Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 14: Đồng lòng đồng hành, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai
| Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13: Bồi đắp quan hệ từ nền tảng nhân dân Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt |
Tham dự lễ khai mạc, về phía Việt Nam có ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp). Về phía Trung Quốc có ông Dương Vạn Minh, Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc (Hội); ông Viên Mẫn Đạo, Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc.
![]() |
| Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC) |
Nhân dân là cội rễ, là chủ thể kiến tạo sức sống và sức bền quan hệ hai nước
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đồng Huy Cương bày tỏ vui mừng khi Diễn đàn được tổ chức tại tỉnh Phúc Kiến, vùng đất Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng có hơn 17 năm công tác qua nhiều cương vị và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.
Nhìn lại chặng đường lịch sử từ những viên gạch đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng đến dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và những dấu mốc nâng tầm quan hệ qua các thời kỳ, ông nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: truyền thống là nền tảng, tin cậy chính trị là kim chỉ nam, còn nhân dân vừa là cội rễ, vừa là chủ thể kiến tạo sức sống và sức bền của quan hệ hai nước, hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh cho nhân dân hai nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam Đồng huy Cương phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Quảng An) |
Trước những biến động của tình hình quốc tế và tác động của không gian mạng tới nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, việc củng cố nền tảng xã hội và lòng dân chính là chiến lược lâu dài. Đây là không gian quan trọng để đối ngoại nhân dân phát huy thế mạnh kết nối con người với con người, đưa các định hướng lớn của hai nước đến gần hơn với các tổ chức, địa phương và cộng đồng.
Đánh giá cao ý nghĩa của cơ chế Diễn đàn qua 13 kỳ tổ chức, ông nêu rõ Diễn đàn năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong khi Trung Quốc tích cực triển khai “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”. Đồng thời, Tuyên bố chung tháng 4 vừa qua giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn. Từ nền tảng đó, ông kỳ vọng các phiên thảo luận sẽ diễn ra sâu sắc, thẳng thắn, thực chất, xác định rõ những lĩnh vực mà các tổ chức nhân dân, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, truyền thông và thanh niên hai nước có thể phát huy thế mạnh.
Bốn đề xuất trọng tâm xây dựng nền tảng xã hội vững chắc hơn
Ông Dương Vạn Minh nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa cùng chung chí hướng, cùng chia sẻ tương lai. Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ song phương càng qua thử thách càng thêm bền chặt.
Đánh giá cao cơ chế Diễn đàn nhân dân Việt – Trung kể từ khi được Hội và Liên Hiệp cùng khởi xướng vào năm 2010, ông khẳng định đây là kênh đối thoại hữu ích, liên tục mở rộng từ các lĩnh vực truyền thống sang chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất nước, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, trí tuệ nhân tạo. Diễn đàn lần thứ 14 được tổ chức tại tỉnh Phúc Kiến, mảnh đất thực tiễn tiên phong của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, nhằm giúp các chuyên gia cảm nhận trực tiếp thành tựu hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Hướng tới thực hiện nhận thức chung “6 hơn”, đặc biệt là mục tiêu “nền tảng xã hội vững chắc hơn”, để tổ chức tốt Diễn đàn lần này ông đưa ra bốn đề xuất trọng tâm:
Thứ nhất, kiên định tôn chỉ ban đầu, củng cố vững chắc nền tảng chính trị. Nhân kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hai bên cần giữ vững niềm tin chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với mỗi nước; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm quản trị đất nước nhằm làm phong phú lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội.
![]() |
| Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Quảng An) |
Thứ hai, làm sâu sắc hợp tác thực chất, giải phóng động lực phát triển. Tận dụng đà tăng trưởng thương mại ấn tượng (đạt 215,19 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026), hai nước cần tập trung hợp tác vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, phát triển xanh và kinh tế qua biên giới.
Thứ ba, kế thừa tình hữu nghị láng giềng, thắt chặt sợi dây gắn kết lòng dân. Giao lưu nhân dân là nền tảng vững chắc nhất và là nguồn xung lực sống động nhất cho quan hệ song phương. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến về giao lưu nhân văn, giáo dục, truyền thông và thanh niên.
Thứ tư, cùng gánh vác trách nhiệm thời đại, mở rộng hợp tác đa phương. Đứng trước những biến chuyển sâu sắc của cục diện quốc tế, hai bên cần phát huy các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, công bằng và phát triển; thúc đẩy thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
Chuyển hóa tin cậy chiến lược thành những thành quả hợp tác cụ thể và bền vững
Bà Phan Kim Nga, Giáo sư cấp hai, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khẳng định, tin cậy chiến lược là hòn đá tảng củng cố gốc rễ của Cộng đồng chia sẻ tương lai, bà Phan Kim Nga nêu rõ các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và sự hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận, trường Đảng, ban tổ chức, kiểm tra giám sát đã tạo nền tảng chính trị vững chắc nhất cho quan hệ song phương.
![]() |
| Quang cảnh Lễ khai mạc. (Ảnh: Quảng An) |
Sự tin cậy đó đã trực tiếp thúc đẩy hợp tác thực chất phát triển vượt bậc. Trong 7 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều tiếp tục tăng 33,7% so với cùng kỳ. Hai nước đang tích cực kết nối hạ tầng đường sắt khổ tiêu chuẩn và hợp tác công nghệ mới. Về an ninh - quốc phòng, hai bên đã xác lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; Hải quân hai nước hoàn thành 36 chuyến tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ và duy trì tuần tra chung trên biên giới đất liền.
Cùng với kinh tế và an ninh, giao lưu nhân dân không ngừng được bồi đắp. Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” đã triển khai tại hơn 10 địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông...; Khu cảnh quan du lịch qua biên giới thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc) đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho việc kết nối nhân dân và kinh tế biên giới.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. (Ảnh: Quảng An) |
Nhấn mạnh hoạt động của 26 chuyên gia, học giả hai nước tại Diễn đàn lần này, bà Phan Kim Nga đề xuất bốn phương hướng trọng tâm gồm: kiên trì củng cố tư tưởng lý luận làm gốc rễ chính trị; nâng tầm kết nối hạ tầng giao thông và kinh tế qua biên giới; xây dựng quy hoạch dài hạn cho giao lưu thanh niên hai nước; cùng nỗ lực giữ gìn công bằng quốc tế, đồng thời kiểm soát và giải quyết tốt các bất đồng nhằm bảo đảm đại cục hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.
Tin bài khác
50 năm Việt Nam - Philippines: Gắn kết hữu nghị, mở rộng hợp tác
Chuyên gia: Việt Nam cần biến BRICS thành không gian mở rộng tự chủ chiến lược









