Quảng bá, xúc tiến thương mại: địa phương linh hoạt cách thức tiếp cận thị trường

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương mình đến với khách hàng trong và ngoài nước, các hoạt động xúc tiến thương mại đã được nhiều tỉnh, thành chú trọng với nhiều cách làm đa dạng, hiệu quả.
aa
Việt Nam- Costa Rica: Sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại
Các địa phương đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến thương mại với các nước

Nam Định: thu hút doanh nghiệp Séc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh

Trong các ngày 28-29/10, Đoàn công tác tỉnh Nam Định đã có các buổi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp-Giao thông và Bộ Công thương Cộng hòa Séc để xúc tiến đầu tư, thương mại.

Tại đây, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, đại diện Đoàn đã bày tỏ mong muốn hợp tác cũng như thu hút đầu tư của doanh nghiệp Séc vào Nam Định trong các lĩnh vực thế mạnh của Séc như: công nghệ xử lý rác thải, công nghệ xử lý nước thải công nghiệp; chế tạo máy, điện tử, công nghiệp hóa chất, y tế…

Ông Phạm Gia Túc cho biết: Nam Định là một trong ba thành phố công nghiệp lớn ở phía Bắc Việt Nam, có vị trí thuận lợi về giao thông vận tải cũng như sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, nhà xưởng để thu hút các nhà đầu tư Séc và các nước.

Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác ngày 28/10/2024.
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định và Thỏa thuận hợp tác giữa Hội người Nam Định tại châu Âu với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định tháng 10/2024. Ảnh: Báo Nam Định

Ông Muller-Giám đốc cấp cao phụ trách vấn đề thương mại và ngoại thương với EU và với các nước trên thế giới của Bộ Công thương Séc và ông Martin- Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế cho biết: nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước ngày càng tăng lên. Các doanh nghiệp hai bên đã ký kết nhiều hợp tác trong các lĩnh vực như khai khoáng, giao thông, sản xuất máy bay. Ngoài ra, việc giữa tháng 12, nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Škoda của Séc tại tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt đầu vận hành dây chuyền lắp ráp cũng sẽ tạo động lực mới cho các doanh nghiệp Séc đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào tỉnh Nam Định nói riêng.

Dự kiến cuối năm 2024, Liên đoàn Công nghiệp và Giao thông Cộng hòa Séc sẽ tổ chức một Đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam và đến tỉnh Nam Định để khảo sát môi trường đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Hà Nội: khai thác tiềm năng đầu tư, thương mại, du lịch với các đối tác châu Phi

Ngày 29/10, thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Việt Nam - Nam Phi: “Điểm đến Hà Nội - Cơ hội và tiềm năng hợp tác". Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội coi trọng và xác định Nam Phi là đối tác quan trọng tại châu Phi, với tiềm năng hợp tác lớn và còn nhiều dư địa để phát triển trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các địa phương, đối tác Nam Phi.

Quảng bá, xúc tiến thương mại: địa phương linh hoạt cách thức tiếp cận thị trường
Đại biểu trao đổi cơ hội hợp tác tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Việt Nam - Nam Phi tháng 10/2024.

Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức tại Nam Phi với mong muốn quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả của Hà Nội để tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và Nam Phi. Thành phố Hà Nội luôn quan tâm và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nam Phi mong muốn tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.

Ông Mtho Xulu, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Nam Phi cho biết: các cơ hội hợp tác sẽ đến từ các lĩnh vực sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển như: g sản, chế biến nông sản, phát triển công nghệ ICT, các ngành dịch vụ...

Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nam Phi tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư khi sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội. Giới thiệu các sản phẩm thương mại, làng nghề chủ lực, các điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc, ẩm thực hấp dẫn của Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh: livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Từ ngày 6 đến ngày 10/11, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra "Tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng các vùng - miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản năm 2024". Điểm mới đáng chú ý là hoạt động mega live lần đầu tiên được tổ chức tại tuần lễ. Các KOLs nổi tiếng sẽ được Ban tổ chức mời livestream để quảng bá rộng rãi các sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.

Tuần lễ sản phẩm OCOP tại TPHCM thu hút gần 1200 sản phẩm tham gia-VGP/Minh Anh
Tuần lễ sản phẩm OCOP 2023 tại TP.HCM đã thu hút gần 1200 sản phẩm tham gia. (Ảnh: VGP/Minh Anh)

Theo ông Nguyễn Minh Hùng - Phó trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh các KOLs được chọn là những người có lượng tương tác cao trên mạng xã hội, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. "Mục tiêu chính của việc livestream là giúp quảng bá sản phẩm OCOP đến đông đảo người tiêu dùng, không đơn thuần là bán hàng. Sau sự kiện, doanh nghiệp nào thấy hiệu quả, được người tiêu dùng quan tâm, chú ý sẽ tiếp tục được hỗ trợ phát triển gian hàng trên các sàn thương mại điện tử", ông Hùng cho biết.

Hiện đã có hơn 324 doanh nghiệp và hợp tác xã từ Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành đăng ký tham gia với hơn 961 sản phẩm, trong đó có 638 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao và 21 sản phẩm đạt 5 sao. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 222 sản phẩm OCOP sẽ tham gia Tuần lễ.

Cao Bằng: khai thác thế mạnh về nông sản đặc hữu

Tối ngày 1/11, tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Cao Bằng năm 2024. Hội chợ có sự tham gia của 23 tỉnh, thành trong cả nước với quy mô 140 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản các vùng miền.

Nhân dân và du khách tham quan gian trưng bày, quảng bá du lịch tỉnh Cao Bằng
Du khách tham quan gian các trưng bày tại Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Cao Bằng năm 2024. (Ảnh: KT)

Theo ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng: Tỉnh có tiềm năng lớn trong việc phát triển sản xuất nông sản đặc hữu của địa phương theo hướng hàng hóa. Các điều kiện sinh thái, văn hóa giúp cho Cao Bằng có lợi thế phát triển các sản phẩm nông sản gắn với phát triển du lịch nhất là du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Hiện Cao Bằng có 144 sản phẩm OCOP (gồm 13 sản phẩm OCOP 4 sao và 131 sản phẩm OCOP 3 sao) thuộc 4 nhóm sản phẩm. Năm nay, bên cạnh các mặt hàng truyền thống của đơn vị như: lạp sườn, thịt xông khói, thịt lợn đen sấy khô…, ngoài ra nhiều hợp tác còn liên kết với nhiều cơ sở sản xuất tại các vùng miền trong tỉnh nhập các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu của tỉnh như: miến dong, nấm hương, mộc nhĩ, gạo nếp, bún khô, măng, thạch đen, bánh khảo... Đồng thời, bố trí mặt bằng, nhân lực, thiết kế gian hàng tạo điểm nhấn thu hút du khách tham quan, mua sắm. Các mặt hàng bày bán tại Hội chợ có chất lượng và số lượng, mẫu mã đa dạng phong phú, có có tem truy xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Hà Linh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.
Bước ngoặt lịch sử của CT Group

Bước ngoặt lịch sử của CT Group

Một công bố bất ngờ đang khiến thị trường trong nước và quốc tế quan tâm khi CT Group tách đôi thành hai tập đoàn hoàn toàn độc lập: một tập đoàn bất động sản & hạ tầng và một tập đoàn công nghệ cao. Bài toán của CT Group là gì?
Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng cả nước thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và ý thức rõ hơn trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới

Không có nghề nào dành riêng cho nam giới

Nhắc đến những người thợ điện, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh những người đàn ông trong bộ quần áo bảo hộ, trèo cột, kéo dây, xử lý sự cố giữa trời nắng hay trong những đêm mưa gió. Nhưng ở Công ty Điện lực Thái Nguyên, ngày càng có nhiều nữ CBCNV trực tiếp tham gia những công việc vốn lâu nay được xem là dành cho nam giới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...