Quảng Bình tăng cường nhiều giải pháp quyết liệt để bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Theo Công văn số 1629/UBND-KT, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến ngư dân, chủ tàu cá, đối tượng có liên quan biết, thực hiện, đặc biệt là hậu quả của hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm cấm khai thác thủy sản đối với môi trường, sinh thái.
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, lập danh sách các hộ dân có khả năng, dấu hiệu tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; tập trung vận động giao nộp chất nổ, kích điện, ngư cụ cấm; hướng dẫn ký cam kết không vi phạm và giám sát chặt chẽ các đối tượng; Công an cấp huyện, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác IUU, trong đó có hành vi tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nước nội địa trên địa bàn theo phân cấp.
![]() |
| Thanh tra Chi cục Thủy sản phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền chống khai thác IUU - (Ảnh: L.Chi/QBĐT). |
Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trong việc phòng, chống khai thác IUU, trong đó có việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm trên địa bàn được phân cấp quản lý; tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã, xác định đây là lực lượng nòng cốt, sâu sát, trực tiếp vận động người dân tuân thủ pháp luật, đảm bảo “dân biết, dân hiểu, dân tin dân theo và dân làm”, chịu trách nhiệm chính về công tác phòng, chống khai thác IUU.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hành vi bị nghiêm cấm như buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản... cho người dân biết, chấp hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật tại vùng lộng, các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, Hải đội II tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu cá nhập bến, xuất bến đi khai thác hải sản; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra trên biển, tập trung vào tàu cá làm nghề giã cào, tàu lưới mành, tàu cá có dấu hiệu sử dụng xung điện chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; chủ động nắm bắt thông tin trong quần chúng Nhân dân, tuyên truyền, vận động, chủ động ngăn chặn ý đồ mua bán, vận chuyển, sử dụng chất nổ, xung điện và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; phát hiện, điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản theo đúng pháp luật.
![]() |
| Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng tuyên truyền cho người dân các quy định nghiêm cấm hành vi tàng trữ, sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản. (Ảnh Lan ChI/nhandan.vn). |
Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý nghiêm nguồn chất nổ, chất độc tại các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý, kiên quyết không để thất thoát ra ngoài thị trường; đẩy mạnh kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.
| Quảng Bình hiện có gần 8.000 phương tiện hoạt động nghề cá, trong đó có hơn 4.000 tàu từ 6m trở lên. Số lao động hoạt động nghề cá là hơn 24 nghìn người. Trên địa bàn tỉnh có ba cảng cá lớn cùng hàng chục bến cá, chợ cá bãi ngang ven biển. Số lượng tàu cá lớn là một lợi thế, nhưng cũng là khó khăn cho việc kiểm soát hoạt động khai thác trái phép. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, trước kia hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh chủ yếu là sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất và tàu giã cào sai tuyến. Trong đó số tàu cá thuộc địa phương quản lý vi phạm khá lớn. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh hầu như không còn tàu cá từ 6m trở lên vi phạm về quy định khai thác (IUU), nhất là không có tàu nào bị xử lý do sử dụng hóa chất để khai thác. Nhưng 5 năm trở lại đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xử phạt gần 600 tàu cá và vụ việc vi phạm IUU, thu ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra một vụ việc vi phạm nghiêm trọng do tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ. Trong đó, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình là lực lượng chủ yếu thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển. Thống kê cho thấy, từ năm 2019, lực lượng biên phòng của tỉnh đã phát hiện xử lý 109 vụ (106 tàu cá vi phạm), thu giữ 85kg vật liệu nổ, hàng trăm mét dây cháy chậm, kíp nổ. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







