Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Lâm Thao, Năm học 2019- 2020, ngành GD&ĐT huyện đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn ổn định, nâng cao.
aa
Phú Thọ: Khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020 Phú Thọ: Khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020
Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú

Thực hiện tốt công tác giáo dục

Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Lâm Thao về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (gọi tắt là Báo cáo số 203/BC-UBND), cho thấy: Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Các trường thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 do nghỉ phòng dịch Covid-19 kéo dài. Với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, các trường hướng dẫn HS tự học ở nhà trong thời gian phòng dịch (giao bài trực tiếp đến HS; qua nhóm zalo, messenger)...

3011 img 5723

Trong năm học 2019 - 2020, trường Mầm non Cao Xá 1, huyện Lâm Thao tổ chức chương trình giao lưu “Chiến sĩ tí hon” với sự tham gia của các giáo viên cùng học sinh và huynh học sinh nhà trường; tạo ra sân chơi bổ ích giúp các học sinh nâng cao thể chất, phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khỏe, tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, khéo léo, tích cực; rèn luyện kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể, tinh thần đoàn kết.

Cấp học giáo dục Mầm non của huyện Lâm Thao đã chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong các nhà trường. 100% trẻ em đến trường được học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể cân nặng xuống còn 3,97% (giảm 3% so với đầu năm học); thể thấp còi còn 4,28% (giảm 3,3% so với đầu năm học). Trong năm học, không xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm...

Đối với giáo dục Tiểu học, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục tiểu học; tăng cường các hình thức dạy học mới trong đợt nghỉ dịch covid-19 như dạy học qua Internet, qua truyền hình trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường; chủ động các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng cho năm học 2020 – 2021 theo quy định...

Các trường Tiểu học đã tham gia và tổ chức tốt các hội thi, giao lưu câu lạc bộ môn học: 100% học sinh Tiểu học tham gia Ngày hội Viết chữ đẹp, có 527 bài đạt giải cấp huyện; 121 bài đạt giải cấp tỉnh (29 giải Nhất, 62 giải Nhì, 32 giải Ba). Giao lưu Trạng Nguyên Tiếng Việt trên internet cấp tỉnh đạt 308 giải (67 giải Nhất, 77 giải Nhì, 94 giải Ba và 70 giải Khuyến khích). Có 4/4 học sinh được tham gia giao lưu Trạng Nguyên Tiếng Việt quốc gia đạt: 1 giải Nhất, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện lớp 3, 4, 5 đạt 317 giải (64 giải Nhất, 75 giải Nhì, 86 giải Ba và 92 giải KK). Tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cấp huyện và tham gia giao lưu cấp tỉnh đạt giải Nhì toàn đoàn.

3238 69696413 2472073993023803 5521802662330236928 n
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Đối với giáo dục THCS, tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chư­­ơng trình Tiểu học vào lớp 6 THCS đạt 100 %; tỷ lệ duy trì 99,8%, có 12 học sinh bỏ học (lý do: học lực yếu, theo gia đình đi miền Nam). Tổ chức tốt các kỳ thi chọn HSG lớp 8, 9 cấp huyện và Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, chọn cử 9 đề tài tham gia dự thi cấp Tỉnh, đạt 3 giải Ba, 3 giải KK ; tham gia cuộc thi “ Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ” có 1 học sinh đạt giải Ba toàn quốc...

Huy động trên 35 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà trường

Báo cáo số 203/BC-UBND nêu: Thực hiện Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; huy động các nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị, dạy và học; sửa chữa, xây mới phòng học, phòng chức năng. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng nhiều hình thức: kinh phí, ngày công, đồ dùng, thiết bị dạy học...

3049 72479502 2524417934456075 618947642537279488 n
Cơ sở vật chất, nhà lớp học trường Tiểu học Cao Xá được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang.

Đã huy động được trên 35 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất của các nhà trường; trong đó ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, huy động từ các nguồn lực xã hội trên 15 tỷ đồng. Trong năm, đã xây mới 64 phòng học và phòng chức năng. Duy trì 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 19 trường MN, TH, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2... Số trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn quốc gia mức độ 2 đứng đầu tỉnh.

Dạy học trực tuyến...miễn phí

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Lâm Thao đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục. Thực hiện đa dạng các hình thức dạy học qua Internet để hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong thời gian phòng dịch Covid-19, giao bài qua nhóm zalo, messenger; áp dụng đa dạng các hình thức dạy học online (qua các phần mềm như Zoom, MS teams, oficce 365, Viettel study, E learning … ). Tiêu biểu là các trường THCS: Sơn Dương, Tiên Kiên, Bản Nguyên…

Chia sẻ với phóng viên, thầy giáo Phan Quang Tiến – Hiệu trưởng trường THCS Bản Nguyên, huyện Lâm Thao cho biết: năm học 2019 – 2020, thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến cho HS với: nội dung dạy học ôn tập củng cố kiến thức 3 môn Toán, Văn và tiếng Anh, không dạy tất cả các môn học…

3333 94624833 1352782041574274 2930292397482967040 n
Trong năm học 2019 - 2020, các trường học trên địa bàn huyện Lâm Thao tổ chức thực hiện tốt công tác dạy học, đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19.

“Thời gian nhà trường dạy học trực tuyến không tính vào thời gian học bù trương trình giáo dục chính khóa... Thời gian thực tế dạy học tại trường là 8 tháng, nên trường chỉ thu tiền học phí 8 tháng”, Hiệu trưởng trường THCS Bản Nguyên- Phan Quang Tiến nhấn mạnh.

Còn bà Bùi Thị Kỷ - Kế toán trường THCS Bản Nguyên khẳng định: “Nhà trưởng tổ chức dạy học thực tế tại trường 8 tháng, nên nhà trường chỉ thu học phí 8 tháng theo đúng hướng dẫn của Sở giáo dục Phú Thọ. Nếu học thực tế 8 tháng mà thu học phí 9 tháng là sai”.

Trao đổi với PV ngày 14/8/2020, ông Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng trường THCS Sơn Dương vui mừng chia sẻ: năm học 2019 – 2020, nhà trường đã thực tốt nhiệm vụ năm học; đặc biệt, trong thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức học trực tuyến cho HS với nội dung dạy học “ôn tập củng cố kiến thức, sau ngày 22/4 mới dạy học chương trình giáo dục mới".

3358 img20200825141644
Trường THCS Sơn Dương, huyện Lâm Thao tổ chức dạy học thưc tại trường 8 tháng, nhưng thực hiện "tốt" việc thu tiền học phí 9 tháng

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường thông tin thêm: năm học 2019 – 2020, nhà trường dạy học thực tế tại trường “gần 8 tháng, học thực 7 tháng 3 tuần, làm tròn lên 8 tháng”. Vậy, trường THCS Sơn Dương dạy học thực tế tại trường 8 tháng, nhưng thu học phí 9 tháng; đến nay, nhà trường đã trả lại 1 tháng học phí cho người dân chưa? Ông Nguyễn Tiến Dũng nói “không, tôi không phải trả cái này”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Hoàng Hữu – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao cho biết: Năm học 2019 – 2020, các nhà trường đã hoàn thành đầy đủ chương trình dạy học hoàn chỉnh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và của tỉnh Phú Thọ. Đối với cấp học THCS, thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 4/2 – 22/4, các trường đều tổ chức học trực tuyến ôn tập củng cố kiến thức cho HS.

Thu học phí đảm bảo nguyên tắc thực tế công tác dạy học

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có văn bản số 557/SGD&ĐT-KHTC ngày 14/5/2020 về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021; trong đó, có nêu:

“Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019 – 2020 phải đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch và thỏa thuận trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học. Đối với các cơ sở giáo dục công lập, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí. Việc thu học phí chỉ được triển khai khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù…”.

“Tất cả chương trình dạy học trực tuyến của Lâm Thao chỉ đạo chỉ dạy ôn luyện và miễn phí… Nội dung chỉ dạy ôn tập củng cố kiến thức, không tính vào thời gian học bù chương trình giáo dục chính khóa”, ông Đào Hoàng Hữu khẳng định.

Liên quan đến việc trường THCS Bản Nguyên dạy học thực tế tại trường 8 tháng thu học phí 8 tháng; và trường THCS Sơn Dương cũng dạy học thực tế tại trường 8 tháng nhưng thu học phí 9 tháng; vậy trường nào thu đủ, thu đúng đúng quy định? Ông Đào Hoàng Hữu – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao nói: “Chỗ nãy anh nắm lại nội dung… cái này nhà nước sẽ phải kiểm soát, anh sẽ cho rà soát lại”.

Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021

Năm học mới 2020 – 2021 sắp đến, Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao vừa ban hành văn bản số 428/CV-GD&ĐT ngày 24/8/2020 triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021.

Theo đó, Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao yêu cầu các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học mới tại đơn vị (về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhân viên, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn...)...

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, tiếp kiệm, trang trọng, ý nghĩa. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 thống nhất trên cả nước vào buổi sáng ngày 05 tháng 9 năm 2020…

Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; Phòng GD&ĐT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm Hiệu trưởng các trường để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học…

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Xuất hiện 2 thí sinh ở Phú Thọ và Nam Định giành tới 3 điểm 10 Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Xuất hiện 2 thí sinh ở Phú Thọ và Nam Định giành tới 3 điểm 10

Theo thống kê sơ bộ, trong tổng số hơn 830.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020, có 2 thí sinh giành ...

Phú Thọ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được nâng hạng Phú Thọ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được nâng hạng

Ngày 14/8/2020, tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ nâng lên hạng ...

Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú

Theo đơn phản ánh của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Phong Phú, huỵên Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có một số khoản thu ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Hướng dẫn truy cập Sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn

Hướng dẫn truy cập Sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn

Quý thầy cô và các em học sinh có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và sử dụng sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Dưới đây là hướng dẫn 7 bước đơn giản giúp người dùng nhanh chóng tìm đúng lớp, môn học và cuốn sách giáo khoa cần xem.
Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng, truy lĩnh từ tháng 7/2026

Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng, truy lĩnh từ tháng 7/2026

Từ ngày 5/10/2026, quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội chính thức có hiệu lực. Mức hưởng được nâng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng và được tính từ ngày 1/7/2026 đối với người đang hưởng. Việc chi trả ưu tiên qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản an sinh xã hội.
Kế hoạch triển khai kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN

Kế hoạch triển khai kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN (Kế hoạch).
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tham gia

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tham gia

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tham gia.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...