộc, đậm nét bản sắc dân tộc với mâm cỗ Tết, gian hàng trò chơi dân gian và hội diễn văn nghệ. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện đã vinh danh những cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kazan.
Trao đổi với báo chí, bà Hồ Thị Thúy Hằng, giảng viên dạy tiếng Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan cho biết đây là năm thứ bảy liên tiếp bà đón Tết xa nhà. "Nhờ chương trình này mà tôi cảm thấy mình như đang được đón mừng năm mới ngay trên mảnh đất quê hương, cạnh gia đình, người thân và bạn bè của tôi. Có thể nói, đây là một hoạt động rất giàu ý nghĩa, vì nó không chỉ giúp san sẻ bớt nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê mỗi dịp Tết đến xuân về mà còn gắn kết bao người con đất Việt trong cộng đồng lại với nhau", bà nói.
Em Chu Ngọc Anh, con em người Việt Nam thế hệ thứ hai tại Kazan bày tỏ sự vui mừng khi được mặc áo dài, thể hiện các điệu múa Việt Nam tại chương trình Tết và được giao lưu, kết bạn với nhiều anh chị, bạn bè bằng tiếng Việt.
![]() |
| Cộng đồng tham dự chương trình Xuân quê hương ở Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN) |
Cũng trong ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2024. Dù cộng đồng người Việt ở Sri Lanka số lượng còn khiêm tốn, đi lại khó khăn do sinh sống ở nhiều địa phương xa xôi khác nhau nhưng đã hội tụ, chung tay trang trí ngôi nhà chung sứ quán và cùng chuẩn bị những mâm cỗ Tết với các món ăn cổ truyền dân tộc; cùng nhau tạm biệt năm cũ Quý Mão, chào đón Xuân mới Giáp Thìn.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc, năm 2023, Đại sứ quán đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên tất cả các lĩnh vực: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa; trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và nhận được sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo chính phủ hai nước. Những hoạt động này giúp người dân hai nước biết về nhau nhiều hơn, tạo nền tảng cho giao lưu nhân dân khăng khít gắn bó hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Sri Lanka tiếp tục phát triển.
Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc khẳng định, công tác cộng đồng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Đại sứ quán và chúc toàn thể cộng đồng năm mới nhiều sức khoẻ, ngày càng gắn kết và phát triển vững mạnh.
Tại Brazil, sự kiện Xuân Quê hương 2024 diễn ra trong ngày 3/2 với sự tham gia của gần 100 bà con người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Brazil, cũng như các bạn bè Brazil và Chile có nhiều đóng góp cho phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai nước.
Trong không khí đầm ấm mừng Xuân, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành công đến cộng đồng người Việt tại Brazil, Peru, Bolivia, Suriname và Guyana, cùng các vị khách mời tại buổi gặp mặt.
Thay mặt kiều bào, ông Trần Văn Quang gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán đã luôn hỗ trợ bà con ổn định và phát triển cuộc sống tại Brazil và khẳng định cộng đồng người Việt tại nước Nam Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương, cũng như quan hệ song phương.
Tại Nhật Bản, Lễ hội Tết Việt Nam - Xuân Quê hương 2024 khai mạc tại thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo ngày 3/2. Lễ hội do các hội đoàn người Việt khu vực Kansai phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Osaka và chính quyền thành phố Amagasaki.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cho biết, với chủ đề “Sum vầy Kansai - Hướng về cuội nguồn”, lễ hội là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và khu vực Kansai nói riêng giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam với bạn bè Nhật Bản và quốc tế. Đồng thời là cơ hội để những người con xa Tổ quốc hướng về quê hương, đất nước, cùng các thế hệ giữ gìn truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Với sự tham gia của các công ty Việt Nam và Nhật Bản, lễ hội trên là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Tại lễ hội, các vị khách đã được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản.
Tại Mexico, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico ngày 3/2 đã tổ chức sự kiện “Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Giáp Thìn 2024” với sự tham gia của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam hiện công tác tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Đại sứ Nguyễn Hoành Năm điểm lại những thành tựu phát triển nổi bật về kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước trong năm 2023. Ông khẳng định lại chủ trương của Đảng và Nhà nước là hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời. Đại sứ quán coi công tác cộng đồng là một trong những ưu tiên cao nhất, đồng thời luôn quan tâm triển khai các biện pháp hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại.
Đại sứ Nguyễn Hoành Năm mong muốn cộng đồng người Việt tại Mexico tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt luật pháp sở tại cũng như tiếp tục đóng góp tích cực cho việc giữ gìn, vun đắp quan hệ Việt Nam-Mexico.
Ông Nguyễn Hữu Động, Chủ tịch Hội người Việt tại Mexico cho biết, dù ở bất cứ nơi đâu, trong điều kiện nào, lứa tuổi nào, quốc tịch nào, là người mang dòng máu Việt Nam, là người Việt Nam yêu nước thì đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình. Bởi tình yêu Tổ quốc là một điều giản dị, gần gũi và tự nhiên, một nhu cầu, khao khát tự nhiên và chính đáng.
![]() |
| Ca sỹ Alí Alejandro Primera biểu diễn một số ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tết cộng đồng của người Việt tại Venezuela. (Ảnh: TTXVN phát) |
Tại Venezuela, ca sỹ, nhạc sỹ Alí Alejandro Primera - cháu nội của nhạc sỹ Alí Primera, nhà hoạt động chính trị tiêu biểu của lực lượng cánh tả, tiến bộ Venezuela và Mỹ Latinh và là tác giả của ca khúc nổi tiếng mang tên “Mãi mãi Hồ Chí Minh” - bày tỏ xúc động được tham dự Tết cộng đồng của người Việt tại Venezuela. Ca sỹ Alí cũng biểu diễn một số ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện, cán bộ nhân viên, gia đình, bạn bè quốc tế cùng cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela đã thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa Xuân, đất nước, thưởng thức hương vị các món ăn truyền thống quen thuộc của ngày Tết cổ truyền và thưởng ngoạn những màn pháo hoa rực rỡ báo hiệu một năm Giáp Thìn an khang, thịnh vượng.
Tin bài liên quan
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim
Các tin bài khác
Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026
Kiều bào ở Liên bang Nga: Đón Xuân nơi xa, vững niềm tin vào tương lai đất nước
Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương
Người Việt Nam tại Trung Quốc cùng đón Xuân Quê hương 2026
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









