Trang chủ Hữu nghị
13:46 | 31/10/2017 GMT+7

Quan hệ Việt Nam – Algeria: Tình hữu nghị nở rộ trong khói lửa

aa
TĐO - Chiều 30/10 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội đã diễn ra buổi chiếu phim và Triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria (28/10/1962 - 28/10/2017) và 63 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria (01/11/1954 - 01/11/2017).

quan he viet nam algeria tinh huu nghi no ro trong khoi lua

Toàn cảnh chương trình

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa do Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam phối hợp với trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Algeria.

Hoạt động có sự góp mặt của ngài Mohamed Berrah, Đại sứ nước Cộng hòa Algeria tại Việt Nam; Đại sứ, Đại biện sứ quán các nước; Đại diện Ban Đối ngoại TW Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria, các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo thầy cô và sinh viên nhà trường.

Có thể nói, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Algeria đã có lịch sử từ rất lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Algeria ngày 26/09/1958 chỉ sau một tuần thành lập. Và ngay sau khi Algeria giành độc lập năm 1962, Việt Nam đã mở Đại sứ quán tại nước này. Algeria cũng là một trong những nước Châu Phi và Ả Rập đầu tiên mở Đại sứ quán tại Hà Nội ở cấp Đại sứ.

quan he viet nam algeria tinh huu nghi no ro trong khoi lua

Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu (Ảnh: PM)

Trong quá khứ, Việt Nam và Algeria là hai quốc gia cùng chịu sự xâm lược và đô hộ của thực dân. Hai dân tộc với những con người quả cảm và yêu chuộng hòa bình đã anh dũng đứng lên lật đổ ách thống trị, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân. GS.TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng nhà trường trong lời phát biểu tại sự kiện đã nhấn mạnh, chính sự cảm thông và ủng hộ chí tình giữa nhân dân hai nước đã tạo cơ sở vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị sâu sắc Việt Nam - Algeria.

Chia sẻ với thầy cô và sinh viên nhà trường, Đại sứ nước Cộng hòa Algeria tại Việt Nam Mohamed Berrah cho biết, nhân dân Algeria luôn sát cánh với nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Chính cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Việt Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã trở thành tấm gương để nhân dân Algeria noi theo, đứng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ngày 1/11.

quan he viet nam algeria tinh huu nghi no ro trong khoi lua

Đại sứ Algeria tại Việt Nam giới thiệu về bức ảnh chụp “Phái đoàn Chính phủ lâm thời nước Cộng hòa Algeria tiếp kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Ảnh: PM)

Đại sứ Mohamed Berrah đặc biệt nhấn mạnh, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và hoàn cảnh tương đồng của hai nước chính là chất keo thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết giữa Algeria và Việt Nam. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ song phương giữa hai nước đã phát triển về mọi mặt và ngày càng được củng cố, cụ thể: quan hệ chính trị được siết chặt thông qua các buổi tham vấn; hai nước có tầm nhìn chung về quan hệ quốc tế; có mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế với đầy triển vọng và hứa hẹn. Trong đó phải kể tới dự án khai thác dầu khí tại Algeria được khởi động năm 2012 đã khai thác được 20.000 thùng/ngày và dự kiến sẽ đạt 40.000 thùng/ngày trong tương lai gần.

Tại buổi chiếu phim, các đại biểu và sinh viên đã được thưởng thức bộ phim "Bông sen" do hãng phim truyện Việt Nam hợp tác với Algeria sản xuất năm 1998. Bộ phim không chỉ một lần nữa lột tả sự tàn khốc của chiến tranh thực dân mà hơn thế còn khẳng định sự trường tồn và thiêng liêng của tình yêu giữa những con người có trái tim luôn hướng về đồng loại. Câu chuyện tình yêu đầy gian truân và hi sinh của cô gái Kinh Bắc và chàng trai trẻ lính viễn chinh mang quốc tịch Algeria chính là minh chứng sinh động nhất cho sức mạnh đoàn kết - tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Algeria thời kỳ khói lửa.

quan he viet nam algeria tinh huu nghi no ro trong khoi lua

Đại biểu và sinh viên tham quan Triển lãm ảnh (Ảnh: PM)

Bên cạnh đó, triển lãm với những bức ảnh do Đại sứ quán cung cấp là chuỗi những hoạt động ngoại giao các cấp giữa hai quốc gia thời kỳ kháng chiến cũng như giành độc lập, là những câu chuyện chính trị được kể lại gần gũi qua hình ảnh và tư liệu sinh động đã giúp người dân Việt Nam, nhất là sinh viên học tập tại trường có cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc trong suốt hơn nửa thế kỷ.

Phương Mai

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động