Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:34 | 23/08/2022 GMT+7

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai

aa
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực.
Cột mốc quan trọng, triển vọng tươi sáng trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam Cột mốc quan trọng, triển vọng tươi sáng trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam
Ngày Trí tuệ nhân tạo 2022 với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai” Ngày Trí tuệ nhân tạo 2022 với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai”

Bền bỉ là người đại diện của Việt Nam tại Ấn Độ, là chiếc cầu nối giữa hai quốc gia, hai dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã không ngừng nỗ lực đóng góp vào việc kiến tạo các giá trị mới, tiếp tục tạo ra các tiền đề để nâng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ lãnh đạo các Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam, ngày 17/12/2021. (Nguồn: TTXVN)

Làm sâu sắc quan hệ chính trị - chiến lược

Mối quan hệ chính trị giữa hai nước được vun đắp qua nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và ngoại giao. Lãnh đạo cấp cao hai bên đã có nhiều chuyến thăm lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị. Các cơ chế hợp tác song phương phát huy hiệu quả vai trò trong định hướng, xác định và triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Hai nước tích cực ủng hộ, phối hợp lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tin cậy chính trị và chiến lược giữa hai bên không ngừng được củng cố. Hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột trọng yếu trong quan hệ song phương và đây là cốt lõi trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai bên đã hoàn thành gói tín dụng 100 triệu USD và đã tích cực đàm phán gói tín dụng 500 triệu USD. Hợp tác giữa các binh chủng ngày càng chặt chẽ, với trọng tâm về công nghiệp quốc phòng, đào tạo và huấn luyện tác chiến.

Bám sát các nhu cầu và mục tiêu phát triển của đất nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa hai chính phủ, giữ gìn mối quan hệ với các chính đảng lớn tại Ấn Độ, xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp và vững chãi với chính giới, các bộ ngành, chính đảng, giới học giả…, góp phần củng cố và phát huy các giá trị chung, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành sở tại và ở Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo hai nước thông qua.

Thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch

Bước vào thế kỷ XXI, thương mại Việt Nam - Ấn Độ mới chỉ đạt 200 triệu USD. Song sau gần hai thập niên, chỉ số này tăng trưởng vượt bậc. Năm 2018, lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 đến bất ngờ, mục tiêu không được hoàn thành.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán kiên trì nỗ lực xúc tiến, tổ chức giao thương dưới nhiều hình thức để kết nối thị trường, giải cứu hàng hoá ùn ứ, qua đó tìm cách lấy lại đà tăng trưởng thương mại. Sau một năm chững lại, thương mại phục hồi năm 2021 và đạt đỉnh cao mới hơn 13,5 tỷ USD. Sáu tháng đầu năm 2022 tiếp tục chứng kiến tốc độ tăng trưởng đầy tích cực và nếu đà này được duy trì, mục tiêu 15 tỷ USD dự kiến được hoàn thành.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thắp nến trong lễ công bố 5 đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai của Ấn Độ, ngày 12/2/2020. (Nguồn: TTXVN).

Quan hệ kinh tế và du lịch hai quốc gia được hỗ trợ bởi các kết nối hạ tầng mới hàng không và hàng hải. Năm 2019, nhìn nhận kết nối trực tiếp là điều kiện thiết yếu để thực sự đưa hai quốc gia tới gần nhau hơn, Đại sứ quán đã tiếp cận, vận động ba hãng hàng không có khả năng mở tuyến bay thẳng là IndiGo, Vietjet và Vietnam Airlines.

Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, IndiGo - hãng bay giá rẻ của Ấn Độ, đã chấp nhận mở đường bay Kolkata - Hà Nội và Kolkata - TP. Hồ Chí Minh từ tháng 10/2019. Ngay sau đó, Vietjet Air cũng khám phá thị trường với hai đường bay Delhi - Hà Nội và Delhi – TP. Hồ Chí Minh từ 12/2019. Các đường bay này được đón nhận rất tích cực với tỷ suất hành khách trung bình trên 70%. Không may, đại dịch Covid-19 ập đến, các quốc gia đều “đóng cửa bầu trời” và các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, Đại sứ quán nhanh chóng đồng hành, phối hợp cùng các hãng hàng không nối lại và mở mới các đường bay. Đại sứ quán tích cực hỗ trợ Vietnam Airlines mở đường bay trực tiếp. Tháng 6/2022, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Sân bay quốc tế Indira Gandhi, New Delhi.

Quy trình thiết lập đường bay mới thông thường mất hơn sáu tháng, quy trình thủ tục phức tạp, cần sự phê duyệt qua lại của nhiều cấp, bộ ban ngành của Ấn Độ. Đại sứ quán phát huy với tinh thần “tiên phong”, lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm, bám sát thực tiễn để tháo gỡ các nút thắt, rút ngắn thời gian cấp phép xuống còn ba tháng.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cắt bánh khai trương đường bay thẳng của Vietnam Airlines chặng Hà Nội - New Delhi, ngày 15/6/2022, tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, New Delhi. (Nguồn: TTXVN)

Đồng thời, Đại sứ quán đồng hành cùng Vietjet viết tiếp những khát vọng dang dở, kết nối Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 6/2022. Không dừng lại ở đó, với trải nghiệm thị trường tích cực, Vietjet đã lên kế hoạch chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ khi mở thêm 11 đường bay mới. Cuối năm 2021, tuyến đường biển trực tiếp đầu tiên kết nối cảng Cửa Lò (Việt Nam) và cảng Kolkata (Ấn Độ) đã được đưa vào thử nghiệm.

Với việc đi lại dễ dàng hơn, du lịch giữa hai nước ngày một phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam cũng quen với các mô hình du lịch mới rất Ấn Độ, du lịch đám cưới và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE). Sau khi được mời và dự một đám cưới sở tại, các nhà ngoại giao Việt Nam đã nghiên cứu, tìm hiểu về tập quán đám cưới của Ấn Độ và nhận ra dư địa mới cho du lịch Việt Nam. Không chờ đợi mà chủ động đi tìm cơ hội, Đại sứ lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng bá Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho các đám cưới Ấn Độ.

Với đám cưới thượng lưu đầu tiên của Ấn Độ tại Việt Nam năm 2019, Đại sứ cùng tập thể Đại sứ quán đã “làm hơn những gì nhiệm vụ yêu cầu”, lấy trải nghiệm của cặp đôi và đoàn khách làm ưu tiên hàng đầu, hỗ trợ và đồng hành cùng cặp đôi và đơn vị tổ chức đám cưới từ khi thai nghén ý tưởng đến khi kết thúc sự kiện.

Việc Đại sứ quán chủ động quảng bá cho đám cưới này không chỉ tạo ra sự hài lòng cho cả nhà trai-nhà gái mà quan trọng hơn đã tạo được sự quan tâm, chú ý của người Việt Nam về một hình ảnh Ấn Độ khác, rất trang trọng và lịch thiệp.

Trong thời gian ngành du lịch rơi vào tình trạng ngủ đông, bộ phận kinh tế của Đại sứ quán tranh thủ nghiên cứu để hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường Ấn Độ. Phát hiện đáng giá nhất trong quãng thời gian này là việc các công ty, tập đoàn Ấn Độ ưa chuộng du lịch MICE, Đại sứ quán đã kết nối, hỗ trợ các đơn vị lữ hành cùng một số địa phương của Việt Nam đón thành công ba đoàn khách MICE từ Ấn Độ chỉ trong tháng 7/2022, trong đó có đoàn lên tới 460 khách, lớn nhất từ trước đến nay đến Việt Nam.

Mảng đầu tư cũng có những dấu ấn mới. Ấn Độ vốn nổi tiếng với ngành công nghệ thông tin (CNTT) nhưng trong hàng thập kỷ qua song chưa có một công ty lớn nào đầu tư tại Việt Nam. Nhận ra thiếu hụt đó, Đại sứ quán tiếp cận doanh nghiệp IT lớn của Ấn Độ để tìm hiểu nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. Sau quá trình nghiên cứu và thăm dò, từ tháng 4/2019, Đại sứ quán đã triển khai chiến dịch vận động Tập đoàn HCL, trong top 5 doanh nghiệp CNTT hàng đầu của Ấn Độ, đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ các đoàn khảo sát của HCL vào Việt Nam, tôi đích thân tham dự và trình bày, thuyết phục Hội đồng Quản trị của Tập đoàn.

Kết quả là HCL quyết định đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 650 triệu USD. Tháng 3/2020, Công ty TNHH HCL Việt Nam được thành lập, tháng 7/2020 bắt đầu vận hành kinh doanh và tháng 10/2020 công bố sự hiện diện chính thức. Hiện công ty có trụ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với hơn 350 nhân viên.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đánh giá chất lượng của vaccine Nanocovax, ngày 23/9/2021. (Nguồn: TTXVN)

Đại dịch Covid-19 mang đến nhiều thách thức nhưng cũng mở ra các cơ hội mới. Ấn Độ được mệnh danh là “Nhà thuốc của thế giới” với khả năng sản xuất vaccine và dược phẩm quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán chủ động thăm dò và vận động các nhà đầu tư Ấn Độ xây dựng các công viên dược phẩm tại Việt Nam.

Nắm bắt nhu cầu và mong muốn của các nhà đầu tư, Đại sứ quán đã tiếp xúc với 13 tỉnh, thành cùng hàng chục doanh nghiệp Việt Nam tiềm năng để kết nối và giải toả các thắc mắc, đồng hành cùng các nhà đầu tư khảo sát địa điểm. Đến tháng 7/2022, liên doanh nhà đầu tư Ấn Độ - Việt Nam đã được ký kết và địa điểm cho dự án cũng đã được xác định tại Thanh Hoá.

Ấn Độ là đất nước nhiều tỷ phú thứ ba thế giới. Do đó, dù biết trước những khó khăn, Đại sứ quán xác định cần nỗ lực tiếp cận nhóm này để tạo ra dấu ấn, tạo đà thúc đẩy cho dòng đầu tư từ Ấn Độ vào Việt Nam, vốn bị chững lại trong nhiều năm. Dù triển khai các hướng tiếp cận từ cuối 2018 song phải đến giữa năm 2021, tôi mới gặp được tỷ phú Gautam Adani để vận động đầu tư vào Việt Nam.

Nhận được phản hồi tích cực từ phía lãnh đạo của Tập đoàn Adani, Đại sứ quán triển khai kết nối, hỗ trợ quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư của Adani tại Việt Nam được diễn ra nhanh nhất. Đến tháng 6/2022, đại diện Adani tham dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng, công bố kế hoạch dành 10 tỷ USD đầu tư tại Việt Nam trong thập kỷ tới, trong đó mở đầu với dự án phát triển Cảng Liên Chiểu với số vốn lên đến 2 tỷ USD.

Mở rộng kết nối văn hóa, giao lưu nhân dân

Trong tư tưởng và tình cảm của người dân Ấn Độ, hình ảnh Việt Nam luôn gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, rất nhiều người Ấn Độ đã xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Để duy trì những tình cảm ấm áp đó, hằng năm, Đại sứ quán đều tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, triển lãm ảnh, chiếu phim, các cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để lưu giữ và phát huy truyền thống, Đại sứ quán đã thai nghén dự án xây dựng Tượng đài của Bác tại New Delhi.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai
Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi. (Nguồn: TTXVN).

Sau năm năm vận động ròng rã, vượt qua nhiều rào cản và khó khăn, tháng 6/2022, Đại sứ quán đã tổ chức khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Kautilya Marg ở trung tâm thủ đô New Delhi. Như vậy, đến nay ở Ấn Độ đã có hai Tượng đài và hai đại lộ mang tên Hồ Chí Minh. Sắp tới, Tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi cũng sẽ được đặt tại Vườn hoa Tao Đàn tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong hai năm gần đây, quan hệ giao lưu nhân dân có nhiều đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trước đây, chủ yếu học sinh, sinh viên Việt Nam sang Ấn Độ du học. Từ năm 2020, Đại sứ quán đã mở cánh cửa đưa sinh viên Ấn Độ sang Việt Nam đào tạo y khoa bậc đại học.

Nhận thấy đây là dịch vụ xuất khẩu tại chỗ chưa từng được khai phá và tiềm năng thị trường Ấn Độ, Đại sứ quán ngay lập tức tìm hiểu năng lực của các đại học Việt Nam nhằm xây dựng, thiết kế chương trình giảng dạy y khoa hoàn toàn bằng tiếng Anh để đón đầu xu hướng mới này. Sau thời gian kết nối, Đại sứ quán đã giúp công ty Aierra thu xếp để đưa nhóm sinh viên y khoa Ấn Độ đầu tiên đến nhập học tại Đại học Hồng Bàng.

Chú trọng thông tin, tuyên truyền

Bên cạnh các công tác trọng điểm về ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, giao lưu nhân dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền, ngoại giao công chúng nhằm hướng đến thay đổi nhận thức của nhân dân hai nước về nhau.

Với sự tích cực của Đại sứ quán, mỗi năm, báo chí Ấn Độ đưa hàng trăm tin, bài về Việt Nam, có nhiều bài bình luận, phân tích sâu sắc về các sự kiện lớn của Việt Nam như Đại hội lần thứ XIII của Đảng (tháng 1/2021), Bầu cử Quốc hội khóa XV (5/2021)…

Đều đặn hàng năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đều cho ra mắt các tập san chuyên đề để chia sẻ với các ngoại giao đoàn tại New Delhi, các học giả, nhà nghiên cứu, các thư viện, các hội hữu nghị... về những vấn đề hệ trọng của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Kiến tạo giá trị, hướng đến tương lai
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, ngày 17/3/2021. (Nguồn: TTXVN).

Tiến cùng các bước phát triển của công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ là một trong những cơ quan đại diện tiên phong, chú trọng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền. Các bài đăng trên trang Facebook, Twitter, Youtube, Instagram của Đại sứ quán đạt lượng tương tác tốt với phản hồi tích cực, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Ấn Độ đồng thời truyền tải những yếu tố văn hoá đặc sắc của Ấn Độ đến với ngươi dân Việt Nam.

Để chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ quán đã xây dựng một kế hoạch truyền thông dày đặc trong năm 2022 với nhiều điểm nhấn sáng tạo như ra mắt hai bộ phim tài liệu Hòa quyện cùng đại dươngHồ Chí Minh với Ấn Độ, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Ấn Độ tổ chức cuộc thi sáng tạo logo kỷ niệm, sản xuất chuỗi video clips Unique Việt Nam để giới thiệu về các di tích lịch sử, văn hoá của Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Với tình cảm yêu mến đối với đất nước giàu bề dày văn hóa Ấn Độ, với đam mê nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và cống hiến với Tổ quốc cũng như tính chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo trong công tác, các thế hệ cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Ấn Độ đã và đang góp phần xây dựng, củng cố và mở rộng nền tảng bền vững cho mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ấn Độ đào tạo chuyên gia Việt Nam kỹ năng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ Ấn Độ đào tạo chuyên gia Việt Nam kỹ năng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ
Viện virus học quốc gia (NIV) thuộc Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) ở thành phố Pune, bang Maharashtra, đang đào tạo cho chuyên gia của nhiều nước các kỹ năng để ứng phó với bệnh đậu mùa khì, trong đó có Việt Nam.
Giao lưu hữu nghị hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào Giao lưu hữu nghị hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào
Tối 13/8, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977-18/7/2022).
Theo Báo Quốc tế
Nguồn: baoquocte.vn

Các tin bài khác

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”. Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự và phát biểu tại Gặp gỡ.
[Ảnh] Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

[Ảnh] Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 15/4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tổ chức các hoạt động "Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc", Lễ khởi động "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên", Lễ khởi động “Hành trình hợp tác Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc” và Triển lãm ảnh "75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc".
Thanh niên Việt - Trung tiếp nối lý tưởng, vun đắp tình hữu nghị

Thanh niên Việt - Trung tiếp nối lý tưởng, vun đắp tình hữu nghị

Ngày 14/4, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung" và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
[Ảnh] Đại biểu thanh niên Trung Quốc tìm hiểu văn hoá các dân tộc Việt Nam

[Ảnh] Đại biểu thanh niên Trung Quốc tìm hiểu văn hoá các dân tộc Việt Nam

Ngày 13/4, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã thăm Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Khu du lịch Đồng Mô – Ngải Sơn, Hà Nội), nơi tái hiện sinh động bản sắc của 54 dân tộc anh em.

Đọc nhiều

Bộ Chính trị quy định độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bộ Chính trị quy định độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, tại Phụ lục 2 kèm theo chỉ thị này quy định cụ thể về độ tuổi đối với cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”. Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự và phát biểu tại Gặp gỡ.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Chiều 14/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
[Ảnh] Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

[Ảnh] Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 15/4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tổ chức các hoạt động "Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc", Lễ khởi động "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên", Lễ khởi động “Hành trình hợp tác Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc” và Triển lãm ảnh "75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc".
Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ

Sáng 16/4, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã rời Quân cảng Bắc Hải (Trung Quốc), tham gia tuần tra liên hợp lần thứ 38 trên vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc.
[Ảnh] Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tô son cột mốc biên giới Việt - Trung

[Ảnh] Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tô son cột mốc biên giới Việt - Trung

Sáng 16/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nghi thức tô son cột mốc biên giới trước khi dẫn đầu đoàn đại biểu sang Trung Quốc tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.
Nhiều công trình thiết thực hỗ trợ bà con biên giới Thành phố Huế

Nhiều công trình thiết thực hỗ trợ bà con biên giới Thành phố Huế

Ngày 14/4, tại xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới, Thành phố Huế), Ban Thanh niên Công an Thành phố Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng căn nhà nhân ái, khánh thành công trình “Thắp sáng bước chân em - Đường cờ Tổ quốc” và công trình “Camera an ninh”, góp phần nâng cao đời sống và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
infographic 9 dai hoc viet nam vao bang xep hang the gioi theo nhom nganh nam 2025
infographics lua dao lam cong tac vien chot don hang online
4 noi dung va 3 muc tieu chinh cua dai hoi dang cac cap nhiem ky 2025 2030
11 nuoc co quan he doi tac chien luoc toan dien voi viet nam
canh bao gia tang lua dao tren khong gian mang
 
Rewind 10 Seconds
00:00
00:00
00:00
Fullscreen
Error loading media:
File could not be played
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
[Video] Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
[Video] Người nước ngoài dọn cây đổ, tiếp tế cho bà con vùng lũ
Thời tiết hôm nay (12/4): không khí lạnh cuối mùa gây mưa ở miền Bắc và miền Trung

Thời tiết hôm nay (12/4): không khí lạnh cuối mùa gây mưa ở miền Bắc và miền Trung

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/4 bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, gây mưa ở nhiều khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng thế giới vượt 3.200 USD

Lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng thế giới vượt 3.200 USD

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng và “xô đổ” kỷ lục đạt được trước đó không lâu.
Thời tiết hôm nay (5/4): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (5/4): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/4, không khí lạnh tăng cường về miền Bắc, nhưng với cường độ yếu, lệch đông, chủ yếu gây mưa, trời chỉ lạnh về đêm.
Ồ ạt bán ra, giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Ồ ạt bán ra, giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới mất đi khoảng 3% khi các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo vàng để bù đắp các khoản lỗ từ các loại tài sản khác, khi cuộc chiến thương mại leo thang làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.
Những loại giấy tờ cần thiết khi du lịch Nhật Bản

Những loại giấy tờ cần thiết khi du lịch Nhật Bản

Bên cạnh checklist những điểm tham quan hấp dẫn hay những món ăn “phải thử”, du khách đừng quên mang theo đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho chuyến đi.
Xuân Ất Tỵ - 2025

Xuân Ất Tỵ - 2025

Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Phiên bản di động