Phổ biến, quán triệt và thông tin tình hình công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và cán bộ, chuyên viên làm công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cảm ơn Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hà Giang trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thời gian qua. Đồng chí thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển KT – XH của tỉnh năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 36,8 triệu đồng/năm (tăng 3,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2022); toàn tỉnh đã có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 3 triệu lượt khách; 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, trọng tâm là đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm, các dự án giao thông có tính kết nối, lan tỏa tới phát triển vùng, liên vùng và địa phương, nhất là dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Hà Giang...
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị. |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn điểm lại một số kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, khó khăn trong công tác đối ngoại của tỉnh. Qua đó, đồng chí khẳng định, hội nghị là cơ hội để các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cập nhật kiến thức, có cái nhìn rõ nét hơn về tình hình thế giới, tranh thủ thời cơ hội nhập, quảng bá hình ảnh, nét đẹp của con người Hà Giang, kêu gọi, vận động các nguồn viện trợ hỗ trợ an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh...
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. |
Tại hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Giang báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh quan hệ hợp tác từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Benguet (Philippin); với thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản); với quận Boeun, tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc). Tham gia các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương; đẩy mạnh quan hệ với Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, ký kết Thỏa thuận khung hợp tác với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB). Tỉnh đã tiếp nhận và triển khai 250 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại (NGO), ký kết mới 119 chương trình dự án với kinh phí cam kết là 22,3 triệu USD (tương đương 523 tỷ đồng); riêng trong quý I.2024, tỉnh đã ký và làm thủ tục tiếp nhận trên 10 chương trình, dự án với nguồn viện trợ ký kết tài trợ trên 3 triệu USD...
Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường, có 34/34 xã, trấn biên giới, 6 cặp huyện, thành phố ký kết hữu nghị với phía đối đẳng Trung Quốc,12/12 đồn biên phòng ký kết nghĩa “đồn-trạm hữu nghị, biên giới bình yên”. Tỉnh cũng đã thành lập Hội Hữu nghị Việt – Lào, Việt – Trung và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn thông tin tình hình thế giới, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. |
![]() |
| Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang Đỗ Quốc Hương báo cáo kết quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. |
Hội nghị dành thời gian nghe Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phan Anh Sơn trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình thế giới, các chủ trương, chính sách đối ngoại đổi mới của Đảng, Nhà nước; hội nhập quốc tế - cơ hội và thách thức đối với địa phương. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng xác định nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại bao gồm ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nhiệm vụ của đối ngoại là phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết truyền thống đối ngoại của dân tộc, những tư tưởng, nguyên tắc, quan điểm lớn về đối ngoại của Đảng ta đó là: “Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” - “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”...
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Các tin bài khác
Những giọt máu hồng - ấm tình đoàn kết Việt Nam - Venezuela
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương









