PVCFC nhập khẩu 6.500 tấn DAP đáp ứng nhu cầu vụ Hè Thu
| Việt Nam đứng thứ 3 trong số các thị trường xuất khẩu của Lào với tổng giá trị khoảng 65 triệu USD và cũng đứng thứ 3 trong số các quốc gia mà Lào nhập khẩu với tổng giá trị khoảng 21 triệu USD. |
| Mới đây, tại phiên họp bàn về đảm bảo lương thực, thực phẩm và công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ hồi giáo Idul Fitri năm 1444H (2023), Chính phủ Indonesia đã ra quyết định sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023, thay vì 1,2 triệu tấn như năm 2022. |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu 1,35 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 559 triệu USD, tăng lần lượt 16,4% và 64% so với năm 2020. Năm 2022, do tình hình phân bón trên thế giới, xuất khẩu phân bón của Việt Nam vượt xa về lượng, đạt tới mức 1,7 triệu tấn và do yếu tố về giá nên đã lần đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ USD.
Nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp trong nước cần trên 10 triệu tấn phân bón các loại mỗi năm. Trong đó, phân ure 2,2 triệu tấn, phân SA 900 ngàn tấn, phân kali 960 ngàn tấn, phân DAP 900 ngàn tấn, phân NPK 4 triệu tấn và phân lân 1,8 triệu tấn.
Hiện nay, công suất sản xuất phân đạm ure của 4 nhà máy thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã lên tới 2,5 triệu tấn/năm trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ ở ngưỡng 1,6-1,8 triệu tấn/năm.
Với phân bón chứa lân và phân tổng hợp NPK, công suất sản xuất trong nước cũng vượt xa nhu cầu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng 40% lượng phân DAP (tương đương khoảng gần 400.000 tấn) và toàn bộ lượng phân kali để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Phân DAP, nhu cầu không thiếu đối với cây trồng
Phân DAP có 2 nguyên tố dinh dưỡng chính là lân và đạm, tuy nhiên do hàm lượng thực tế của lân cao hơn nên mọi người quen gọi phân lân.
Phân DAP giàu chất lân P2O5, kích thích phát triển hệ rễ, hình thành mầm hoa và phát triển trái. Lân cao giúp cây trồng tăng sức đề kháng trước diễn biến thời tiết bất lợi, hạn chế sâu bệnh, làm cứng cây và phát triển lành mạnh về thể chất.
Ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, đối với cây lúa phân DAP góp phần làm phát triển được các sinh khối, vì trong DAP có urê giúp cây tăng trưởng nhanh, lân còn làm cho cây lúa cứng cáp chống đổ ngã cũng như các điều kiện khó khăn của phèn.
“Khi sử dụng DAP người nông dân phải hiểu biết về loại phân này và phải biết mình sử dụng với mục đích gì, để khai thác tối đa hiệu quả bằng cách xác định cách bón, thời điểm bón và bón cho loại cây trồng nào trên vùng đất cụ thể, chứ không phải do DAP có hàm lượng dinh dưỡng nhiều rồi sử dụng vô tội vạ, như vậy sẽ không đạt được mục tiêu về năng suất, chất lượng có khi không đạt cả mục tiêu về giảm giá thành”, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt khuyến cáo.
Theo Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, thông thường phân lân được sử dụng bón lót nên đòi hỏi người nông dân phải hiểu nhu cầu của cây trồng ngắn ngày đối với lân và urê ở những giai đoạn sinh trưởng nào, nếu bón muộn sẽ bị dư lân khi thu hoạch vẫn chưa tiêu thụ hết lượng lân đã bón gây lãng phí. Do vậy, người sử dụng phải biết cân nhắc tính toán thật kỹ để khai thác tối đa các chất dinh dưỡng trong phân và mang lại hiệu quả cho cây trồng.
Trước nhu cầu lớn trong nước và để chủ động nguồn DAP phục vụ cho vụ Hè Thu sắp tới, đầu tháng 4/2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã chính thức nhập lô hàng 6.500 tấn DAP đầu tiên.
Sản phẩm DAP Cà Mau mang thương hiệu Phân bón Cà Mau sẽ làm dày thêm bộ sản phẩm Phân bón Cà Mau đồng thời nâng tổng khối lượng các sản phẩm lên 400.000 tấn đón nhu cầu vụ Hè Thu năm nay.
Hiện lô hàng đã hoàn tất những bước cuối để nhanh chóng đến hệ thống phân phối của PVCFC phục vụ bà con nông dân trên cả nước.
Đáng nói hơn, đây là chuyến hàng đầu tiên PVCFC mua giá FOB, đàm phán thuê tàu vận chuyển nhằm chủ động thời gian nhận hàng theo nhu cầu, tiết giảm chi phí đầu vào hướng tới tối ưu giá bán, đảm bảo tiến độ để cung ứng tốt cho thị trường.
Trước khi nhập khẩu, DAP Cà Mau đã được kiểm chứng chất lượng, kích thước hạt phân đồng đều, đáp ứng các tiêu chí khắt khe và được ưa chuộng tại nhiều quốc gia, kể cả các nước khó tính.
| Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nâng cao hiệu quả thẩm định, đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng và đánh giá rủi ro, tăng cường cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc cho vay không có tài sản bảo đảm trên cơ sở quản lý dòng tiền. |
| Trong quý vừa qua, trong khi kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản khác giảm đến 2 con số thì gạo là mặt hàng có mức tăng trưởng tốt nhất và tín hiệu thị trường vẫn lạc quan, báo hiệu sẽ có thêm một năm thành công. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại lõi trung tâm Phú Quốc
Người máy “Make in Vietnam” của VinRobotics tỏa sáng tại hai sân khấu công nghệ hàng đầu thế giới
Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững
Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam





