Hợp tác Phúc Kiến - Ninh Hạ: Câu chuyện sinh động về hợp tác xóa đói giảm nghèo giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc
![]() |
| Thị trấn Mân Ninh, huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. (Ảnh: Dương Thực Sâm/Tân Hoa xã) |
Suốt 30 năm qua, hai địa phương luân phiên tổ chức hội nghị liên tịch thường niên nhằm trao đổi, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cơ chế này được duy trì liên tục, chưa từng gián đoạn.
Cơ chế luân phiên cử cán bộ sang nhận nhiệm vụ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giữa hai địa phương được duy trì liên tục. Phúc Kiến đã cử 14 đợt với 254 cán bộ đến Ninh Hạ hỗ trợ, trong khi Ninh Hạ cũng cử 23 đợt với 381 cán bộ sang Phúc Kiến học tập, rèn luyện.
Cùng với đó, Phúc Kiến đã bố trí 39 huyện, thành phố, quận có điều kiện kinh tế tương đối phát triển kết nghĩa, hỗ trợ 9 huyện nghèo của Ninh Hạ.
Phúc Kiến và Ninh Hạ đã phát huy nguồn lực và lợi thế so sánh của mỗi bên, từng bước hình thành nhiều mô hình hợp tác công nghiệp hiệu quả, gắn doanh nghiệp Phúc Kiến với tài nguyên Ninh Hạ, gắn trụ sở tại Phúc Kiến với cơ sở sản xuất tại Ninh Hạ, gắn thị trường Phúc Kiến với sản phẩm Ninh Hạ, gắn công nghệ Phúc Kiến với không gian ứng dụng tại Ninh Hạ. Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy sự bổ trợ về lợi thế công nghiệp, tạo động lực cho hai địa phương cùng phát triển.
Sinh ra và lớn lên bên bờ biển, Trương Xuân Hiểu, Viện trưởng Viện Thủy sản thuộc Đại học Tập Mỹ, Phúc Kiến, từng không nghĩ rằng vùng đất nhiễm mặn, nhiễm kiềm cũng có thể nuôi được cá biển. Sau nhiều lần cùng nhóm nghiên cứu đến Ninh Hạ khảo sát, những con cá giống cá vược hoa từ Phúc Kiến đã vượt hơn 2.000km, thích nghi và sinh trưởng trong các bể nước hằng nhiệt tại địa phương.
![]() |
| Tại một xưởng nuôi trồng thủy sản ở Ninh Hạ, nhân viên công tác đang cho cá ăn thức ăn. (Ảnh: Dương Thực Sâm/Tân Hoa xã) |
Hệ thống tuần hoàn nước khép kín không chỉ giúp cá giống phát triển khỏe mạnh mà còn cho phép nước thải nuôi trồng sau xử lý được tái sử dụng. Đến nay, sản lượng “hải sản” nuôi bằng nguồn nước mặn-kiềm ở Ninh Hạ đạt 2.063 tấn mỗi năm, đưa nơi đây trở thành vùng sản xuất thủy sản chủ lực có chủng loại phong phú nhất trong 5 tỉnh khu vực Tây Bắc Trung Quốc.
![]() |
| Ngày 23/10/2025, tại thị trấn Mân Ninh, nông dân đang gặt cây Juncao. (Ảnh: Dương Thực Sâm/Tân Hoa xã) |
Cây Juncao (sử dụng cỏ băm nhỏ làm chất nền để trồng nấm ăn và dược liệu cũng như làm thức ăn cho gia súc) có thể dùng làm giá thể nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu, đồng thời góp phần chống xói mòn đất và bảo vệ nguồn nước. Mùa xuân năm 1997, nhà khoa học Lâm Chiêm Hy cùng nhóm công tác mang theo 6 thùng cây Juncao từ Phúc Kiến đến Ninh Hạ, hỗ trợ người dân địa phương tìm hướng thoát nghèo.
Khi ấy, phần lớn nông dân Ninh Hạ còn chưa từng nhìn thấy nấm. Lâm Chiêm Hy cùng chính quyền địa phương đã kiên trì vận động, hướng dẫn người dân tham gia mô hình. Chỉ nửa năm sau, tin vui đã đến: 27 hộ làm mô hình trình diễn đều có thu nhập trên 2.000 nhân dân tệ, thậm chí có hộ đạt hơn 10.000 nhân dân tệ.
Phúc Kiến tích cực vận động, định hướng doanh nghiệp phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động tại Ninh Hạ; đồng thời hỗ trợ xây dựng các xưởng sản xuất, phát triển những mô hình kinh doanh mới như livestream thương mại điện tử. Nhờ đó, hơn 200.000 lượt nông dân địa phương đã có việc làm ngay tại quê nhà hoặc khu vực lân cận.
Xưởng thương mại điện tử Mân Ninh Hòa Mỹ, xưởng giảm nghèo đầu tiên của Ninh Hạ lấy thương mại điện tử làm trọng tâm, chính thức đi vào hoạt động năm 2019. Trong số nhân viên của xưởng, 90% là hộ nghèo, 90% là phụ nữ ở lại quê chăm sóc gia đình, 90% thuộc các gia đình có thu nhập thấp và trình độ học vấn hạn chế. Những phụ nữ từng chỉ quanh quẩn bên bếp núc, phụ thuộc vào gia đình, nay bước vào xưởng và bắt đầu học mọi thứ từ con số không.
Những cô gái từng nhìn vào ống kính và thốt lên “tôi không làm được” giờ đây đã tự tin, điềm tĩnh bán hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của Phúc Kiến và Ninh Hạ tới người tiêu dùng trên cả nước. Doanh thu bình quân hằng năm của xưởng ổn định ở mức trên 10 triệu nhân dân tệ. Năm 2024, mô hình này được vinh danh là một trong những án lệ giảm nghèo tiêu biểu toàn cầu.
Trong 30 năm qua, Phúc Kiến đã cử hơn 7.000 lượt chuyên gia, nhân lực kỹ thuật trong các lĩnh vực giáo dục, y tế... đến Ninh Hạ hỗ trợ; thúc đẩy 122 trường học và 41 bệnh viện của Phúc Kiến thiết lập quan hệ kết nghĩa với 84 trường học và 29 bệnh viện của Ninh Hạ.
Cùng với đó, Phúc Kiến đã đầu tư tổng cộng 7,68 tỷ nhân dân tệ vốn viện trợ, hỗ trợ các khu vực đã thoát nghèo của Ninh Hạ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành nghề đặc sắc ở nông thôn, nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ba mươi năm đủ để chứng kiến những đổi thay sâu sắc của Ninh Hạ. Năm 2025, GDP bình quân đầu người của Ninh Hạ đạt 77.981 nhân dân tệ, tăng gần 20 lần so với mức 3.926 nhân dân tệ của năm 1996.
Tin cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài liên quan
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Quản lý sinh thái Hồ Vân Đang, Trung Quốc: Kinh nghiệm kiến tạo không gian xanh trong lòng đô thị
Các tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông
Nguồn gốc và phong tục Tết Đoan Ngọ
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







