Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa
Bình Yên 28/04/2022 20:40 | Nhịp sống biển đảo


Theo báo Nhân dân tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa Lê Đình Hải ôn lại truyền thống: Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, sáng 14/4/1975, các lực lượng của ta bí mật đổ bộ lên đảo Song Tử Tây, đến 4 giờ 30 phút cùng ngày Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ đảo Song Tử Tây. Ta giải phóng đảo Song Tử Tây khiến hệ thống phòng thủ của địch lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Ngày 25/4/1975, các lực lượng của ta giải phóng đảo Sơn Ca. Ngày 27/4, ta làm chủ đảo Nam Yết. Ngày 28/4, giải phóng đảo Sinh Tồn và đến 9 giờ ngày 29/4, giải phóng đảo Trường Sa.
![]() |
Quang cảnh buổi lễ. |
Với tinh thần “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, được sự yêu thương chăm sóc của nhân dân cả nước, sau 47 năm xây dựng và trưởng thành, huyện đảo Trường Sa đã và đang có bước phát triển vững chắc. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư hoàn thiện; đời sống cán bộ, chiến sĩ, người dân ngày càng được ổn định nâng cao; cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Huyện đảo Trường Sa đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng mỗi đảo, biển đảo, nhà giàn thực sự “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về quan hệ quân dân”.
Cũng trong ngày 28/4, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hành trình 'Tuổi trẻ Khánh Hòa với biển, đảo quê hương' năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
![]() |
Các đoàn viên, thanh niên thăm quan bảo tàng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. |
Tham gia hành trình, hơn 70 đoàn viên, thanh niên và sinh viên đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh anh dũng để bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của hành trình, các thành viên đoàn được tham gia giao lưu văn nghệ, các trò chơi tập thể với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân; được nghe báo cáo về tình hình biển, đảo; tham quan nhà truyền thống của lữ đoàn...
Dịp này, Ban tổ chức tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng cho 20 học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Cam Lâm. Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng và Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân ký kết bản ghi nhớ hợp tác tổ chức hoạt động tuyên truyền các vấn đề liên quan tới biển, đảo; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp lễ lớn, sự kiện quan trọng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; đưa ra các giải pháp, chương trình, hoạt động thiết thực nhằm gắn kết tình đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ...


Đáng chú ý
Việt Nam chủ trì lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN và kỳ họp Ủy ban ASEAN tại Nhật Bản


Nhiều ưu đãi bất ngờ từ giải pháp thu hộ học phí của HDBank

Việt Nam - Vương quốc Anh đồng hành ngăn chặn nạn buôn bán người
Bài viết mới
Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Sáng tạo đa dạng hình thức

Trao 1.000 áo phao đa năng cho ngư dân Hà Tĩnh

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |