Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:35 | 03/09/2020 GMT+7

Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi

aa
“Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học”, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nêu tại văn bản số 1120/SGD&ĐT-VP triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021.
Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng
Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí

Trước thềm năm học mới 2020 - 2021, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có văn bản số 1120/SGD&ĐT-VP ngày 20/8/2020 gửi UBND các huyện, thị, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học (gọi tắt là: Văn bản số 1120/SGD&ĐT-VP).

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 20201: Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học mới tại các sơ sở giáo dục (về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhân viên, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác duy trì và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia),…

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa… Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 thống nhất trên cả nước vào buổi sáng ngày 5/9/2020. Chương trình khai giảng có các nghi thức: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện của nhà trường và tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Khai giảng năm học mới – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường,…

3419 fb img 1598952554558
Ảnh minh họa.

Triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đưa, đón học sinh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; đề nghị UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế…

Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học…

Để công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021 đảm bảo kịp thời, hiệu quả; Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có văn bản số 1161/SGD&ĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 gửi UBND các huyện, thị, thành về việc phối hợp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 20201. Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thành lập 4 đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; các đoàn kiểm tra này do Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, thời gian kiểm tra từ ngày 28/8 đến ngày 4/9/2020.

Dạy học trực tuyến…miễn phí

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Lâm Thao đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục. Thực hiện đa dạng các hình thức dạy học qua Internet để hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong thời gian phòng dịch Covid-19, áp dụng đa dạng các hình thức dạy học online…

Chia sẻ với phóng viên, thầy giáo Phan Quang Tiến – Hiệu trưởng trường THCS Bản Nguyên, huyện Lâm Thao cho biết: năm học 2019 – 2020, thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyên cho HS… “Thời gian nhà trường dạy học trực tuyến không tính vào thời gian học bù trương trình giáo dục chính khóa... Thời gian thực tế dạy học tại trường là 8 tháng, nên trường chỉ thu tiền học phí 8 tháng”, Hiệu trưởng trường THCS Bản Nguyên- Phan Quang Tiến nhấn mạnh.

Còn bà Bùi Thị Kỷ - Kế toán trường THCS Bản Nguyên khẳng định: “Nhà trưởng tổ chức dạy học thực tế tại trường 8 tháng, nên nhà trường chỉ thu học phí 8 tháng theo đúng hướng dẫn của Sở giáo dục Phú Thọ. Nếu học thực tế 8 tháng mà thu học phí 9 tháng là sai”.

phu tho xu ly nghiem nguoi dung dau co so giao duc de xay ra sai pham trong thu chi
Trường THCS Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ khang trang, sạch, đẹp.

Trao đổi với PV ngày 14/8/2020, ông Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng trường THCS Sơn Dương vui mừng chia sẻ: năm học 2019 – 2020, nhà trường đã thực tốt nhiệm vụ năm học; đặc biệt, trong thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức học trực tuyến cho HS…

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường thông tin thêm: năm học 2019 – 2020, nhà trường dạy học thực tế tại trường “gần 8 tháng, học thực 7 tháng 3 tuần, làm tròn lên 8 tháng”. Vậy, trường THCS Sơn Dương dạy học thực tế tại trường 8 tháng, nhưng thu học phí 9 tháng; đến nay, nhà trường đã trả lại 1 tháng học phí cho người dân chưa? Ông Nguyễn Tiến Dũng nói “không, tôi không phải trả cái này”.

Ông Đào Hoàng Hữu – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao cho biết: Năm học 2019 – 2020 “tất cả chương trình dạy học trực tuyến của Lâm Thao chỉ đạo chỉ dạy ôn luyện và miễn phí… Nội dung chỉ dạy ôn tập củng cố kiến thức, không tính vào thời gian học bù chương trình giáo dục chính khóa”.

Liên quan đến việc trường THCS Bản Nguyên dạy học thực tế tại trường 8 tháng thu học phí 8 tháng; và trường THCS Sơn Dương cũng dạy học thực tế tại trường 8 tháng nhưng thu học phí 9 tháng; vậy trường nào thu đủ, thu đúng quy định? Ông Đào Hoàng Hữu – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao nói: “Chỗ nãy anh nắm lại nội dung… cái này nhà nước sẽ phải kiểm soát, anh sẽ cho rà soát lại”.

Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, ...

Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí

Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Lâm Thao, Năm học 2019- 2020, ngành GD&ĐT huyện đã triển khai hoàn thành tốt ...

Phú Thọ: Chuyển giao thành công kỹ thuật “Tạo hình niệu quản” cho TTYT huyện Lâm Thao Phú Thọ: Chuyển giao thành công kỹ thuật “Tạo hình niệu quản” cho TTYT huyện Lâm Thao

Các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện thành công kỹ thuật “Tạo hình niệu quản” cho ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Nâng cao nhận thức của các bên về xu hướng lựa chọn chuyên ngành trong tương lai của thanh niên Việt Nam, trao đổi ý kiến, quan điểm và đánh giá hiện trạng, đề xuất các hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới là nội dung chính của Hội thảo giáo dục “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam - một hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục”. Sự kiện diễn ra ngày 18/3, do Trung tâm Khoa học và Văn hoá (TTKHVH) Nga tại Hà Nội.
Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Mỗi năm, vào dịp cuối tháng hai, đầu tháng ba, Lễ hội Tiễn mùa đông (Maslenitsa) lại được tổ chức trên khắp mọi miền nước Nga Trong dịp này, người dân Nga rộn ràng tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo, cũng là để chào đón, hy vọng một mùa xuân mới tràn đầy sức sống sớm quay trở lại. Năm nay, lễ hội này đã được tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động