Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:57 | 31/08/2020 GMT+7

Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

aa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan tâm: Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), gắn với kỷ niệm 129 năm Ngày thành lập tỉnh Phú Thọ; tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…
Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí
Phú Thọ: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Tổ Phú Thọ: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Tổ" tiếp nhận hơn 560 đơn vị máu

Ngày 31/8/2020, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8, định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2020.

Dự hội nghị có: ông Phạm Lam Hồng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ; các nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Thời Đại… Cùng dự còn có: đại diện Phòng PA03 Công an tỉnh Phú Thọ; Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ; đại diện các cơ quan báo, đài của tỉnh…

2219 img 0685
Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí công tác báo chí tháng 8, định hướng công tác tháng 9/2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ thông qua dự thảo Báo cáo công tác báo chí tháng 8/2020. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã kịp thời tham mưu cấp ủy và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh Phú Thọ, với các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; tuyên truyền côn tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới….

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ… Phối hợp với UBND các huyện: Cẩm Khê, Tam Nông và Thanh Thủy tổ chức thành công các hội nghị tập huấn phát ngôn và xây dựng chính quyền điện tử cho hơn 500 lượt cán bộ…

Theo dự thảo Báo cáo công tác báo chí tháng 8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ nêu: Các cơ quan Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và một số vấn đề báo chí Trung ương phản ánh về tỉnh Phú Thọ đã có khoảng 350 tin, bài tuyên truyền, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của tỉnh Phú Thọ. Những vấn đề báo chí Trung ương phản ánh về Phú Thọ, đã được tổng hợp, cập nhật kịp thời, các cơ quan chức năng địa phương, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định.

2419 img 0681
Nhà báo Lê Hồng Khanh - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ (đứng) phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8/2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị trong tháng 9/2020, các cơ quan truyền thông, báo chí tập trung tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), gắn với kỷ niệm 129 năm Ngày thành lập tỉnh Phú Thọ. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021; ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới…

Các đại biểu dự hội nghị đã đồng ý nhất trí với dự thảo Báo cáo công tác báo chí tháng 8, định hướng công tác tháng 9/2020. Bên cạnh đó, đại diện một số cơ quan báo chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ có ý kiến chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố…tăng cường phối hợp, tạo điều kiện tốt hơn nữa để các Nhà báo, phóng viên tác nghiệp; đồng thời, chủ động làm việc cung cấp thông tin cho Nhà báo, phóng viên chính xác, khách quan theo quy định của Luật Báo chí.

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Lam Hồng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu; đồng thời đề nghị các Nhà báo, phóng viên khi tiếp nhận được các thông tin thì phản hồi đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ và Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Phú Thọ để kịp thời phối hợp với đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí và giải quyết theo quy định.

Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí

Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Lâm Thao, Năm học 2019- 2020, ngành GD&ĐT huyện đã triển khai hoàn thành tốt ...

Phú Thọ: Học sinh các cấp bắt đầu học từ ngày 5/9 Phú Thọ: Học sinh các cấp bắt đầu học từ ngày 5/9

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch khung thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục ...

Phú Thọ: Khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020 Phú Thọ: Khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020

Ngày 25/8/2020, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động