Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:24 | 25/08/2020 GMT+7

Phú Thọ: Khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020

aa
Ngày 25/8/2020, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020.
Phú Thọ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được nâng hạng Phú Thọ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được nâng hạng
Phú Thọ: Trường THPT Chuyên Hùng Vương “Lá cờ đầu” ngành giáo dục đất Tổ Phú Thọ: Trường THPT Chuyên Hùng Vương “Lá cờ đầu” ngành giáo dục đất Tổ

Dự buổi gặp mặt có: ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, thầy giáo Phạm Tuấn Anh – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương, đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT cùng dự còn có các cán bộ, giáo viên, học sinh và Ban đại diện CMHS trường THPT Chuyên Hùng Vương.

3651 118388449 2676196892668081 290790778399014214 o
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ biểu dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của thầy và trò trường THPT Chuyên Hùng Vương trong thời gian qua có nhiều đóng góp vào bề dày thành tích của nhà trường nói riêng và Ngành giáo dục Đất Tổ nói chung.

Đồng thời Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh chúc mừng và trao tặng giấy khen, phần thưởng cho: cô giáo Vũ Thị Hạnh là giáo viên trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và em Nguyễn Thị Thu Nga học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đoạt giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế năm 2020.

3724 118396316 2676196992668071 6765415186634030092 o
Thầy giáo Phạm Tuấn Anh - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương (bên trái) nhận lãng hoa tươi thắm của Ban đại diện CMHS nhà trường chúc mừng.

Được biết em Nguyễn Thị Thu Nga là học sinh khá đặc biệt, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình lại đông anh em, nhưng em Thu Nga luôn nỗ lực hết mình, cố gắng học tập tốt, đạt nhiều giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Theo đó, ngay từ khi học lớp 9 tại trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, em Thu Nga đã đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Sinh học và được tuyển thẳng vào trường THPT Chuyên Hùng Vương. Năm học lớp 10, em Thu Nga đạt Huy chương Vàng Duyên Hải đồng bằng Bắc bộ, giải nhì cấp quốc gia, và được tham gia hai vòng thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế môn Sinh học, là học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước tham gia kỳ thi năm 2019. Năm nay, em Thu Nga tiếp tục đạt giải Nhì cấp quốc gia và giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế năm 2020.

3753 117944766 2676196859334751 1402300787117513989 o
Ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ khen thưởng cô giáo Vũ Thị Hạnh là giáo viên trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng.

Cuộc thi "Olympic Sinh học quốc tế 2020" năm nay được tổ chức tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản (dự định tổ chức vào giữa tháng 7/2020). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên cuộc thi chuyển sang hình thức thi trực tuyến tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH quốc gia Hà Nội với tên gọi là "Thách thức Olympic Sinh học quốc tế 2020".

Dù tổ chức thi trực tuyến nhưng số lượng bài thi không thay đổi; các thí sinh làm 2 bài thi lý thuyết (mỗi bài làm trong 3 giờ) và 2 bài thi thực hành. Bài thực hành thí nghiệm ảo về Sinh lý học động vật (làm trong 3 giờ), và bài thực hành Tin sinh học (làm trong 1,5 giờ).

3817 118202615 2676197036001400 5476276267505666885 o
Ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ khen thưởng cho em Nguyễn Thị Thu Nga học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đoạt giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế năm 2020.

Để bảo đảm kết quả cuộc thi trung thực và khách quan, Ban tổ chức cuộc thi đã hướng dẫn các nước thành viên thực hiện các quy định theo từng bước một cách chi tiết và chặt chẽ. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đơn vị tổ chức cuộc thi đã thực hiện rất chặt chẽ theo đúng yêu cầu của Olympic Sinh học quốc tế.

Phú Thọ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được nâng hạng Phú Thọ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được nâng hạng

Ngày 14/8/2020, tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ nâng lên hạng ...

Phú Thọ: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Tổ Phú Thọ: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Tổ" tiếp nhận hơn 560 đơn vị máu

Ngày 25/7/2020, tại TP Việt Trì, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban tổ chức “Hành ...

Phú Thọ: Trường THPT Chuyên Hùng Vương “Lá cờ đầu” ngành giáo dục đất Tổ Phú Thọ: Trường THPT Chuyên Hùng Vương “Lá cờ đầu” ngành giáo dục đất Tổ

Thời gian qua, trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới: công tác quản lí, dạy học theo hướng phân ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động