OPEC và Nga đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giá dầu sẽ "trở lại"
Thỏa thuận đã đạt được khi các lãnh đạo của OPEC và một số nhà sản xuất dầu khác tổ chức cuộc họp thông qua video trực tuyến vào ngày 9/4. Cuộc họp bắt đầu với lời cảnh tỉnh từ Tổng thư ký OPEC Mohammad Sanusi Barkindo, gióng lên hồi chuông cảnh báo về cả giá dầu thô và nhu cầu.
![]() |
| OPEC và Nga chính thức đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu trong thời gian tới. |
"Thị trường dầu mỏ đã hoàn toàn kết thúc các yếu tố cơ bản về cung và cầu kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau vào ngày 6/3. Ngành công nghiệp của chúng tôi đang chảy máu, không ai có thể cầm máu được", vị này nói.
Barkindo đưa ra ý kiến về nguồn cung thừa xấp xỉ 12 triệu thùng/ngày trong quý hiện tại. "Đây là những con số đáng kinh ngạc! Chưa từng có trong thời hiện đại. Với sự mất cân bằng giữa cung và cầu chưa từng có hiện nay, khối lượng dầu dư thừa có thể lên con số khổng lồ là 14,7 triệu thùng mỗi ngày trong quý II/2020," ông nói.
Tom Kloza, nhà phân tích dầu của trung tâm Oil Price Information Service, cho biết ông tin rằng nguồn cung giảm từ 18 triệu - 20 triệu thùng mỗi ngày có thể thực hiện được.
Thỏa thuận đưa ra sản lượng giảm xuống còn 8 triệu thùng/ngày từ tháng 7 - 12, sau đó giảm 6 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2021 - 4/2022. Tuy nhiên, Mexico đang bày tỏ sự dè dặt về thời hạn của thỏa thuận, theo CNN. Trong khi đó, Iran, Libya và Venezuela sẽ được miễn cắt giảm sản lượng dầu do lệnh trừng phạt hoặc mất quyền sản xuất.
Cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của OPEC và Nga hôm 9/4 được diễn ra sau áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuần trước đã kêu gọi Ả Rập Saudi và Nga thực hiện các đợt cắt giảm sản lượng lớn.
Hàng chục công ty dầu mỏ của Mỹ đang phải đối mặt với phá sản do giá dầu giảm và ông Trump nói rằng ông dự đoán việc sa thải toàn cầu trong ngành dầu khí. "Con số quá thấp đến nỗi sẽ có sự sa thải trên toàn thế giới, chắc chắn sẽ có sự sa thải ở nước Mỹ và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra.", Ông Trump nói.
Các bộ trưởng năng lượng G20, đại diện cho các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có cuộc họp vào hôm nay, bắt đầu lúc 8 giờ sáng (theo giờ Mỹ) để thúc đẩy đối thoại và hợp tác toàn cầu, đảm bảo thị trường năng lượng hoạt động ổn định và khiến nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn.
Sau khi Nga và OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu và chấm dứt cuộc chiến giá cả vào hôm qua, giá ... |
Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng do các nhà đầu tư mua vào trước cuộc họp của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu ... |
Sở Y tế tỉnh Hà Nam hiện đã xác định được hơn 600 trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 251 dương tính ... |
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Các tin bài khác
Sinh viên đến từ Uzbekistan Dulatkhan định hình tương lai tại CUHK
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





