Phú Thọ: Điều dưỡng trẻ Trần Xuân Khải tận tâm với nghề

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhanh nhẹn, hòa đồng, năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm với công việc...đó là những nhận xét mà đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân khi dành cho điều dưỡng Trần Xuân Khải – Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
aa
Phú Thọ: Bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Thu Hiền gương sáng ngành Y tế Lâm Thao Phú Thọ: Bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Thu Hiền gương sáng ngành Y tế Lâm Thao

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”; Bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Thu Hiền - Trưởng Khoa khám ...

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), ngày hội truyền thống tri ...

Đến Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hỏi thăm điều dưỡng Trần Xuân Khải – Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc thuộc TTYT Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ai cũng khen ngợi Xuân Khải, người điều dưỡng tuy trẻ tuổi đời, nhưng rất yêu nghề, giản dị trong cuộc sống, gần gũi cởi mở với đồng nghiệp, ân cần tận tụy với công việc, luôn động viên, an ủi, chăm sóc người bệnh như người thân của mình… Đó là những lời nhận xét của các cán bộ, đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân khi nói về điều dưỡng Trần Xuân Khải.

Trao đổi với phóng viên, Bác sỹ Trần Ngọc Lương - Trưởng khoa Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc, TTYT huyện Lâm Thao, cho biết: “Tại khoa chúng tôi, các bác sỹ, điều dưỡng luôn tận tâm với nghề; thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt là điều dưỡng trẻ Trần Xuân Khai luôn năng động, tận tình chăm sóc người bệnh. Theo đó, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, điều dưỡng Trần Xuân Khải còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Phú Thọ: Điều dưỡng trẻ Trần Xuân Khải tận tâm với nghề
Điều dưỡng Trần Xuân Khải - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc thuộc TTYT Lâm Thao trao đổi với phóng viên.

Vừa qua, điều dưỡng Trần Xuân Khải - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc thuộc TTYT Lâm Thao đã dũng cảm tiên phong “Chia lửa” cùng tỉnh Quảng Nam trong trận tuyến chống dịch Covid-19, thể hiện sức trẻ và cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, điều dưỡng Trần Xuân Khải luôn ý thức được trách nhiệm của mình, luôn cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp… Với những nỗ lực không ngừng của bản thân trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, điều dưỡng Trần Xuân Khải vinh dự được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cùng nhiều giấy khen của các cấp khen tặng.

“Điều dưỡng Trần Xuân Khải sinh năm 1995, tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ năm 2016; đến nay, Xuân Khải có gần 4 năm công tác trong ngành Y tế; trong đó có 3 năm làm việc tại TTYT huyện Lâm Thao. Bằng sự nỗ lực, tinh thần ham học hỏi và sự tận tâm, yêu nghề, điều dưỡng Xuân Khải đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TTYT huyện Lâm Thao, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Thao”, Bác sỹ Phan Quốc Hưng - Giám đốc TTYT huyện Lâm Thao đánh giá.

Phú Thọ: Điều dưỡng trẻ Trần Xuân Khải tận tâm với nghề
Điều dưỡng Trần Xuân Khải - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc thuộc TTYT Lâm Thao tận tình chăm sóc bệnh nhân.

Anh Cao Xuân Tuấn (37 tuổi, xã Cao Xá) là thân nhân người bệnh tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc, TTYT huyện Lâm Thao, chia sẻ: “Tôi ở đây chăm sóc người thân. Tận mắt chứng kiến công việc của các điều dưỡng mới thấy hết nỗi vất vả của họ. Họ chạy ngược chạy xuôi hết chăm người này đến hỗ trợ bệnh nhân khác. Người hỏi cái này, người xin cái kia, người rên la trách móc.

Bình thường phục vụ đã khó, khi đau bệnh họ càng khó chịu hơn. Bệnh nhân điều trị tại Khoa cấo cứu đa số bị bệnh nặng, mọi công việc từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải nhờ các điều dưỡng. Điều dưỡng nào cũng nhiệt tình chu đáo; đặc biệt anh điều dưỡng Trần Xuân Khải để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, bởi sự tận tâm chăm sóc hướng dẫn, giải thích cho người nhà tôi cũng như các bệnh nhân khác. Nhờ vậy, chúng tôi an tâm”.

Chia sẻ về công việc của mình, điều dưỡng Trần Xuân Khải cho biết: “Khi tôi mới làm việc tại TTYT huyện Lâm Thao, với tôi mọi thứ thật sự bỡ ngỡ, mới mẻ; đặc biệt tính chất công việc tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & chống độc vất vả, áp lực công việc rất lớn đòi hỏi trình độ, kỹ thuật chuyên môn cao. Song, tôi luôn nhận được sự quan tâm của: Ban Giám đốc Trung tâm, Lãnh đạo Khoa, sự đoàn kết giúp đỡ của đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ chính của điều dưỡng là thực hiện y lệnh của bác sĩ đối với bệnh nhân. Là những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nên tôi luôn tự dặn mình phải có thái độ đúng mực, ân cần, chu đáo. Nếu điều dưỡng giữ được mối quan hệ tốt với bệnh nhân, thấu hiểu bệnh nhân thì công việc sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Phú Thọ: Điều dưỡng trẻ Trần Xuân Khải tận tâm với nghề

Thừa ủy quyền của Tỉnh Đoàn Phú Thọ, ông Cao Xuân Huy - Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao (bên phải) trao Bằng khen của Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho điều dưỡng Trần Xuân Khải - Đoàn viên thanh niên Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc TTYT huyện Lâm Thao đã dũng cảm tiên phong “Chia lửa” cùng Quảng Nam trong trận tuyến chống dịch Covid-19, thể hiện sức trẻ & cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Làm điều dưỡng ở “Khoa đầu sóng ngọn gió” của TTYT Lâm Thao, áp lực công việc rất lớn, phải đối mặt với những rủi ro; nhưng tôi và các diều dưỡng viên của Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực & chống độc vẫn gắn bó với nghề; vì công việc của mình sẽ giúp nhiều người bệnh nặng hồi phục. Nhìn thân nhân của họ vui mừng khi đón nhận lại người thân vừa bước qua cửa tử, tôi thật hạnh phúc”, điều dưỡng Trần Xuân Khải – Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & chống độc TTYT huyện Lâm Thao chia sẻ.

Với gần 4 năm cống hiến trong nghề, có lẽ phần thưởng cao quý nhất mà điều dưỡng Trần Xuân Khải nhận được đó chính là tình cảm, sự yêu mến và quý trọng của đồng nghiệp, của người bệnh dành cho anh. Sự tận tâm, tận lực, giàu lòng nhân ái của điều dưỡng Trần Xuân Khải đã mang lại niềm tin, nghị lực giúp nhiều bệnh nhân vượt qua sự đau đớn dày vò của bệnh tật.

Vì thế, hình ảnh người điều dưỡng viên trẻ Xuân Khải nhiệt tình, tận tâm với công việc, tận tình chu đáo chăm sóc người bệnh đã trở nên cao đẹp, trân quý hơn!.

Phú Thọ: Bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Thu Hiền gương sáng ngành Y tế Lâm Thao Phú Thọ: Bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Thu Hiền gương sáng ngành Y tế Lâm Thao

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”; Bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Thị Thu Hiền - Trưởng Khoa khám ...

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), ngày hội truyền thống tri ...

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ

Với cơ sở vật chất trường lớp khang trang, Xanh – Sạch – Đẹp cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, yêu nghề, ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...