Giao lưu hữu nghị hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào
Tham dự sự kiện có đông đủ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của hai Đại sứ quán cùng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai bày tỏ, là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn bó anh em giữa hai dân tộc Việt - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, trong 6 thập niên qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp; vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.
Đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, Chủ tịch Souphanuvong từng nói “Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất”. Tháng 2/2019, trong chuyến thăm chính thức tới Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã nhất trí nâng cấp từ quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại”. Đây được coi là một mốc son lịch sử quan trọng, tạo đột phá trong quan hệ hợp tác hai nước.
Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Trong giai đoạn phát triển mới của hai Đảng, hai nước, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, trong bối cảnh đó, nhiều năm qua, Đại sứ quán hai nước Việt Nam - Lào tại Trung Quốc đã luôn duy trì truyền thống hợp tác hữu nghị. Sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau của hai Đại sứ quán trên các diễn đàn, các hoạt động tại địa bàn Trung Quốc luôn đạt hiệu quả cao và thắm tình cảm hữu nghị, góp phần quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại mà hai Đảng, hai nước giao phó; xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, cũng như đóng góp tích cực cho các hoạt động của Ngoại giao Đoàn các nước tại Bắc Kinh.
Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ hy vọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.
Về phần mình, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, bất kể trong thời kỳ đấu tranh giải phóng, hay trong giai đoạn lịch sử bảo vệ và xây dựng đất nước, hai nước Lào - Việt luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ nhau. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước không ngừng tăng cường tình cảm hữu nghị và đoàn kết đặc biệt.
Quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước là có một không hai và không gì có thể sánh được, cũng không có mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết nào có thể vững chắc được như quan hệ giữa hai nước. Theo Đại sứ Ernthavanh, buổi giao lưu hữu nghị sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, đưa quan hệ truyền thống, đặc biệt Lào - Việt không ngừng lên tầm cao mới.
Nhân dịp này, Đại sứ Ernthavanh cũng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được trong phát triển kinh tế, xã hội. Bà Ernthavanh nhấn mạnh, tuy thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhưng năm 2021, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao, và sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định trong năm 2022, khiến Lào cảm thấy rất vui mừng.
Hòa trong niềm vui chung của hai dân tộc Việt - Lào, trong bầu không khí giao lưu thắm tình hữu nghị đồng chí anh em, buổi giao lưu hữu nghị đã diễn ra rất sôi nổi và thành công, với những hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện đậm nét tinh thần đoàn kết, quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa những người đồng chí anh em trong hai Đại sứ quán.
|
Ngày 6/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cho biết đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
|
|
Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán Lào tại Malaysia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
|
Tin bài liên quan
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Australia phân bổ 98,3 triệu AUD ngân sách ODA cho Việt Nam
Bệnh viện dã chiến Việt Nam tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Hộ sinh và Ngày Quốc tế Điều dưỡng
Các tin bài khác
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




