Indonesia tăng nhập khẩu gạo lên 2 triệu tấn, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam?
| Indonesia là một trong ba thị trường truyền thống xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam ở Đông Nam Á. Sau 3 năm không phải nhập gạo dự trữ quốc gia, năm 2022 Indonesia đã nhập khẩu 500.000 tấn, và năm 2023 dự kiến là 2,4 triệu tấn. Đây là một cơ hội cho các quốc gia xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam. |
| Cả hai nhà xuất khẩu gạo là Campuchia và Thái Lan đều muốn "lấn sân" nhiều hơn vào thị trường Philippines trong khi quốc gia này đang nhập 90% từ Việt Nam. |
![]() |
| 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo sang Indonesia đạt 143.786 tấn, trị giá 67, 30 triệu USD, tăng 338,32 lần về lượng và tăng 304,55 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái |
Indonesia là một trong 3 thị trường xuất khẩu gạo lớn và truyền thống của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Sau 3 năm không phải nhập khẩu gạo dự trữ quốc gia thì năm 2022 nước này đã nhập khẩu 500.000 tấn gạo. Trong đợt nhập khẩu năm 2022, Việt Nam và Thái Lan là hai nước cung cấp gạo dự trữ nhiều nhất cho Indonesia.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023, Việt Nam đã xuất khẩu sang Indonesia được 85.925 tấn, trị giá gần 41 triệu USD, chiếm 23,91% tổng khối lượng xuất khẩu gạo và chiếm 21,93% tổng kim ngạch của cả nước.
Tháng 2/2023, xuất khẩu gạo sang Indonesia đạt 57.861 tấn, trị giá 26,37 triệu USD, tăng 135,72 lần về lượng và tăng 119,34 lần về giá trị so với tháng 2/2022.
Cộng dồn 2 tháng đầu năm đạt 143.786 tấn với kim ngạch 67, 30 triệu USD, tăng 338,32 lần về lượng và tăng 304,55 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Chính phủ Indonesia tăng nhập khẩu gạo dự trữ quốc gia lên 2 triệu tấn
Ngày 27/3/2023, tờ Tempo.com Jakarta đưa tin, Chính phủ Indonesia đã chính thức quyết định nối lại nhập khẩu gạo.
Thông qua một công văn phân công, người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia (Bapanas) Arief Prasetyo Adi đã yêu cầu cho Cơ quan Hậu cần quốc gia (Bulog) nhập khẩu 2 triệu tấn gạo từ nay cho đến tháng 12/2023.
Quyết định nhập khẩu 2 triệu tấn gạo cũng đã được Bộ trưởng Thương mại Zulkifli Hasan xác nhận và cho biết thêm “Quyết định đã được đưa ra tại một cuộc họp kín”.
Ông Arief thông tin thêm, lô hàng 500.000 tấn đầu tiên sẽ được nhập khẩu ngay lập tức. Quyết định mua gạo từ nước ngoài đã có tính đến lợi ích của các nhà sản xuất trong nước, đến các khía cạnh trách nhiệm giải trình và quản trị tốt theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 24/03/2023, tại phiên họp về đảm bảo lương thực, thực phẩm và công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ hồi giáo Idul Fitri, do Tổng thống Joko Widodo chủ trì, Chính phủ Indonesia đã ra quyết định sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể, và Bulog tiếp tục được chỉ định là đầu mối nhập khẩu.
Mặt khác, liên quan tới gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023, Indonesia đã quyết định gia tăng lượng gạo thu mua dự trữ lên 2,4 triệu tấn thay vì 1,2 triệu tấn như hiện nay nhằm đảm bảo an ninh lương thực.
Indonesia sẽ chọn nhập khẩu loại gạo 5% tấm
Trước thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, một số thương nhân xuất khẩu gạo ở TP.HCM cho biết, Việt Nam với cơ cấu gạo xuất khẩu xoay quanh 6,3 triệu tấn/năm thì lượng gạo cấp thấp phải có khoảng 1,5 triệu tấn để phục vụ nhu cầu thị trường thế giới.
Tuy nhiên, có một thực tế là Việt Nam đang giảm dần diện tích các giống cấp thấp như IR 50404, OM 380 và vụ lúa Đông Xuân năm nay lại giảm tiếp nên diện tích trồng các giống này chỉ còn khoảng 6% trên tổng diện tích sản xuất của khu vực.
Như vậy, sản lượng loại gạo này (chưa trừ tiêu dùng nội địa) chỉ còn khoảng 400.000 tấn, cộng với nguồn lúa từ Campuchia mỗi năm về từ 1 – 1,5 triệu tấn lúa/năm, sẽ nâng lượng gạo trắng thường của Việt Nam lên trên 1 triệu tấn/năm.
Do đó, nếu Indonesia nhập khẩu, chắc chắn họ sẽ chọn mua loại gạo 5% tấm trắng thường và các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có đủ loại gạo này để tham gia đấu thầu cung cấp gạo cho Indonesia.
Trước tín hiệu tăng nhập khẩu gạo từ các thị trường trọng điểm như Indonesia, Philippines, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đẩy đủ các cơ hội cũng như rủi ro để xây dựng phương án giao dịch, ký kết hợp đồng phù hợp, đảm bảo hiệu quả xuất khẩu và góp phần tiêu thụ hết lúa, gạo hàng hóa cho người nông dân với giá có lợi.
Bên cạnh đó, lưu ý phương án phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang có nhiều biến động.
Cục Xuất nhập khẩu cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thường xuyên cập nhật tình hình cho Hiệp hội lương thực Việt Nam và Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, cũng như kịp thời có biện pháp hỗ trợ thương nhân (nếu cần).
| Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 8/2022, giá lúa thường trong nước tăng, lúa chất lượng cao giảm. Với việc Ấn Độ thắt chặt xuất khẩu gạo, giá gạo Việt Nam xuất khẩu liên tục tăng. |
| Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2022 ước đạt 700 nghìn tấn với giá trị đạt 334 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 6,07 triệu tấn với 2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế hội tụ tại sự kiện “Cần Thơ Mega Sale 2026”
Thị trường tiêu dùng Tết tăng nhiệt, tiếp thêm sức nóng cho Boutique Gate phố Hoàng Hôn
Từ Trà Cổ đến thương phố quốc tế tại Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái thêm “điểm neo” để giữ chân du khách
EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







