Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:41 | 28/02/2023 GMT+7

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp và làm việc với lãnh đạo các nước

aa
Nhân dịp tham dự Phiên họp Cấp cao Khóa họp lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gặp và làm việc với lãnh đạo các nước.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Ngân hàng HSBC khu vực châu Á - Thái Bình Dương Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Ngân hàng HSBC khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng Thư ký nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2022. Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Liên hợp quốc và Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu và trong điều phối các nỗ lực nhằm giải quyết các thách thức chung. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai những định hướng hợp tác lớn phù hợp với ưu tiên của hai bên, trong đó có những kết quả của chuyến thăm vừa qua của Tổng Thư ký.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp và làm việc với lãnh đạo các nước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Cộng hòa Ireland Michéal Martin. Ảnh: Tố Uyên/PV TTXVN tại Geneva

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Cộng hòa Ireland Michéal Martin, Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy hợp tác song phương thời gian qua phát triển ổn định, tích cực và khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Ireland. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đề nghị Chính phủ Ireland tạo thêm điều kiện thuận lợi để có thêm hàng hóa Việt Nam vào thị trường Ireland. Hai bên đã cùng trao đổi về phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp hai bên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Ai-len mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại để tương xứng với đà phát triển quan hệ hai nước. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp và làm việc với lãnh đạo các nước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Tố Uyên/PV TTXVN tại Geneva

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto, hai bên vui mừng đánh giá sau quan hệ song phương Việt Nam - Venezuela không ngừng phát triển sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 15 năm quan hệ đối tác toàn diện. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác tốt đẹp với Venezuela. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy tin cậy chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto gửi lời cảm ơn của Chính phủ và Nhân dân Venezuela về sự ủng hộ, tình đoàn kết của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nhiều năm qua; khẳng định Chính phủ Venezuela mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghệp và năng lượng để tương xứng hơn với đà phát triển quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp và làm việc với lãnh đạo các nước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Anniken Huitfeld. Ảnh: Tố Uyên/PV TTXVN tại Geneva

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Anniken Huitfeld, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại, đề nghị Na Uy với vai trò là nước điều phối đàm phán, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán, ký kết và triển khai Hiệp định FTA giữa Việt Nam và khối EFTA gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, không chỉ thương mại, đầu tư mà còn trong hợp tác phát triển, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển bền vững, thực hiện hiệu quả cam kết COP 26.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Anniken Huitfeld bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong hơn 50 năm qua và khẳng định Na Uy sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương để tương xứng với tiềm năng của hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác. Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển… Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là khi cùng đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Theo Tố Uyên - Văn Tuấn/ TTXVN

https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-gap-va-lam-viec-voi-lanh-dao-cac-nuoc-20230228060203484.htm

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza.
Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Yamada Junichi đang có chuyến thăm Việt Nam.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động