Quảng Nam dành gần 22,5 tỷ đồng hỗ trợ các xã kết nghĩa miền núi, biên giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có 94 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận kết nghĩa với 66 xã miền núi; 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 09 huyện miền núi và kết nghĩa đỡ đầu 14 xã biên giới đất liền của tỉnh. Trong năm 2022, các đơn vị tham gia kết nghĩa đã hỗ trợ, đầu tư các xã miền núi, biên giới với tổng giá trị gần 22,5 tỷ đồng, riêng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội là hơn 11,5 tỷ đồng.
aa
Quảng Ngãi đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.345 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Quảng Ngãi đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.345 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Quảng Nam bố trí gần 270 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miến núi Quảng Nam bố trí gần 270 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miến núi

Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, năm 2022, công tác kết nghĩa miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh có sự tập trung, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền, nhất là sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã phát huy vai trò đầu mối, tham mưu tích cực, với nhiều giải pháp đổi mới thiết thực, cùng với sự nỗ lực, vào cuộc nhiệt tình của các bên tham gia kết nghĩa, nên hoạt động kết nghĩa cải thiện đáng kể, công tác phối hợp giữa các bên tham gia kết nghĩa được chú trọng, đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa và đạt nhiều kết quả thiết thực; các bên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có trọng tâm, trọng điểm.

Quảng Nam dành gần 22,5 tỷ đồng hỗ trợ các xã kết nghĩa miền núi, biên giới

Đoàn khảo sát mô hình nuôi heo cỏ do Văn phòng HĐND tỉnh hỗ trợ tại tại xã kết nghĩa LaDêê, huyện Nam Giang - (Ảnh: dbnd.quangnam.gov.vn).

Đến thời điểm này, đã có 94 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận kết nghĩa với 66 xã miền núi; 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 09 huyện miền núi và kết nghĩa đỡ đầu 14 xã biên giới đất liền của tỉnh. Các đơn vị kết nghĩa đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực như: phân công, thành lập Tổ thực hiện công tác kết nghĩa, tiến hành khảo sát thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện...

Đáng chú ý là lãnh đạo các địa phương miền núi được nhận kết nghĩa, nhất là cấp huyện đều có văn bản chỉ đạo các xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với bên nhận kết nghĩa; rà soát, củng cố, thành lập Tổ công tác kết nghĩa, khảo sát, xây dựng, đề xuất nhu cầu trong năm và 5 năm; phân công đơn vị làm đầu mối theo dõi công tác kết nghĩa tại địa phương; phân công cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức trực thuộc nhận kết nghĩa với các thôn, nóc và nhận giúp đỡ hộ nghèo... Nhìn chung các bên tham gia kết nghĩa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị, do đó công tác kết nghĩa ngày càng hoạt động ổn định, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2022, các đơn vị tham gia kết nghĩa đã hỗ trợ, đầu tư các xã miền núi, biên giới với tổng giá trị gần 22,5 tỷ đồng, riêng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội là hơn 11,5 tỷ đồng. Các đơn vị nhận kết nghĩa đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nên đã có sự tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, định hướng ưu tiên nguồn lực cho hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo: hỗ trợ nhiều loại giống cây trồng, con vật nuôi, phân bón, làm đường giao thông, xây dựng công trình, xây nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; hỗ trợ, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, nhất là trực tiếp nhận giúp đỡ hộ nghèo..., hướng dẫn cách làm ăn hiệu quả, nhiều mô hình phát triển sản xuất được hình thành, nhân rộng.

Quảng Nam dành gần 22,5 tỷ đồng hỗ trợ các xã kết nghĩa miền núi, biên giới
Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức thăm, tặng quà tại xã kết nghĩa Phước Thành, huyện Phước Sơn - (Ảnh: Thuý Hằng/quangnam.gov.vn).

Cùng với đó, ngoài việc hỗ trợ vật chất, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp dân với hàng trăm ngày công giúp sửa chữa nhà cửa, điện, nước, đường giao thông...; mở các lớp tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi... đã đem đến cho đồng bào những tấm lòng, tình cảm, sự chia sẻ chân thành ấm áp.

Mô hình kết nghĩa bản - bản tô đậm tình anh em hai nước Việt - Lào Mô hình kết nghĩa bản - bản tô đậm tình anh em hai nước Việt - Lào
Nghệ An kết nghĩa được 21 cặp bản - bản với 3 tỉnh Hủa Phăn - Xiêng Khoảng - BôLyKhămXay (Lào) Nghệ An kết nghĩa được 21 cặp bản - bản với 3 tỉnh Hủa Phăn - Xiêng Khoảng - BôLyKhămXay (Lào)
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...