Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành trên 97 %
Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 488/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua, tương đương 97,6 % tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô trong giai đoạn mới.
Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định rõ vị trí, vai trò của Thủ đô; cơ chế, chính sách, thẩm quyền và trách nhiệm trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Theo đó, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội, giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, y tế và hội nhập quốc tế.
![]() |
| Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) của Quốc hội vào chiều 23/4. (Ảnh: T.L) |
Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo đã được rà soát tổng thể, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 02-NQ/TW và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, phù hợp yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.
Dự thảo Luật tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, toàn diện cho chính quyền Thủ đô gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm minh bạch trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền Thành phố theo hướng Hội đồng Nhân dân quyết định chính sách lớn, Ủy ban Nhân dân quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện.
Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo giữ nguyên kết cấu 9 chương, 36 điều, đã chỉnh lý 26/36 điều và giao chính quyền thành phố Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, trong đó Hội đồng Nhân dân có 127 thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân có 56 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có 16, tạo cơ sở để Thành phố phát huy tiềm năng, vị thế, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong phát triển.
![]() |
| Biểu tượng của Thủ đô được xác định là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: T.L) |
Đối với xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế, chính sách, dự thảo được chỉnh lý theo hướng khẳng định vai trò chủ động của chính quyền Thủ đô trong thiết kế, tổ chức thực hiện và thử nghiệm chính sách, đồng thời bổ sung quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ như không áp dụng thủ tục rút gọn, làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình và đánh giá hiệu quả sau ban hành. Phạm vi thí điểm được mở rộng, thời gian thí điểm không quá 5 năm, kèm cơ chế tạm dừng khi phát sinh rủi ro vượt mức dự báo.
Về cơ chế, chính sách đặc thù, các quy định được hoàn thiện theo hướng khả thi, chặt chẽ, tập trung làm rõ thẩm quyền của chính quyền Thành phố trong quy hoạch, quản lý không gian phát triển, nhất là không gian tầm cao, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành. Hội đồng Nhân dân Thành phố được trao quyền quyết định chính sách, tiêu chí cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm xử lý vấn đề mật độ dân cư, môi trường và phát triển đô thị.
Luật cũng kế thừa các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; bổ sung cơ chế cho phép Ủy ban Nhân dân Thành phố xây dựng chương trình giáo dục địa phương phù hợp, không làm thay đổi nội dung cốt lõi của chương trình quốc gia; hoàn thiện chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế, tăng cường trách nhiệm của các cơ sở y tế trong hỗ trợ hệ thống y tế Thủ đô.
Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố được quyết định áp dụng cơ chế đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và tham vấn các bộ, ngành liên quan; được quyết định gia hạn thời gian không quá 6 tháng để hoàn thiện điều kiện khởi công đối với các dự án theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội.
Về tài chính, ngân sách và ưu đãi thuế, Luật kế thừa quy định hiện hành, không ban hành chính sách ưu đãi vượt khung pháp luật chung, đồng thời bổ sung có chọn lọc đối tượng được hỗ trợ, tạo cơ chế linh hoạt trong điều hành ngân sách, bảo đảm yêu cầu phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô.
Đối với Vùng Thủ đô và liên kết vùng, Luật khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt của Thủ đô, thiết kế khái niệm Vùng Thủ đô theo hướng mở, linh hoạt, tạo cơ chế để các địa phương tham gia liên kết, sử dụng ngân sách địa phương đầu tư liên vùng nhằm giải quyết các vấn đề hạ tầng, môi trường và dịch vụ thiết yếu phục vụ lợi ích chung.
Tin bài liên quan
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 7 ngày dịp lễ
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ chuyển đổi lớn
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 7,87% trong quý I/2026
Các tin bài khác
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ chuyển đổi lớn
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 7,87% trong quý I/2026
Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2026
Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm mở rộng sản xuất, định hướng đầu tư tại Hà Nội
Đọc nhiều
Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






