Phó thủ tướng: ‘30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp về là dư luận nói’
Sáng 13/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đã được các bộ trưởng giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Đưa ra thực trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, quan cách, hách dịch, xa dân gần quan, đại biểu Lê Như Tiến chất vấn Phó Thủ tướng về những giải pháp của Chính phủ để cải thiện tình trạng trên đồng thời nâng cao trách nhiệm của công chức.
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 13/6. Ảnh: Giang Huy.
Trả lời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay cả nước có gần 4 triệu cán bộ công chức, viên chức (chưa tính lực lượng vũ trang). Nếu đội ngũ này làm tốt sẽ tạo sức mạnh to lớn, đưa chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước thành sức mạnh quần chúng.
Với hiện tượng có bộ phận cán bộ xa dân, quan liêu, Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề đạo đức công vụ. “Tới đây, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, đổi mới, đặc biệt là thi tuyển tìm cán bộ tốt phục vụ nhân dân. Đi liền với đó là tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đánh giá kịp thời để đưa cán bộ không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy”, ông Nguyễn Xuân Phúc nói.
Ngay sau đó, đại biểu Lê Như Tiến bấm nút tiếp tục hỏi câu thứ hai: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ cử tri và dư luận xã hội băn khoăn về 30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp về. Đã cuối nhiệm kỳ, xin Phó Thủ tướng cho biết tỷ lệ đó là bao nhiêu?”, đại biểu Tiến chất vấn.
Phó Thủ tướng cho biết có hiện tượng công chức "sáng cắp ô đi tối cắp về", nhưng không nhiều. “Tỷ lệ bao nhiêu chưa rõ, tôi nói 30% là dư luận nói. Còn theo báo cáo của các bộ thì tỷ lệ này rất thấp”, ông Phúc cho hay.
Bày tỏ băn khoăn về nợ công, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay, cử tri vẫn rất lo lắng về an toàn nợ công mặc dù Chính phủ nói vẫn nằm trong giới hạn an toàn. “Tại sao lại có độ vênh trong nhận thức về đánh giá về nợ công giữa người dân và Chính phủ?”, đại biểu Ngân chất vấn.
Giải trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói điều quan trọng là khả năng vay và trả nợ vay như thế nào. Việt Nam phát triển hạ tầng nên tỷ lệ nợ công cao. Nợ công hiện là 62%, gần đụng mức giới hạn cho phép 65%.
Theo Phó Thủ tướng, giải pháp sắp tới vẫn là phải tăng cường quản lý chi tiêu công. Cơ cấu lại nợ công, tăng vay trong nước, giảm vay nước ngoài, vay ODA lãi suất thấp, tăng vay dài hạn, giảm vay ngắn hạn, tăng dần tỷ lệ cho vay lại, giảm dần tỷ lệ thất thoát. Điều quan trọng hơn cả là tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường đầu tư tốt để kích thích sản xuất.
Với chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch về tái cấu trúc tập đoàn kinh tế nhà nước. Ông Phúc cho rằng tái cơ cấu nền kinh tế, mục tiêu đã đề ra thế nào thì Chính phủ cố gắng thực hiện đúng mục tiêu trung ương giao. Phấn đấu cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước, chuyện này vẫn làm hết sức mình trong thời gian tới. “Tuy nhiên chúng ta cũng không quá lo lắng vấn đề này, không phải cổ phần hóa bằng mọi giá mà phải quan tâm chống tiêu cực, thất thoát”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
| Liên quan đến chất vấn của đại biểu về việc chặt hạ thay thế cây xanh ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kết luận thanh tra của Hà Nội chỉ ra việc làm đề án còn sơ sài. Trong quá trình thực hiện còn một số sai sót nhất định, như không công khai dân chủ, không vận động nhân dân, không lấy ý kiến nhân dân. Hà Nội sẽ kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân vi phạm khuyết điểm. |
Theo vnexpress.net
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Toán học Thế giới WIMO
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Đọc nhiều
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





