Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo đơn phản ánh của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Phong Phú, huỵên Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có một số khoản thu không hợp lý như tiền: ủng hộ; lao động, vệ sinh; quét lớp…nhà trường chưa trả lại tiền bảo vệ đã thu năm học 2018 – 2019.    
aa

Lương lao công 6 triệu đồng/1 tháng?.

Theo đơn phản ánh của phụ huynh học sinh (PHHS) trường Tiểu học Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ: Ngày 28/9/2019 trường Tiểu học Phong Phú triển khai họp phụ huynh học sinh toàn trường theo từng lớp; tại cuộc họp nhà trường chỉ thông báo tổng thu, chi của năm học trước, không thông báo cụ thể đã thu bao nhiêu, đã chi những gì?.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Đơn đề nghị của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Theo theo đơn đề nghị của PHHS có nêu: “Mức thu tiền học năm nay là không hợp lý, đặc biệt là khoản thu ủng hộ (đối với lớp 1 = 900.000đ năm học 2018 – 2019; đối với các lớp 2, 3, 4, 5 = 600.000đ năm học 2019 – 2020)… Lao động + vệ sinh = 120.000đ, quét lớp 60.000đ trong khi số lượng học sinh trong toàn trường tới gần 300 học sinh”.

Theo chị L.H có con học tại trường Tiểu học Phong Phú bày tỏ: “Đến giờ này, nhà trường chưa trả tiền Bảo vệ đã thu của chúng tôi năm học 2018 – 2019. Phụ huynh chúng tôi chỉ đồng ý nộp tiền thuê quét lớp học 60.000đ; còn tiền thuê Lao công + vệ sinh thu 120.000đ là quá cao, chúng tôi không đồng ý”.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Các phụ huynh học sinh trao đổi phản ánh với phóng viên báo Thời Đại về một số khoản thu chưa hợp lý của trường Tiểu học Phong Phú, huyện Đoan Hùng.

Còn chị T.H xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhẩm tính: “Tiền quét lớp và lao công mỗi cháu phải đóng 180.000đ/1hs/năm học, nhà trường có khoảng 300 học sinh bằng 54 triệu đồng, chia cho 9 tháng; lương nhân viên lao công 6 triệu đồng/1 tháng cao hơn cả giáo viên biên chế?.”.

“Phụ huynh đã làm đơn kiến nghị gửi Phòng Giáo dục và Thanh tra huyện cùng Hiệu trường yêu cầu họp lại toàn trường để thống nhất. Nhưng đơn gửi 15 ngày rồi chưa có câu trả lời”, chị T.H băn khoăn.

Bất thường nhiều khoản thu?

Sáng ngày 15/10/2019, làm việc với phóng viên báo Thời Đại về vấn đề trên, bà Trần Thị Minh Tiến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phong Phú thừa nhận: ngày 28/9/2019 nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường thoả thuận khoản thu tiền ăn bán trú học sinh… “Nhà trường có họp với đại diện cha mẹ học sinh các lớp để thông báo dự kiến kế hoạch các khoản thu năm học 2019 – 2020, đây chỉ mới là dự kiến kế hoạch…” bà Minh Tiến thông tin thêm.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phong Phú Trần Thị Minh Tiến khẳng định: “Nhà trường đã nhận được đơn phản ánh của PHHS ngày 04/10; Phòng Giáo dục đã mời chị lên làm việc, nhà trường đã có báo cáo giải trình với Phòng Giáo dục từng nội dung trong đơn của PHHS. Trường chưa nhận được văn bản thông báo kết quả giải quyết của Phòng Giáo dục”, bà Minh Tiến nói.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Theo Văn bản số 969/UBND-GDDT ngày 07/10/2019 của UBND huyện Đoan Hùng hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng các khoản thu trong các trường Mầm non,Tiểu học và THCS năm học 2019 – 2020 (trang 4) có ghi tiền học 2 buổi/ngày: “…chỉ thu tiền số buổi học vượt định mức giờ dạy của GV theo quy định hoặc hợp đồng của GV”. Vậy, năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học Phong Phú thiếu 0,2 GV/lớp sẽ thoả thuận với PHHS thu bao nhiêu tiền học 2 buổi/ngày để chi trả cho số buổi học vượt định mức giờ dạy của GV theo quy định hoặc hợp đồng của GV?.

Cũng theo bà Minh Tiến: Năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học Phong Phú có 297 học sinh chia làm 10 lớp học; nhà trường có tổng 13 giáo viên (GV), tỷ lệ GV đứng lớp nhà trường là 1,3 GV/1 lớp, phải 1,5 GV/lớp mới đủ GV dạy học 9 buổi/tuần, như vậy nhà trường thiếu 0,2 GV/lớp, tương ứng thiếu 2 GV. “Năm học 2019- 2020 nhà trường dự kiến thu tiền học buổi 2 là 945.000đ/1hs/năm học, nếu hôm này họp lại PHHS toàn trường mà thống nhất không học buổi 2, thì nhà trường không thu khoản tiền này. Còn năm học 2018 – 2019, nhà trường đã thu tiền học buổi 2 là 910.000đ/1hs/năm học”.

Về thông tin phản ánh trường Tiểu học Phong Phú dự kiến năm học 2019 - 2020 thu tiền ủng hộ xã hội hoá giáo 400.000đ/1hs/năm học và tiền ủng hộ các hoạt động khác 200.000đ/1hs/năm học?. Bà Trần Thị Minh Tiến – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Phản ánh như vậy là không đúng. Nhà trường không ấn định bình quân mức thu, không bắt buộc PHHS phải nộp khoản tiền này. PHHS có bao nhiêu ủng hộ tự nguyện bấy nhiêu, không nộp cũng được”.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Bà Trần Thị Minh Tiến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phong Phú làm việc với phóng viên báo Thời Đại tại phòng làm việc Hiệu trưởng.

Bà Trần Thị Minh Tiến thông tin thêm: Năm học 2019 – 2020, nhà trường dự kiến thu tiền thuê Lao công + Vệ sinh là 120.000đ/1hs/năm học và tiền thuê quét lớp học 60.000đ/1hs/năm học. “Năm học 2018 – 2019, nhà trường cũng thu tiền thuê Lao công + vệ sinh và tiền thuê quét lớp như dự kiến năm học này” bà Minh Tiến nói.

“Nhà trường thu tiền Lao công + vệ sinh 120.000đ/1hs/năm học để thuê người xới cỏ vườn trường, cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc hoa, trồng cây, vệ sinh khuôn viên nhà trường, mua thùng rác và giấy vệ sinh. Còn thu tiền quét lớp 60.000đ/1hs/năm học để thuê người quét các lớp học…”, Hiệu trưởng nhà trường Trần Thị Minh Tiến lý giải.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Phong Phú cho biết: “Đến giờ này, nhà trường chưa trả lại tiền Bảo vệ đã thu năm học 2018 – 2019”.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi việc trường Tiểu học Phong Phú thu tiền Lao công + vệ sinh 120.000đ/1hs/năm học có đúng quy định, đúng hướng dẫn hay không?. Bà Minh Tiến nói trường thu đúng hướng dẫn, nhưng không nêu ra được văn bản nào hướng dẫn cho thu như vậy.

Các khoản nào không được vận động tài trợ để chi trả?

Theo khoản 2, điều 3 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có ghi:

“2. Không được vận động tài trợ để chi trả: Thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của các cơ sở giáo dục”.

Bà Trần Thị Minh Tiến – Hiệu trường thừa nhận: “Chị biết thu tiền Bảo vệ là chưa đúng quy định, nên nhà trường đã có kế hoạch trả lại tiền Bảo vệ đã thu năm học 2018 – 2019 cho PHHS. Hiện nay, nhà trường chưa trả cho PHHS… chị không nhớ còn phải trả cho PHHS bao nhiêu tiền Bảo vệ”.Liên quan đến phản ánh của PHHS việc trường Tiểu học Phong Phú thu tiền Bảo vệ năm học 2018 – 2019; bà Trần Thị Minh Tiến tiết lộ: “Đầu năm học 2018 – 2019, nhà trường đã thu tiền Bảo vệ 120.000đ/1hs/năm học; nhà trường đã trích chi sửa chữa nhỏ và mua dụng cụ cho bảo vệ khoảng 4 triệu đồng. Số tiền còn lại, nhà trường sẽ trả lại cho phụ huynh học sinh”.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Trường Tiểu học Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chưa báo cáo xã bằng văn bản

Buổi sáng cùng ngày 15/10/2019 làm việc với phóng viên về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết: Uỷ ban xã đã nắm bắt, biết việc phụ huynh học sinh phản ánh một số khoản thu chi chưa hợp lý tại truờng Tiểu học Phong Phú. “Tới đây, UBND xã sẽ yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản cụ thể sự việc”, ông Nguyễn Đức Nghĩa nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú Nguyễn Đức Nghĩa: “Tôi biết trường Tiểu học đã họp phụ huynh học sinh hôm 28/9. Trước khi họp PHHS, nhà trường không có văn bản báo cáo Uỷ ban xã kế hoạch dự kiến các khoản thu chi năm học 2019 – 2020; những năm học trước thì nhà trường có báo cáo. Đến giờ này, tôi chưa nhận được văn bản báo cáo kế hoạch dự kiến các khoản thu chi năm học 2019- 2020 của trường Tiểu học”.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú nhấn mạnh: “Uỷ ban xã sẽ yêu cầu trường Tiểu học trả lại ngay tiền Bảo vệ đã thu của PHHS năm học 2018 – 2019; nhà trường phải xây dựng kế hoạch các khoản thu năm học 2019 – 2020 theo đúng quy định”.

lum xum cac khoan thu chi tai truong tieu hoc phong phu

Bảng kê dự kiến các khoản thu năm học 2019 – 2020 do phụ huynh trường Tiểu học Phong Phú cung cấp. Bà Trần Thị Minh Tiến – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây chỉ là dự kiến kế hoạch các khoản thu trước khi có văn bản hướng dẫn thu chi của UBND huyện Đoan Hùng; còn hôm này họp lại PHHS sẽ thống nhất cụ thể.

Phòng Giáo dục đã chỉ đạo kiểm tra

Cùng ngày 15/10/2019, trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Thời Đại liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết đơn phản ánh của PHHS liên quan đến một số khoản thu tại trường Tiểu học Phong Phú. Theo ông Ngô Quang Tuyên – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nói: “Phòng đã có chỉ đạo kiểm tra ngay rồi, không có vấn đề gì lớn. Chưa có kết quả kiểm tra, hẹn làm việc với em sau...”.

Vậy tới đây, Phòng GD&ĐT huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ sẽ có kết quả kiểm tra phản ánh của PHHS liên quan các vấn đề nêu trên như thế nào?.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...