Quảng Ngãi tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 2
![]() |
| Thi dù lượn ở Lý Sơn vào năm 2019. (Ảnh: Thanh Niên) |
Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, năm nay địa điểm chọn tổ chức giải dù lượn ở đỉnh núi Thới Lới (đảo Lý Sơn) và bãi đáp dù dự kiến khoảng 500m.
Núi Thới Lới được khảo sát, đánh giá là điểm bay lý tưởng, an toàn để tổ chức các giải dù lượn. Năm 2019, tại đây cũng diễn ra giải dù lượn quốc tế với sự tham dự nhiều phi công dù lượn trên thế giới.
“Mục đích giải nhằm nâng cao phong trào thể dục, thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch ở đảo Lý Sơn”, ông Dũng cho biết.
Đây cũng là dịp để rèn luyện, đánh giá trình độ, kỹ năng của các vận động viên dù lượn của Việt Nam. Qua đó, chuẩn bị các các vận động viên tham gia thi đấu các giải dù lượn trong khu vực và thế giới.
Đối tượng tham gia giải vô địch dù lượn quốc gia lần 2 là các vận động viên dù lượn Việt Nam đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước.
Hiện ban tổ chức đã nhận được đăng ký của 5 câu lạc bộ dù lượn và hơn 50 vận động viên tham gia. Thời gian tổ chức giải diễn ra từ ngày 20/5 24/5.
Trước đó, vào tháng 6/2019, tại Lý Sơn đã diễn ra giải dù lượn quốc tế lần 1, với sự tham gia hơn 100 vận động viên đến từ 10 quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Anh, Malaysia, Lào, Việt Nam...
Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần 1 được tổ chức vào tháng 7.2020 tại thành phố Đà Nẵng với hơn 100 vận động viên nam, nữ tham gia tranh tài.
Đảo Lý Sơn (trên 10,3km2) nằm cách đất liền Quảng Ngãi 15 hải lý, du khách ra đảo tại cảng Sa Kỳ bằng các tàu cao tốc. Đảo gồm đảo Lớn, đảo Bé với dân số khoảng 22 ngàn người.
Dấu tích trên đảo lớn có 1 núi lửa với 5 miệng được hình thành hàng chục triệu năm trước, đã tắt trong nhiều triệu năm. Hiện các miệng núi lửa là nguồn giữ các mạch nước ngầm cung cấp nguồn nước ngọt cho toàn bộ đảo.
Bên cạnh trầm tích núi lửa, Lý Sơn còn có rất nhiều di tích lịch sử (56 di tích) của nhiều nền văn hóa Sa Huỳnh, Champa, người Việt và có nhiều điểm vui chơi, thăm quan rất đẹp. Nhiều năm trở lại đây, du lịch phát triển mạnh tại Lý Sơn, đem lại nguồn thu rất lớn cho địa phương và nâng cao đời sống bà con nơi đảo biển này.
Tin bài liên quan
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Trao sữa, chăn ấm và học bổng cho học sinh 4 xã vùng cao Quảng Ngãi
Quảng Ngãi: Trường Tiểu học Thị trấn Măng Đen có bếp ăn và nhà tắm năng lượng mặt trời
Các tin bài khác
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Hơn 500.000 mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” và nguyên tắc công bằng cho mọi người tiêu dùng
Lupus ban đỏ hệ thống kháng trị đáp ứng tích cực với liệu pháp CAR-T tại Vinmec Smart City
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Đắk Lắk tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Tin quốc tế ngày 26/7: Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng, Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





