Quận Hoàn Kiếm đề xuất mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3
| Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc xem xét việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Khán giả đến xem phim phải được tiêm phòng đầy đủ từ hai mũi vắc xin và đảm bảo thực hiện 5K. |
| Nhiều mô hình điểm can thiệp, hỗ trợ người bán dâm hoàn lương tại các tỉnh bước đầu được triển khai và đã phát huy hiệu quả. |
![]() |
| Phố đi bộ Hồ Gươm dự kiến hoạt động trở lại vào tháng 3 |
Vào tháng 4/2021, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30/4/2021 để phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, sau gần 1 năm đóng cửa, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị dự kiến sẽ đề xuất thành phố cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ, đánh giá cấp độ dịch của thành phố và tỷ lệ tiêm vaccine của thành phố cao nên quận đề xuất thành phố cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm. Bên cạnh đó, quận vẫn đang xây dựng phương án phòng chống dịch để thích ứng với trạng thái bình thường mới.
Trong phương án xây dựng mở lại phố đi bộ Hồ Gươm, chính quyền khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động tại phố đi bộ cần tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện nghiêm 5K. Quận Hoàn Kiếm sẽ có các điểm quét mã QR để người dân thực hiện. Đặc biệt, người dân cần hạn chế tới những chỗ, hoạt động tập trung đông người tại tuyến phố.
Hiện quận Hoàn Kiếm đang giao các đơn vị góp ý để hoàn thiện các phương án để đề nghị thành phố mở lại phố đi bộ. Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm cũng có văn bản gửi 18 phường trên địa bàn quận về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022.
Trước đó, UBND Hà Nội cũng đã cho các điểm di tích mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng dịch. Ngày 15/2, hầu hết các điểm di tích đền, chùa, phủ đều đã mở cửa đón khá đông người dân đến tham quan, lễ bái, cầu an. Tuy nhiên, lượng khách cũng chưa bằng 1/3 so với ngày Rằm Tháng Giêng hàng năm. Tại Phủ Tây Hồ, hoạt động lễ bái diễn ra một cách trật tự. Người dân đều thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Các điểm di dích đều bố trí lực lượng nhắc nhở du khách thường xuyên khử khuẩn, khai báo y tế, kiểm soát số lượng người ra, vào, đảm bảo giãn cách.
Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đón những đoàn khách đầu tiên sau thời gian dài đóng cửa. Khu di tích cũng đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, máy rửa tay, điểm khai báo y tế ngay trước cổng vào, đảm bảo phòng dịch. Mọi điều kiện phục vụ cho ngày mở cửa trở lại, thu hút khách thăm quan đều đã được ban quản lý di tích chuẩn bị sẵn sàng.
| Hiện tại các quận trung tâm Thủ đô, tỷ lệ cây xanh chỉ đạt khoảng 1m2/người, trong khi mục tiêu là 7m2/người vào năm 2030. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố. |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, Hà Nội và Australia có thể đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, đặc biệt là trong giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao… |
| UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 21/2. |
Tin bài liên quan
Vietnam Happy Fest 2025: 80 cặp đôi sẽ tham gia lễ cưới tập thể tại Phố đi bộ Hồ Gươm
Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để HĐND Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
Đi chơi lễ 30/4-1/5 ở Hà Nội: Phố đi bộ hồ Gươm mở cửa giờ nào?
Các tin bài khác
Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Sắc màu nghệ thuật Trung thu Việt - Trung tại Đà Nẵng
Không gian "Việt Nam Hạnh phúc" tại Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh
Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka
Đọc nhiều
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Zhi Shan Foundation kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, nhận Bằng khen của Thủ tướng
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam chủ động tham gia định hình chuẩn mực quyền con người mới tại Liên hợp quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ truyền thông cộng đồng – Cầu nối đưa tri thức về bản
Vùng 4 Hải quân đưa 52 ngư dân gặp nạn trên biển vào đảo Song Tử Tây an toàn
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







