Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:19 | 14/11/2021 GMT+7

Phú Thọ cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ trở lại từ 15/11

aa
Phú Thọ cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4) từ thời điểm 0h00 ngày 15/11.
Học sinh ở một số địa phương đi học trở lại Học sinh ở một số địa phương đi học trở lại
Đề xuất cho phép tất cả hàng quán tại TP HCM được bán đồ uống có cồn Đề xuất cho phép tất cả hàng quán tại TP HCM được bán đồ uống có cồn
Phú Thọ cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ trở lại từ 15/11
Một số cửa hàng ăn uống được phép bán tại chỗ (Ảnh minh họa: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ)

Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn, Phú Thọ vừa quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, từ thời điểm 0h00 ngày 15/11, tỉnh cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4).

Tuy nhiên, các cơ sở phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất, không tổ chức kinh doanh từ 22h đến 5h hàng ngày.

Đồng thời, các cơ sở spa, làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, câu lạc bộ bia,... được hoạt động trở lại từ 6-22h hằng ngày và phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Với một sốdịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử... tỉnh tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Mặt khác, Phú Thọ sẽ tiếp tục phân bổ hơn 96.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm mũi 1 cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn chưa được tiêm; ưu tiên tiêm mũi 2 cho những người này khi đủ thời gian tối thiểu theo quy định.

Triển khai têm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm vaccine AstraZeneca mũi 1 của đợt tiêm thứ 13-14. Tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi, đảm bảo sử dụng hết số vaccine được cấp; hoàn thành xong chậm nhất là hết ngày 16/11.

Từ 18h ngày 13/11 đến 6h ngày 14/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới. Trong các ca mắc mới có 17 trường hợp là F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 2 trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Từ 14/10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.348 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh đang duy trì cấp độ 2, có 12/13 huyện ở cấp độ 2; 1 huyện Hạ Hòa ở cấp độ 1. Chỉ còn 1 xã ở cấp độ 4; 6 xã ở cấp độ 3; 38 xã ở cấp độ 2 và 180 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Ngày 13/11, Hà Nội ghi nhận thêm 146 người mắc mới COVID-19, thêm ổ dịch mới ở Ba Đình Ngày 13/11, Hà Nội ghi nhận thêm 146 người mắc mới COVID-19, thêm ổ dịch mới ở Ba Đình
Tối 13/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 146 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 27 ca cộng đồng, 76 ca tại khu cách ly và 43 ca tại khu phong tỏa. Thêm ổ dịch mới ở đường La Thành, Ba Đình ghi nhận nhiều ca mắc.
Ngày 13/11, ghi nhận thêm 8.497 ca mắc mới COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố Ngày 13/11, ghi nhận thêm 8.497 ca mắc mới COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố
Trong báo cáo ngày 13/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 8.497 ca mắc mới COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố, TP. Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.240 ca. Trong ngày có 1.834 ca khỏi; 88 ca tử vong.
Không tổ chức các chương trình giải trí trong thời gian tưởng niệm đồng bào tử nạn do COVID-19 Không tổ chức các chương trình giải trí trong thời gian tưởng niệm đồng bào tử nạn do COVID-19
Trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm, các cơ quan trung ương và địa phương hạn chế các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí. Đề nghị các đài truyền hình, kênh truyền hình tạm ngừng phát các chương trình văn nghệ, giải trí và ưu tiên đồng loạt tiếp sóng chương trình lễ tưởng niệm.

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động