Trang chủ Văn hóa - Du lịch
15:30 | 05/12/2025 GMT+7

Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ

aa
Thành phố Cần Thơ vừa chính thức đưa vào hoạt động trở lại tuyến Phố đi bộ Ninh Kiều với diện mạo hoàn toàn mới sau thời gian tạm ngưng, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển không gian văn hóa – du lịch về đêm của đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
61 đội tranh tài tại Giải đua ghe Ngo - Lễ hội Óoc Om Bóc thành phố Cần Thơ năm 2025
Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ

Với chiều dài gần 750 m, trải dọc tuyến đường Hai Bà Trưng và các trục đường phụ cận, không gian này đang nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách, kiến tạo một không khí sôi động, trẻ trung nhưng vẫn đậm bản sắc sông nước miền Tây.

Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ
Biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân, khách tham quan phố đi bộ Ninh Kiều. (Ảnh: HV)

Không gian văn hóa đặc sắc bên bến Ninh Kiều

Trong ngày đầu mở lại, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến từ nhiều tỉnh thành lẫn quốc tế đã có mặt tại phố đi bộ để trải nghiệm không gian mới. Âm nhạc, ánh sáng, tiếng cười và dòng người tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của một đô thị miền Tây đang chuyển mình mạnh mẽ với các sản phẩm văn hóa - giải trí hấp dẫn.

Tuyến phố được quy hoạch thành nhiều phân đoạn chức năng rõ ràng, vừa đảm bảo thuận tiện cho người tham quan vừa tạo điều kiện để tổ chức đa dạng hoạt động nghệ thuật.

Đoạn Ngô Gia Tự – Trần Quốc Toản: Nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật tổng hợp như ca múa, biểu diễn thời trang, trình diễn người mẫu nhí, dance sport… Khu vực này trở thành sân khấu ngoài trời đầy sắc màu, thu hút đông đảo bạn trẻ. Đoạn Trần Quốc Toản - Ngô Quyền: Khuyến khích các hoạt động mang tính tương tác cộng đồng như trò chơi dân gian, trò chơi có thưởng, các hội thi cờ vua – cờ tướng. Đặc biệt, quảng trường trước tượng đài Bác là không gian trình diễn của đội trống kèn thiếu nhi và các nhóm nghệ thuật đường phố.

Đoạn Ngô Quyền - Nguyễn Thái Học: Giới thiệu các gian hàng OCOP của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Đoàn phường Ninh Kiều cùng nhiều gian hàng đặc sản khác. Tại khu vực Nhà Tròn, nghệ thuật truyền thống được tôn vinh qua các tiết mục đờn ca tài tử, cải lương; trong khi Nhà Vuông trở thành điểm trưng bày và giới thiệu sách, tạo điểm nhấn văn hóa đọc trong lòng phố thị.

Đoạn Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần: Là sân khấu của các chương trình hòa tấu, trình diễn nhạc cụ dân tộc - hiện đại, mang đến không khí thư thái cho du khách dạo bước bên bến nước. Đoạn Phan Bội Châu – Phan Chu Trinh (khu vực chợ Cổ): Sôi động với các band nhạc, nhóm nhạc trẻ biểu diễn mỗi tối cuối tuần. Bên cạnh đó, hoạt động thư pháp tặng chữ thu hút nhiều người yêu nghệ thuật truyền thống.

Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ
Du khách và người dân cùng tham gia trò chơi dân gian nhảy sạp mang lại cảm giác gần gũi và gắn kết trong những ngày đầu Phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động trở lại. (Ảnh: HV)

Theo kế hoạch, các hoạt động tại phố đi bộ sẽ diễn ra từ 18 giờ 30 đến 22 giờ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 11 và 12 năm 2025. Trong giai đoạn thí điểm, Ban tổ chức sẽ tiếp tục điều chỉnh chương trình theo từng tuần để tăng sức hút và tạo cơ hội cho nghệ sĩ, cộng đồng và du khách tham gia sâu hơn. Mục tiêu cuối cùng là hướng đến mô hình phố đi bộ văn minh, thân thiện, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại của Cần Thơ.

Trước đó, vào tháng 6/2025, phố đi bộ phải tạm dừng do đơn vị khai thác gặp khó khăn tài chính, buộc phải chấm dứt hợp đồng sớm sau hơn ba năm vận hành. Việc gián đoạn khiến nhiều người tiếc nuối bởi phố đi bộ từng là điểm đến quen thuộc mỗi cuối tuần của người dân thành phố.

Ngay sau khi dừng hoạt động, UBND phường Ninh Kiều đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện mô hình, từ công tác tổ chức, hiệu quả vận hành đến nhu cầu của cộng đồng. Trên cơ sở đó, địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để thiết kế lại tuyến phố đi bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng văn hóa - du lịch.

Sự trở lại của phố đi bộ lần này không chỉ là việc khôi phục một hoạt động giải trí quen thuộc, mà còn là nỗ lực lớn nhằm tạo dựng không gian công cộng văn minh, giàu tính kết nối cộng đồng trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ.

Tạo động lực cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ

Theo ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, việc tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều nhằm hình thành hoạt động văn hóa đêm đặc sắc, trở thành điểm đến không thể thiếu đối với người dân và du khách. “Không gian đi bộ an toàn, thông thoáng, giàu bản sắc sẽ mở ra điều kiện thuận lợi để tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân”, ông Đồng nhấn mạnh.

Việc vận hành phố đi bộ cũng được kỳ vọng tạo ra giá trị thúc đẩy mạnh mẽ cho kinh tế ban đêm - yếu tố đang được Cần Thơ định hướng phát triển như một trụ cột mới của nền kinh tế dịch vụ. Khi dòng người đến phố đi bộ tăng cao, các dịch vụ kinh doanh phụ trợ như ẩm thực, lưu trú, mua sắm, vận chuyển sẽ hưởng lợi trực tiếp. Điều này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn gia tăng mức chi tiêu, đóng góp tích cực vào doanh thu du lịch của thành phố.

Bên cạnh đó, với vị trí liền kề Bến Ninh Kiều - biểu tượng du lịch nổi tiếng của Cần Thơ - phố đi bộ được xem là nhân tố bổ trợ quan trọng để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đêm đa dạng. Du khách có thể dạo bộ, thưởng thức nghệ thuật, mua sắm sản phẩm địa phương, trải nghiệm ẩm thực Cần Thơ và kết hợp tham gia các tour du lịch đường sông trong đêm. Đây là lợi thế đặc biệt mà không nhiều đô thị trong vùng có được.

Động lực phát triển thương mại – dịch vụ và không gian đô thị hiện đại

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa – du lịch, tuyến phố đi bộ còn được nhìn nhận như “cú hích” thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ tại khu vực trung tâm thành phố. Với lượng khách đông đảo mỗi cuối tuần, các hộ kinh doanh có cơ hội mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Sự tham gia của các gian hàng OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương còn góp phần quảng bá thương hiệu hàng Việt, khuyến khích người dân và du khách ưu tiên sử dụng sản phẩm địa phương, từ đó nâng cao giá trị chuỗi sản xuất, tiêu thụ của vùng.

Trong bức tranh tổng thể phát triển đô thị, việc tái vận hành phố đi bộ được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh Cần Thơ - đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa. Điều này cũng phù hợp với định hướng trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm của thành phố, hướng đến tạo dựng các tuyến phố hoạt động năng động, an toàn, có bản sắc riêng và tạo thêm không gian sinh hoạt cho cộng đồng.

Với sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng, Phố đi bộ Ninh Kiều hứa hẹn nhanh chóng trở thành điểm đến văn hóa – giải trí không thể bỏ lỡ khi nhắc đến Cần Thơ. Đây không chỉ là nơi để dạo bước, thưởng thức nghệ thuật hay mua sắm, mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi người dân và du khách có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống “miền sông nước năng động, thân thiện và mến khách”.

Sự trở lại của phố đi bộ đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm của thành phố, tạo thêm động lực phát triển thương mại – dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Với những giá trị hiện hữu và triển vọng rõ ràng, Phố đi bộ Ninh Kiều đang từng bước khẳng định vai trò là “trái tim” của không gian văn hóa – du lịch Cần Thơ, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 28/10, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2025).
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ
Chiều 29/10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp và làm việc với bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương.
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Tối 15/7, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026).
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh

Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh

Ngày 15/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý II/2026. Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh đấu trường kinh doanh quốc tế còn nhiều chông gai.
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN

Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN

Theo chuyên gia, chu kỳ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của các quốc gia tại Đông Nam Á sẽ được định hình bởi nhóm 5 nước, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Các tin bài khác

Vinmec Đà Nẵng mổ cấp cứu loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhân suy thận

Vinmec Đà Nẵng mổ cấp cứu loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhân suy thận

Chỉ khoảng một giờ sau khi xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, chị H.V. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng vã mồ hôi, mệt lả. Các bác sĩ xác định bệnh nhân mang khối u buồng trứng trái kích thước lớn, 15x18cm, đã bị xoắn một phần trên nền suy thận giai đoạn 3, béo phì và có nguy cơ huyết khối, đòi hỏi phải can thiệp khẩn cấp.
Vinmec Hải Phòng “hồi sinh” lồng ngực bị lõm cho cậu bé 13 tuổi bằng ca phẫu thuật tạo hình phức tạp

Vinmec Hải Phòng “hồi sinh” lồng ngực bị lõm cho cậu bé 13 tuổi bằng ca phẫu thuật tạo hình phức tạp

Nhiều năm qua, dị tật lõm lồng ngực bẩm sinh không chỉ khiến cậu bé 13 tuổi mệt mỏi, khó thở mỗi khi vận động mà còn sống trong mặc cảm, né tránh bạn bè. Tuy nhiên, thành công của ca phẫu thuật nâng tạo hình lồng ngực phức tạp mới đây tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng đã giúp em lấy lại sự tự tin, đồng thời, mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh mắc dị tật phức tạp ngay tại địa phương.
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá

Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (diễn ra ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, mà còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược cho văn hóa trong giai đoạn mới.
Chuyên gia: “Đất Nước Thiên Hùng Ca mở lối đi mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam”

Chuyên gia: “Đất Nước Thiên Hùng Ca mở lối đi mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam”

Khán phòng chật kín khán giả, những tràng pháo tay kéo dài, những giọt nước mắt xúc động và “cơn mưa” lời khen đã tạo nên sức lan tỏa cho “Đất Nước Thiên Hùng Ca” sau đêm công diễn ngày 10/7. Theo nhiều chuyên gia, “kỳ quan sân khấu” do Vingroup đầu tư là minh chứng cho việc đưa lịch sử và bản sắc dân tộc thành sản phẩm văn hóa chất lượng cao, tạo giá trị kinh tế và góp phần lan tỏa tinh thần Việt trong đời sống đương đại.

Đọc nhiều

Đắk Lắk - Mondulkiri ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028

Đắk Lắk - Mondulkiri ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026 và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028.
Gia Lai và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai ký kết thỏa thuận hợp tác

Gia Lai và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai ký kết thỏa thuận hợp tác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại thành phố Sakai (Nhật Bản), hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
Quy tập 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đến 16 giờ ngày 18/7, sau 13 ngày khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng một số di vật. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai thận trọng, kết hợp tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và các phương pháp khoa học.
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tập trung kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập; triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Hội hữu nghị Nga - Việt giai đoạn 2025-2030. Hội đồng thời xác định tăng cường giao lưu thế hệ trẻ là hướng hoạt động quan trọng trong thời gian tới.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động