Rộn ràng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ dịp cuối năm
Với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 do UBND thành phố phối hợp cùng Công ty Cổ phần Olabay Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ 26/12/2025 đến 1/1/2026, trải dài trên không gian Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) và nhiều khu vực lân cận - những địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước của miền Tây.
![]() |
| Khu vực Cầu đi bộ - Bến Ninh Kiều, nơi diễn ra đêm khai mạc “Sắc màu sông nước” - Điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội. (Ảnh: HV) |
Tôn vinh văn hóa sông nước - Kết nối hiện tại với truyền thống
Theo Ban Tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ đăng cai một lễ hội quy mô lớn dành riêng cho văn hóa sông nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Cần Thơ như “trung tâm du lịch sông nước Mekong”, tạo cú hích quảng bá du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế - dịch vụ bền vững.
Lễ hội năm nay hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần chào mừng năm mới 2026, lan tỏa tinh thần phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần của người dân; đồng thời, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long đến du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Lễ hội cũng đề cao thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái sông nước và thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững.
![]() |
| Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin về Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025. (Ảnh: HV) |
Đêm khai mạc “Sắc màu sông nước” - Điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội
Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 26/12/2025, mở đầu bằng màn diễu hành nghệ thuật “Sắc màu sông nước” lúc 18 giờ 30 phút tại khu vực Cầu đi bộ - Bến Ninh Kiều. Hàng chục ghe thuyền trang trí rực rỡ sẽ nối đuôi nhau trên dòng Sông Hậu, hòa quyện cùng tiếng đờn ca tài tử vang vọng và các tiết mục múa đường phố, múa lân - sư - rồng sôi động, tạo nên bầu không khí tưng bừng giữa trung tâm thành phố.
Đến 20 giờ, chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề “Sắc màu sông nước” sẽ chính thức mở màn. Dưới bàn tay dàn dựng công phu của đạo diễn Dương Quang Minh, sân khấu bán thực cảnh trên mặt Sông Hậu sẽ tái hiện sống động đời sống văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện mộc mạc của người dân miền Tây. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Bạch Tuyết, Dương Hồng Loan, Tuấn Khương, Đức Phúc, Hồ Phi Nal, Trương Trần Anh Duy, Long Nón Lá, Lê Duy và đông đảo nghệ sĩ địa phương.
![]() |
| Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 1/1/2026. (Ảnh: HV) |
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng bởi Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, dự kiến thu hút lượng lớn khán giả cả nước.
“Đinh” của đêm khai mạc sẽ là màn drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật diễn ra lúc 21 giờ. Ánh sáng từ hàng trăm thiết bị bay không người lái hòa cùng sắc pháo hoa rực rỡ sẽ vẽ nên bức tranh lung linh “Sắc màu sông nước”, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và biểu tượng truyền thống, gửi gắm thông điệp về một Cần Thơ năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.
Chuỗi hoạt động phong phú kéo dài hơn một tháng
Trong suốt thời gian từ tháng 11/2025 đến 1/1/2026, hàng loạt hoạt động văn hóa - du lịch - thể thao sẽ diễn ra xuyên suốt, mang đến không gian lễ hội sôi động cho người dân và du khách. Nổi bật gồm: Chương trình kích cầu du lịch đường thủy; các hoạt động bảo vệ môi trường sông nước, hội thảo về an toàn sông; không gian trải nghiệm thể thao dưới nước; trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng địa phương; triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay”; biểu diễn acoustic, chương trình nghệ thuật đường phố; quảng diễn ẩm thực, trình diễn Flyboard; giải vô địch đua vỏ Composite Cần Thơ mở rộng 2025, đua thuyền buồm, đua thuyền ván SUP; trình diễn Yoga bên sông; thả đèn hoa đăng; hội thảo “Du lịch thành phố Cần Thơ - Cú hích phát triển bứt phá”; chương trình bế mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025.
Song song đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái sông nước.
Lời hẹn của một thành phố sông nước năng động
Với sự chuẩn bị công phu và kỳ vọng lớn từ Ban Tổ chức, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 được xem là sự kiện mở đầu cho chiến lược dài hạn xây dựng Cần Thơ thành điểm đến “An toàn - thân thiện - hấp dẫn - bền vững” của vùng Mekong và cả nước.
Một mùa lễ hội mới đang dần gõ cửa - mùa của sắc màu rực rỡ, âm thanh rộn ràng trên sóng nước, của tinh thần hiếu khách và sức sống đổi mới nơi đô thị trung tâm miền Tây. Thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng mở rộng vòng tay đón du khách, mời gọi mọi người đến cảm nhận nhịp đập của văn hóa sông nước - nơi dòng Hậu mang theo phù sa trù phú cùng những câu chuyện đẹp đẽ, nghĩa tình của con người miền Tây.
Được biết, tại lễ hội lần này, Công ty Cổ phần bê tông 620 Châu Thới sẽ tài trợ 6 sà lan, tàu kéo phục vụ các hoạt động lễ hội. Trong đó, sà lan dài 85m, ngang 20m, tải trọng 3.600 tấn được làm sân khấu chính; còn sà lan dài 60m, ngang 16m, tải trọng 2.200 tấn làm hậu trường sân khấu chính. Tổng chi phí sà lan, tàu kéo, nhân công phục vụ… hơn 3,1 tỷ đồng. Trước đó nhiều năm liền, công ty này cũng tài trợ những chiếc sà lan làm bệ phóng cho những màn pháo hoa trên sông nước Cần Thơ, đường gốm sứ Vĩnh Long…
| Ngày 4/11, tại khán đài đua ghe Ngo trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) diễn ra Lễ khai mạc Giải Đua ghe Ngo - Lễ hội Óoc Om Bóc năm 2025, do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời là điểm nhấn được mong đợi nhất trong chuỗi sự kiện Lễ hội Óoc Om Bóc năm nay. |
| Chiều 5/11, Giải Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 đã chính thức khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ). Sự kiện đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách và người hâm mộ đến cổ vũ, tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà sắc màu văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. |
| Thành phố Cần Thơ đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế (Hub Logistics), đóng vai trò động lực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). |
Tin bài liên quan
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026
Nâng tầm Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL thành thương hiệu của Cần Thơ
Cần Thơ phát huy đổi mới sáng tạo để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới
Các tin bài khác
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026
Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030
Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I
Một lần xé nhãn, nữ công nhân Thanh Hóa nhận 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






