Quốc hội Mỹ hỗ trợ 1 tỷ USD để các công ty loại bỏ thiết bị của Huawei, ZTE
| Canada khẳng định "hành động đúng mực" khi bắt bà Mạnh Vãn Chu Huawei tiếp tục "gặp hạn" với chính phủ Mỹ Huawei Mate 30 không được phép chạy Android và các ứng dụng Google |
![]() |
| Quốc hội Mỹ vừa cho biết sẽ thông qua dự luật hỗ trợ 1 tỷ USD để các công ty loại bỏ Huawei, ZTE. Ảnh: Reuters |
Reuters cho biết, dự luật này tương tự một dự luật được Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ phê duyệt hồi tháng 7, cấp khoảng 700 triệu USD để hỗ trợ loại bỏ thiết bị Huawei khỏi mạng lưới viễn thông Mỹ, nhằm tăng cường bảo mật cho chuỗi cung ứng của mạng viễn thông quốc gia.
Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện cho biết trong một tuyên bố, dự luật sẽ bảo vệ "mạng lưới liên lạc quốc gia khỏi các đối thủ nước ngoài bằng cách giúp các nhà cung cấp không dây nhỏ và ở nông thôn thoát khỏi thiết bị mạng đáng nghi và thay thế nó bằng thiết bị an toàn hơn".
Theo Hãng tin Reuters, Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 27/9 tới về dự luật trên.
Dự luật mới sẽ cấm sử dụng ngân sách liên bang để mua thiết bị hoặc dịch vụ truyền thông từ bất kỳ công ty nào có nhể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Dự luật cũng yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) hỗ trợ các nhà cung cấp truyền thông nhỏ chi phí gỡ bỏ các thiết bị hoặc dịch vụ bị cấm khỏi mạng của họ và thay thế các thiết bị đó.
Khoảng 10 nhà mạng viễn thông ở nông thôn Mỹ phụ thuộc vào thiết bị mạng của Huawei đã thảo luận với các đối thủ lớn nhất của chính họ như Ericsson và Nokia, để thay thế thiết bị từ công ty Trung Quốc, Reuters dẫn lời các nguồn tin liên quan hồi tháng 6.
Tháng 5/2019, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông từ các công ty gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Sắc lệnh đã chỉ đạo Bộ Thương mại làm việc với các cơ quan chính phủ khác, để vạch ra một kế hoạch thực thi vào tháng 10.
Cũng trong tháng 5, Chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen, cáo buộc công ty Trung Quốc có liên quan đến các hoạt động ảnh hưởng an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Vào tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố thêm 46 chi nhánh của Huawei được bổ sung vào "danh sách đen", nâng tổng số các chi nhánh, công ty con của Huawei nằm trong lệnh cấm lên tới hơn 100 đơn vị.
Sau các lệnh cấm của chính phủ, các công ty không dây lớn của Mỹ đã cắt đứt quan hệ với Huawei. Tuy nhiên, một số nhà mạng nhỏ ở nông thôn vẫn phụ thuộc vào các thiết bị chuyển mạch và thiết bị giá rẻ của Huawei và ZTE.
Theo Hiệp hội nhà cung cấp dịch vụ không dây nông thôn, đại diện cho các nhà mạng có ít hơn 100.000 thuê bao, ước tính 25% thành viên của họ có sử dụng thiết bị Huawei và ZTE trong mạng lưới và cho biết sẽ tốn 800 triệu đến 1 tỷ USD để cho quá trình gỡ bỏ và thay thế các thiết bị này.
Hiện Huawei chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Xem thêm:
Tin bài liên quan
Định luật “τ” của Huawei: Công thức mới cho đột phá công nghệ toàn cầu
Doanh nghiệp Việt - Trung cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ cao
Cuộc đua đồng hồ thông minh giữa các ông lớn công nghệ nóng trở lại
Các tin bài khác
Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh
SpaceSpeakers Label được vinh danh trong top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2026
PYNT Hotel tự hào được Vinh danh tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2026
GiGO Việt Nam được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương” tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2026
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Sôi động giải bóng đá kết nối cộng đồng người Việt tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển, đảo
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện





