Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:43 | 24/07/2018 GMT+7

PV Việt Nam mặt đối mặt với máy bay khủng nhất TG của KQ Lào: Sự thật quá đỗi bất ngờ!

aa
Phóng viên đến từ Việt Nam đã thỏa ao ước được tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay khủng nhất TG của Không quân Lào tại căn cứ sân bay Wattay, nhưng đã có bất ngờ thật choáng váng.

Cơ duyên hiếm có từ Công ty Trực thăng Nga (Russian Helicopters)

Như trong bài trước tôi đã đề cập, Không quân Lào từ lâu đã sở hữu dòng máy bay độc đáo, thuộc loại khủng nhất Thế giới, dù chỉ mỗi một chiếc duy nhất mà thôi, khiến không ít người dân Việt Nam mơ ước rằng giá như trong biên chế Không quân ta cũng có vài chiếc tương tự.

Đó là chiếc trực thăng Mi-26 do Nga chế tạo, hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới và là loại máy bay lên thẳng còn đang hoạt động lớn nhất trái đất.

Trích xuất thông tin có trong Cơ sở dữ liệu chuyển giao vũ khí thế giới của Viện Nghiên cứu hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tôi được biết, chiếc trực thăng Mi-26 hàng khủng này được Không quân Lào đặt mua từ năm 1997 cùng với một số trực thăng Mi-17 và Mi-171V do Nga chế tạo.

Và trên thực tế, chính chiếc trực thăng Mi-26 này xuất hiện trên truyền thông cả nội địa (các báo trong nước của Lào) và truyền thông quốc tế còn nhiều hơn cả những chiếc MiG-21 vốn bay ầm ầm suốt ngày ở 2 căn cứ không quân chính của Lào là Wattay (ngoại ô Thủ đô Vientiane) và Xiêng Khoảng (miền Trung Lào).

Nhân dịp được mời tham dự Lễ bàn giao cho Không quân Lào 4 máy bay gồm 2 trực thăng Mi-17 và 2 trực thăng Mi-171V do Công ty trực thăng Nga (Russian Helicopters - thành viên thuộc Tập đoàn Rostec, Nga) thực hiện sửa chữa ngay tại căn cứ Wattay, tôi vội vã rời Hà Nội lên đường tới Thủ đô Vientiane.

pv viet nam mat doi mat voi may bay khung nhat tg cua kq lao su that qua doi bat ngo

Dàn máy bay trực thăng Mi-171V và Mi-17 vừa được Russian Helicopters bàn giao cho Không quân Lào sau quá trình đại tu ngay tại nhà xưởng ở căn cứ sân bay Wattay. Ảnh: Xuân Hoàng.

Cơ may hiếm có, tôi "đổ bộ" xuống Lào mang theo hy vọng tràn trề rằng sẽ khám phá được nhiều điều thú vị về lực lượng không quân còn khá bí ẩn với quốc tế này, trong đó có chiếc trực thăng Mi-26 lớn nhất thế giới ngay ở xứ sở Triệu Voi. Và trên thực tế, ước mơ nhỏ nhoi ấy của anh chàng phóng viên Việt Nam đã được thỏa mãn hoàn toàn.

Mặt đối mặt với chiếc trực thăng khủng nhất thế giới tại Lào: Choáng váng

Đến với sân bay quốc tế Wattay tại Thủ đô Vientiane - căn cứ lớn nhất của Không quân Lào (có dùng chung với dân sự) trong một buổi sáng mưa to gió lớn (tháng 7 ở Lào đang là tâm điểm của mùa mưa vốn kéo dài nhiều tháng liền), cứ ngỡ hy vọng được chứng kiến nhiều điều hay ho ở đây bị tắt ngúm, nhưng thật may, tới hơn 9h sáng, trời tạnh, bắt đầu có nắng.

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng! Thế là "đời lại tươi" rồi! May mắn đã mỉm cười!

Vừa dự buổi lễ trang trọng bàn giao 2 trực thăng Mi-17 và 2 trực thăng Mi-171V giữa đại diện Russian Helicopters và Không quân Lào, chúng tôi vừa quét radar bằng mắt tìm kiếm.

Giữa cả chục chiếc trực thăng (chủ yếu là trực thăng họ Mi) và máy bay vận tải các loại xếp san sát nhau bỗng trong mắt tôi lóe lên một mục tiêu. Kia rồi, đó, chính nó, chiếc trực thăng vận tải Mi-26 lớn nhất thế giới e ấp ở đằng xa xa, khuất hẳn trong một công sự dựng lên bằng các tấm thép dày.

pv viet nam mat doi mat voi may bay khung nhat tg cua kq lao su that qua doi bat ngo

Đằng sau các trực thăng Mi-17 và Mi-171V này chính là nơi "trú ngụ" của chiếc Mi-26.

Ngay khi nhìn thấy, tôi đã ngờ ngợ có điều gì đó không bình thường và đã bắt đầu có cảm giác hụt hẫng. Đằng nào cũng thế, đã đến đây rồi thì sẽ ra thăm "em nó" xem sự thể ra sao vì có nhiều thứ bị che khuất bởi các tấm sắt, cứ tập trung cho buổi lễ và những chiếc trực thăng đẹp đẽ mà Russian Helicopters đang bàn giao cho Không quân Lào.

Cuối cùng rồi cũng đến lúc, tôi đã thực sự mặt đối mặt với chiếc Mi-26 kia. Đời đúng không như là mơ, cứ tưởng nó vẫn còn bay ngon nghẻ ai ngờ, đó là một đống sắt vụn đúng nghĩa, thực sự sốc và choáng váng.

pv viet nam mat doi mat voi may bay khung nhat tg cua kq lao su that qua doi bat ngo

pv viet nam mat doi mat voi may bay khung nhat tg cua kq lao su that qua doi bat ngo

pv viet nam mat doi mat voi may bay khung nhat tg cua kq lao su that qua doi bat ngo

Chiếc trực thăng Mi-26 lớn nhất của Không quân Lào giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Ảnh Xuân Hoàng.

Trong tôi lúc này là cảm giác thất vọng toàn tập với sự thật về chiếc trực thăng Mi-26 lớn nhất thế giới của Không quân Lào.

Toàn bộ trang thiết bị, động cơ, cánh quạt (cả cánh quạt chính và cánh quạt đuôi) đều bị tháo dỡ, chiếc máy bay này chỉ còn trơ mỗi khung sắt, tuy nhiên vẫn nhìn thấy rất rõ phù hiệu của Không quân Lào cùng số hiệu 34069 đã mờ.

Máy bay sơn màu xanh quân sự nhưng đã bị tróc nhiều, mọi thứ đều gỉ sét cả. Chắc chắn nó đã nằm ở đây khá lâu và không thể bay được nữa.

Hỏi chuyện một anh Trung tá công tác tại Bộ tư lệnh Không quân Lào (trước từng là phi công MiG-21, có thời gian học văn hóa ở Việt Nam từ năm 1968 tới 1972), anh cho biết chiếc Mi-26 này đã bị dừng bay từ lâu, dễ đến hơn 5-7 năm nay rồi.

  • Không quân Israel tấn công, PK Syria "bật" lại ngay lập tức - Bắn hạ nhiều mục tiêu

  • Máy bay "lạ" liên tiếp sập bẫy ở Khmeimim: PK Nga đánh tiêu diệt-Không cho chúng thoát

  • Việt Nam bất ngờ chiếm ngôi số 1 Đông Nam Á về sức mạnh và quy mô hạm đội tàu ngầm

Tôi hỏi nguyên nhân tại sao thì anh thẳng thắn cho biết là do ngân sách hạn chế nên Không quân Lào không đủ tiền để sửa chữa, khôi phục và đảm bảo cho chiếc Mi-26 này hoạt động được, đành phải vứt bỏ, dù rất tiếc.

Vậy là thực tế về chiếc Mi-26 đã được hé lộ toàn bộ. Thật đáng tiếc!

Số phận của chiếc trực thăng lớn nhất thế giới của Không quân Lào đã được định đoạt vĩnh viễn, chấm dứt quãng đời hoạt động ngắn ngủi chỉ cỡ chục năm kể từ khi đưa vào sử dụng. Một ngày nào đó nó sẽ được kéo đi rã thành sắt vụn.

Với tôi dù thất vọng và choáng váng khi mặt đối mặt với nó, nhưng tính tò mò của anh chàng phóng viên Việt Nam đã được thỏa mãn hoàn toàn.

Trực thăng Mi-26 lớn nhất Thế giới của Không quân Lào giờ chỉ còn là đống sắt vụn tại sân bay Wattay, Vientiane. Video: Xuân Hoàng.

Bình Nguyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10 và ngày 01/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.
Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường; Trung Bộ vẫn còn mưa to; Nam Bộ mưa về chiều.
Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hầm cầu đầy, bồn cầu nghẹt trở thành nỗi lo, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe gia đình. Khi dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, hậu quả có thể rất phức tạp và tốn kém.
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động