Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
15:28 | 20/01/2021 GMT+7

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2020 lỡ kế hoạch sang châu Âu thi đấu

aa
Đội trưởng tuyển nữ QG Việt Nam Huỳnh Như đã không thể sang Bồ Đào Nha thi đấu cho đội bóng FC Lank đúng kế hoạch.
Vượt qua 2 cầu thủ Viettel, Văn Quyết đoạt Quả bóng Vàng 2020 Vượt qua 2 cầu thủ Viettel, Văn Quyết đoạt Quả bóng Vàng 2020
Vượt qua các đàn em như trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Quyết trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng 2020.
Công Phượng Công Phượng "bật" khỏi Top 5 quả bóng vàng Việt Nam 2020
Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2020 (do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức) đã công bố Top 5 ứng viên cuối cùng, đáng tiếc không có Tuấn Anh hay Công Phượng.
Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2020 lỡ kế hoạch sang châu Âu thi đấu
Huỳnh Như chủ Quả bóng vang Việt Nam nữ 2020

Trước đó, tiền đạo Huỳnh Như, đương kim QBV Việt Nam nữ 2020 đã có chuẩn bị và làm thủ tục chuyển nhượng với đội bóng FC Lank của Bồ Đào Nha. Thế nhưng, kế hoạch sang châu Âu thi đấu của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã bị huỷ bỏ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Huỳnh Như không thể đi Bồ Đào Nha như kế hoạch dự kiến. Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên chuyến đi của Huỳnh Như có nhiều rủi ro.

"Chúng ta không biết tình hình bên kia như thế nào. Hơn nữa, Như là tuyển thủ quốc gia, cần có ý kiến từ các cấp cao hơn", một lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM chia sẻ.

SEA Games 31 sẽ diễn ra ở Việt Nam cuối năm 2021, nên việc Huỳnh Như ra nước ngoài trong bối cảnh này là chưa hợp lý. Cô gái quê Trà Vinh đang là chân sút số 1 của ông Mai Đức Chung. Vì vậy, việc này phải chờ thời điểm thích hợp.

Trước đó, Huỳnh Như rất thích thú với lời mời từ đội bóng nữ của Bồ Đào Nha. Cô quyết tâm thực hiện ước mơ chơi bóng ở châu Âu, nhưng đành phải tạm gác lại. Thủ tục chuyển nhượng, giấy tờ cá nhân đều được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vì nhiều lý do nên mọi việc đành tạm gác lại.

Huỳnh Như vừa nhận danh hiệu Qủa bóng Vàng nữ 2020 sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong màu áo nữ TP.HCM I. Cô gái sinh năm 1991 cùng Nguyễn Văn Quyết là chủ nhân hai danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua.

Huỳnh Như vẫn còn khả năng đóng góp cho tuyển quốc gia Việt Nam. Cơ hội sang châu Âu rất tốt nhưng thời điểm lại không ủng hộ tiền đạo 30 tuổi. Trước đó, tiền đạo Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Tuyết Dũng cũng đã gác lại giấc mơ này.

Tuyển nữ Việt Nam trẻ hoá đội hình để bảo vệ chức vô địch SEA Games Tuyển nữ Việt Nam trẻ hoá đội hình để bảo vệ chức vô địch SEA Games
Mặc dù mọi giải đấu vẫn đang ở chế độ chờ bởi đại dịch Covid-19, HLV Mai Đức Chung vẫn cùng ĐT nữ Việt Nam tập trung hướng đến mục tiêu trong năm 2021.
HLV Mai Đức Chung hé mở cơ hội ĐT nữ Việt Nam dự World Cup HLV Mai Đức Chung hé mở cơ hội ĐT nữ Việt Nam dự World Cup
HLV Mai Đức Chung cho rằng việc FIFA tăng thêm đội ở World Cup 2023 sẽ là cơ hội cho nhiều đội bóng, trong đó có tuyển nữ Việt Nam nhưng mục tiêu chính vẫn là bảo vệ cup vô địch AFF Cup và HCV SEA Games.
Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (16/8/2020): Tuyển nữ Việt Nam lại cho Thái Lan Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (16/8/2020): Tuyển nữ Việt Nam lại cho Thái Lan "hít khói", Văn Hậu hết cách ly
Báo Thái "đá đểu" Văn Hậu và các cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu, Văn Hậu hoàn thành cách ly, sẵn sàng thi đấu ở Việt Nam hay U22 Việt Nam có đợt tập trung đông nhất trong lịch sử... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 16/8/2020.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

[Ảnh] Cổ động viên đến sân cổ vũ trận Việt Nam - Hà Lan

[Ảnh] Cổ động viên đến sân cổ vũ trận Việt Nam - Hà Lan

Lượt trận cuối bảng E World Cup nữ 2023, trước giờ bóng lăn, người hâm mộ Việt Nam và Hà Lan đã có mặt bên ngoài sân vận động Forsyth Barr, sẵn sàng "tiếp lửa" cho những nữ tuyển thủ yêu thích của họ.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giao lưu tại Pháp

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giao lưu tại Pháp

Ngày 28/6, sau khi đến Paris, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặp gỡ, giao lưu thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam cùng đại diện các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Nhà tài trợ Vinamilk trao thưởng lớn, mừng thành tích các "cô gái kim cương" của bóng đá Việt Nam

Nhà tài trợ Vinamilk trao thưởng lớn, mừng thành tích các "cô gái kim cương" của bóng đá Việt Nam

Tại buổi lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt thành tích giành vé dự World cup 2023, với vai trò là đơn vị đồng hành chính thức từ năm 2019 đến nay, Vinamilk đã tặng thưởng 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu tiền mặt và 500 triệu là các sản phẩm dinh dưỡng của công ty) đến các nữ cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động