Trang chủ Việt kiều
10:27 | 22/01/2024 GMT+7

Người Việt tại Nhật cần gìn giữ và phát huy những giá trị, bản sắc Việt Nam

aa
Đó là phát biểu của ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản tại chương trình Tết Cộng đồng - Xuân quê hương Giáp Thìn 2024 diễn ra ngày 21/1 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.
Cộng đồng người Việt tiếp tục hỗ trợ nạn nhân động đất ở Nhật Bản
Cộng đồng người Việt hỗ trợ đợt 3 cho các nạn nhân động đất ở Nhật Bản

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, các quan khách sở tại cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản.

chương trình Tết Cộng đồng - Xuân quê hương Giáp Thìn 2024
Đông đảo bà con kiều bào tham gia chương trình Tết Cộng đồng - Xuân quê hương Giáp Thìn 2024. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đồng lòng, chung sức cùng toàn dân tộc giúp Việt Nam vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào.

Về quan hệ Việt - Nhật, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt khi là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với hơn 500 hoạt động hưởng ứng, chào mừng. Nhiều hoạt động có quy mô lớn, góp phần đưa quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực. Tháng 11/2023, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước được nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”- mức cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

vở opera “Công nữ Anio” kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật
Chương trình ra mắt vở opera “Công nữ Anio” nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, để có được sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước như trên, không thể thiếu sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Trong năm 2023, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) đã chính thức được thành lập nhằm tăng cường sự liên kết giữa các hội đoàn của người Việt tại Nhật và xây dựng cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Hiện Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã đạt hơn 520.000 người, là cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản và là cầu nối tích cực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị hai đất nước, hai dân tộc.

Đại sứ kêu gọi Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đoàn kết hơn nữa, chung tay xây dựng cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau phấn đấu vươn lên; giữ gìn và quảng bá hình ảnh đẹp, những giá trị, bản sắc của con người và văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè Nhật Bản; luôn hướng về quê hương đất nước, tích cực ủng hộ phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở quê nhà; cùng vun đắp cho mối quan hệ mật thiết, gắn bó, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cũng trong ngày 21/1, Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka tổ chức Lễ hội Xuân quê hương 2024 tại Công viên Tenjinchuo, trung tâm thành phố Fukuoka.

Người Việt tại Nhật cần gìn giữ và phát huy những giá trị, bản sắc Việt Nam
Tái hiện nghi thức "Khai bút đầu năm". (Ảnh: Hà Nội mới)

Tại đây, Ban tổ chức đã tái hiện lại chân thực các hoạt động văn hóa truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán như nghi thức khai bút đầu năm, viết câu đối, chơi cờ người, ném còn, múa sạp... Lễ hội còn có khoảng 70 gian hàng giới thiệu về ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản, các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao cũng như hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và Nhật Bản...

Trình diễn áo dài tại lễ hội. (Ảnh: Hà Nội mới)
Trình diễn áo dài tại lễ hội. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết: Sự kiện không chỉ là dịp để giới thiệu văn hóa Việt Nam, mà còn kết nối những quan hệ mới, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị. Lễ hội cũng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng, với mong muốn bà con là một khối đại đoàn kết và luôn hướng về cội nguồn.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, hiện có hơn 20.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Fukuoka. Ông hy vọng, sự kiện góp phần xây dựng Cộng đồng Người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và Cộng đồng Người Việt Nam tại Fukuoka nói riêng văn minh, đoàn kết, có nhiều hoạt động nổi bật gìn giữ nét văn hóa, bản sắc đặc trưng của con người Việt Nam.

300 vận động viên tham gia Giải cầu lông toàn quốc người Việt tại Nhật 300 vận động viên tham gia Giải cầu lông toàn quốc người Việt tại Nhật
Ngày 15/10, tại nhà thi đấu Hasuma, thành phố Saitama, Nhật Bản, đã diễn ra giải thi đấu cầu lông toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản - BAVIJA BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2023.
Thăm hỏi, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất Thăm hỏi, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất
Ngày 4/1/2024, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tới tỉnh Ishikawa- địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề bởi trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024 trong những ngày đầu năm 2024 vừa qua.
Phương Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kiều bào Việt Nam tại 6 nước vui Xuân, giữ gìn văn hóa dân tộc

Kiều bào Việt Nam tại 6 nước vui Xuân, giữ gìn văn hóa dân tộc

Xa xứ, những người con Việt Nam ở nước ngoài vẫn đón một cái Tết thấm đẫm hương vị và không khí quê hương.
1500 kiều bào sẽ tham dự Xuân Quê hương 2024 tại TP.HCM

1500 kiều bào sẽ tham dự Xuân Quê hương 2024 tại TP.HCM

Chương trình Xuân Quê hương 2024 có chủ đề “TP. Hồ Chí Minh – viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” dự kiến diễn ra từ ngày 1-2/2/2024 (tức ngày 22 đến 23 tháng Chạp năm Quý Mão) tại TP.HCM với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa.
Ấm áp chương trình Xuân Quê hương ở "xứ sở Kim Chi"

Ấm áp chương trình Xuân Quê hương ở "xứ sở Kim Chi"

Ngày 14/1, chương trình Xuân Quê hương mừng năm mới Giáp Thìn đã được tổ chức trang trọng tại khách sạn Rùa Vàng ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động