Phụ nữ lấy chồng vẫn nên có "quỹ đen" vì những lý do này!
![]() |
| Phụ nữ lấy chồng vẫn nên có "quỹ đen" (Ảnh: Sohu) |
"Đoạn trường ai có qua cầu mới hay"
Nhiều phụ nữ mới kết hôn đã nhanh chóng vào các hội nhóm tâm sự kín trên mạng xã hội khóc than chuyện rõ ràng bản thân "tay hòm chìa khóa", làm ra tiền nhưng lắm lúc muốn biếu cha mẹ đẻ đồng quà tấm bánh cũng không có mà cho, vì kinh tế hàng ngày đều tập trung chăm chút cho nhà chồng cả.
Đó là các cô còn hạnh phúc, chí ít vẫn được nhà chồng tin tưởng, giao cho làm cán cân kinh tế, chứ không ít cô về nhà chồng ở, bị mẹ chồng khéo léo "lột sạch" của nả, vàng vòng, hồi môn, "con con trẻ dại, chưa biết quán xuyến kinh tế, để mẹ cầm, sau này vợ chồng có việc gì mẹ đưa, không của hai đứa thì của ai",... cuối cùng các cô lại nước mắt ngắn dài lên mạng than thở.
Vậy rốt cuộc, dù là vợ chồng, dù đã kết hôn, vợ và chồng có nên lập "quỹ đen". Bài viết này xin phân tích ở khía cạnh phụ nữ lấy chồng có cần "quỹ đen" hay không? Câu trả lời là "Có", dưới đây là những lý do:
Phụ nữ nên có những khoản riêng để cho - biếu - tặng cha mẹ đẻ, người thân trong gia đình bên ngoại
![]() |
| Thông thường con gái khi đi lấy chồng mới thấy biết thương cha mẹ đẻ nhiều hơn (Ảnh: Shutter Stock). |
Sau khi kết hôn, phụ nữ bắt đầu chung sống với gia đình nhà chồng, lúc này họ mới có sự so sánh về công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đẻ với cha mẹ chồng. Khi ở nhà quen được bố mẹ nuông chiều, bỏ qua nhiều sai lầm, chăm sóc và trợ cấp về kinh tế, là điểm tựa về tinh thần vững chãi thì khi lấy chồng, các cô gái trẻ thường bị sốc văn hóa, cảm thấy bơ vơ và bắt đầu biết thương xót cha mẹ đẻ.
Nhất là các cô gái lấy chồng xa, mỗi khi về quê bố mẹ đẻ hay dấm dúi cho đồng quà tấm bánh hoặc gửi nhiều lương thực thực phẩm cho con cái, điều này khiến những người phụ nữ trẻ bắt đầu cảm thấy có sự áy náy, đặc biệt những cô gái có trách nhiệm và có hiếu thường rất thương cha mẹ đẻ của mình.
Việc có quỹ đen sẽ giúp phụ nữ có chồng chủ động hơn trong việc giúp đỡ người thân trong nhà, giúp đỡ bạn bè thân thiết mà không cần phải nói với chồng, nếu số tiền đó là tiền mà người vợ kiếm ra.
Cần phòng xa những lúc "cơm không lành - canh không ngọt"
Cuộc sống hôn nhân của người trẻ thật chẳng nói trước điều gì, trong những năm gần đây tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ nhiều phía. Có những cuộc hôn nhân chưa đưa nhau ra tòa là bởi vì còn phụ thuộc kinh tế, nhất là phụ nữ. Cho dù cuộc sống hôn nhân không khác gì địa ngục nhưng vẫn không dám ly hôn vì sống phụ thuộc, hoặc bị kìm hãm về kinh tế từ phía chồng. Khi ly hôn thì cuộc sống của người phụ nữ thường bất trắc và chông chênh hơn đàn ông, vì thế hầu hết mẹ đơn thân đều gặp vấn đề về tâm lý sau khi ly hôn, phần lớn là yếu tố kinh tế.
Chủ động để cho con có nền tảng sau này
![]() |
| Nên có một khoản dự phòng để cho con sau này (Ảnh: Shutter Stock) |
Ngay cả khi hạnh phúc nhất phụ nữ đã làm mẹ cũng vẫn nên nghĩ về những bất trắc có thể xảy ra. Làm ăn không thuận lợi, gia đạo lục đục, chồng ngoại tình, hoặc chính mình chán chồng,... con cái lúc này không những cần điểm tựa về tinh thần mà còn phải có điểm tựa về kinh tế.
Việc phụ nữ có một khoản tiết kiệm để dành cho con cái phòng xa những lúc "trái gió, trở trời" vạn sự không thuận sẽ khiến cuộc sống dễ thở và bớt đi những gánh nặng cơm áo.
Lo xa không bao giờ là thừa thãi, khi mà cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng tiềm ẩn những mâu thuẫn vụn vặt, những niềm riêng không ai thấu tỏ, dù đã tưởng như chung chăn chung mộng, nhưng ai cũng cần có những cơ chế "phòng ngự" bất hạnh cho riêng mình.
Xem thêm
"Cưới xong, đang mang bầu thì em phát hiện chồng từng ham cờ bạc, nợ đến gần 600 triệu. Lương của chồng thì mẹ chồng ... |
| Mát trời, cô gái dọn đống gạch cũ trong nhà và ngỡ ngàng phát hiện ra "quỹ đen" của bố Đàn ông khổ nhất là phải đi cắp trên chính số tiền mình làm ra để lập quỹ đen. Nghịch cảnh, quả là nghịch cảnh! |
Trong lúc sờ trên nóc tủ để tìm chìa khóa, chị vợ này đã "vớ bở" khi tóm được quỹ đen mà chồng giấu kín ... |
| Anh chồng quá nhọ: Ky cóp bao năm lập "quỹ đen" 18 triệu, giắt tận cạp quần vẫn bị vợ phát hiện Giác quan thứ sáu để làm gì? Để mò ra chỗ chồng giấu tiền chứ sao nữa! Chưa kể cái kết của câu chuyện thật ... |
Mỗi ngày được vợ cấp cho 50.000 đồng để chi tiêu, nhưng anh chồng vẫn tích kiệm được một khoảng không hề nhỏ. Nhưng "âm ... |
Tin bài liên quan
Vụ "quỹ đen": Cục trưởng Hoàng Hồng Giang bị kỷ luật khiển trách
Các tin bài khác
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






