OPEC+ hoãn họp vì thành viên bất đồng, giá dầu có thể "rơi tự do"
Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Ả Rập Saudi và Nga cắt giảm sản lượng dầu lớn là một nỗ lực khẩn cấp để khôi phục sự cân bằng cho thị trường dầu mỏ.
![]() |
| Nga và Ả Rập Saudi sẽ tiến tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô vào ngày 9/4 sắp tới. |
Ả Rập Saudi và Nga đã bị nhấn chìm trong cuộc chiến giá dầu khủng khiếp kể từ đầu tháng 3 khi liên minh dầu OPEC+ tan rã, giá dầu bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng và trữ lượng dầu thừa thãi do đại dịch COVID-19. Giá dầu thô đã rơi xuống mức thấp nhất trong 18 năm qua, đè bẹp các công ty dầu mỏ và cổ phiếu năng lượng của Mỹ.
Theo 2 nguồn tin cao cấp tại Ban thư ký OPEC nói với CNN Business, cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua hình thức video trực tuyến, bao gồm Nga và một số quốc gia khác trong liên minh OPEC+ trước đây. Danh sách thành viên tham gia cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Mỹ, Anh, Canada và Mexico có thể được mời tham dự, theo nguồn tin này.
Thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Trump vừa có cuộc gặp với các giám đốc điều hành dầu mỏ của Mỹ. Ông lạc quan cho rằng Ả Rập Saudi và Nga sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giá dầu nổ ra vào đầu tháng trước.
"Tôi nghĩ Tổng thống Putin và Hoàng tử Saudi Mohammed Bin Salman không muốn điều gì đó xảy ra tồi tệ", ông Trump nói. Ông cũng tiết lộ thêm rằng đã nói chuyện với cả nhà lãnh đạo Nga và Hoàng tử Bin Salman.
Cả Ả Rập Saudi và Nga đều muốn đưa Mỹ, nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới tham gia cắt giảm lượng dầu khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của giá dầu.
![]() |
| Giá dầu thô đang thấp kỷ lục trong thời gian qua |
Giám đốc điều hành của Viện Dầu khí Mỹ, Mike Sommers nói với CNN Business rằng khả năng này không được thỏa thuận.
Trong khi đó, cơ quan báo chí chính thức của Saudi hôm qua cho biết Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz Bin Salman Al Saud vẫn đang chào đón bất cứ ai muốn tìm giải pháp cho những thách thức của thị trường dầu mỏ.
OPEC + đang thảo luận về khả năng giảm 10% sản lượng toàn cầu, tương đương 10 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các nước thành viên kỳ vọng đây sẽ là nỗ lực hợp tác chưa từng có và Mỹ sẽ tham gia. Dù vậy, Washington đến nay vẫn chưa đưa ra cam kết nào về việc này.
| Nguồn tin của Reuters cho biết không khí đàm phán nhìn chung vẫn tích cực, dù chưa có dự thảo thỏa thuận hay sự đồng thuận vào về mức cắt giảm. "Vấn đề đầu tiên là chúng ta phải giảm sản xuất từ mức hiện tại, chứ không phải giảm về mức tiền khủng hoảng. Vấn đề thứ hai là Mỹ. Họ phải tham gia", một nguồn tin khác từ OPEC khẳng định. |
Giá dầu của Mỹ tăng vọt 25% , mức tăng trong ngày lớn nhất của họ trong thứ Năm vừa qua sau khi Trump đăng dòng trạng thái trên Twitter cá nhân rằng ông hy vọng Ả Rập Saudi và Nga sẽ giảm sản lượng từ 10 - 15 triệu thùng/ngày.
“Các nỗ lực của Mỹ để kiểm soát các mỏ dầu của Syria là "bất hợp pháp", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hôm ... |
Sau khi đầu thú, nghi phạm vụ đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà khai nhận được một doanh nghiệp thuê đổ chất thải. |
“Khởi nghiệp là một hành trình nhiều gian khổ và lắm đắng cay”, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC thẳng thắn bày ... |
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Các tin bài khác
Nhiều sản phẩm mới, đột phá của Vinamilk phục vụ người tiêu dùng tại Hội chợ Mùa Thu 2025
Tiêu chuẩn chất lượng Đức - Bảo chứng bền bỉ của ống nhựa Ströman
Những dịch vụ hậu mãi cực xịn dành riêng cho chủ xe VinFast
Ra mắt "cộng đồng hưu trí" đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
Đọc nhiều
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia
Tin quốc tế ngày 03/11: Drone Ukraine tấn công cảng dầu chiến lược của Nga, Iran tuyên bố tái thiết hạt nhân mạnh hơn
Việt Nam trao trả cho Mỹ 994 hòm hài cốt, tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







