Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động di cư gặp khó khăn tại TP.HCM
Thu Hoài 05/10/2021 12:56 | Hơi thở cuộc sống


Tham dự buổi công bố khởi động khoản viện trợ có ông Joseph Mayhew, Đại diện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam; bà Vanessa Di Giorgi, Tùy viên ngoại giao, Đại sứ quán Thụy Sĩ; ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD Việt Nam; ông Châu Hoàng Mẫn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Phát triển Cộng đồng & Công tác Xã hội (SDRC); ông Nguyễn Ngọc Phúc, Giám đốc, Trung tâm Nâng cao Năng lực, Hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em (CSWC) cùng những người hưởng lợi của dự án tại TP.HCM.
![]() |
Các đại biểu và người hưởng lợi tham dự lễ công bố. |
Chương trình sẽ hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người cho hơn 700 lao động di cư gặp khó khăn và dễ bị tổn thương (nhân viên vệ sinh, người mất việc, người khuyết tật... đặc biệt là phụ nữ) tại những quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất (Quận 4, 6, 9, 7,11, 12 và Bình Thạnh) để trang trải những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và thuốc men. Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển qua số tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp cho người lao động.
Gói cứu trợ được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá tình hình người lao động nhập cư bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TP.HCM vào tháng 8 năm 2021 do Oxfam tại Việt Nam và hai tổ chức đối tác thực hiện.
Hoạt động này sẽ do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) và Trung tâm Nghiên cứu Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Joseph Mayhew, Đại diện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết “Sáng kiến thiết thực này sẽ góp phần giảm bớt những tác động của COVID-19 đối với người lao động và gia đình họ. Tôi tự hào chia sẻ rằng, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, chúng tôi đã hỗ trợ được hơn 3000 phụ nữ trên khắp Việt Nam bị tác động bởi COVID-19 trong năm vừa qua. Đây là bằng chứng cho mối quan hệ đối tác bền chặt giữa New Zealand và Việt Nam”.
![]() |
Ông Joseph Mayhew, Đại diện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. |
Ông Joseph Mayhew cũng bày tỏ vui mừng vì sau giãn cách, tình hình COVID-19 tại Hà Nội và TP.HCM đã được kiểm soát và có kế hoạch cho trạng thái bình thường mới.
“Thụy Sĩ luôn sát cánh cùng Việt Nam vượt qua thử thách đại dịch Covid. Vào đầu năm nay, Thụy Sĩ đã viện trợ cho Việt Nam số trang thiết bị y tế trị giá 5,5 triệu USD (126 tỷ đồng). Hôm nay, Đại sứ quán Thụy Sĩ vui mừng thông báo khoản đóng góp nhân đạo nhằm hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương ở thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hợp tác với tổ chức Oxfam và SDRC”, bà Vanessa Di Giorgi, Tùy viên ngoại giao, Đại sứ quán Thụy Sĩ cho biết.
![]() |
Bà Vanessa Di Giorgi, Tùy viên ngoại giao, Đại sứ quán Thụy Sĩ phát biểu tại buổi công bố. |
Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ của người dân Thụy Sĩ và New Zealand và những đối tác hỗ trợ thực hiện chương trình. Ông hy vọng số tiền hỗ trợ sẽ sớm đến tay bà con.
Ông Phạm Quang Tú chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao sự đoàn kết chung tay của các đại sứ quán trong việc hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Hỗ trợ nhân đạo là một chương trình quan trọng trong chiến lược quốc gia của Oxfam. Hỗ trợ tiền mặt là hỗ trợ quan trọng và thực tế nhất để người dân có lựa chọn cho mình, đảm bảo tính linh hoạt và nhân phẩm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để xác định các ưu tiên hàng đầu trong việc hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19 ”.



Truyền hình
Đáng chú ý
Việt Nam – UAE còn nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ

Bài viết mới
Chính thức phát động cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023

Sửa Luật BHXH: Bổ sung nhiều quy định có lợi cho người lao động

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.