Trang chủ Hữu nghị
08:16 | 26/11/2020 GMT+7

Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

aa
Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tiếp tục phát huy thế mạnh đối ngoại nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tiếp tục phát huy thế mạnh đối ngoại nhân dân

Ngày 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp ...

Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ "Đan Mạch trong mắt em 2020"

Ngày 12/11/2020, tại trụ sở Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Cuộc thi vẽ "Đan Mạch trong mắt em 2020" do Hội hữu ...

Dự Đại hội có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Camphuchia tại Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và 180 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh "mềm" trong giai đoạn mới
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên (Liên hiệp Thái Nguyên) trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Liên hiệp Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại của tỉnh.

Liên hiệp Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND, một mặt tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại nhân dân cho cán bộ của các hội và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân ở các đơn vị trong tỉnh, mặt khác chú ý thu hút sự tham gia của thanh niên, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các hội đoàn thể và hội nghề nghiệp... tích cực tham gia hoạt động ngoại giao nhân dân.

Trong bối cảnh quốc tế thay đổi rất nhanh và nước ta đã có những bước đổi mới, phát triển vượt bậc cả ở trong nước và quan hệ đối ngoại. Vì vậy, cần đổi mới cách thức, nâng cao nội dung, tính hiệu quả của việc thông tin, tuyên truyền; làm cho thế giới hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam, hiểu đúng đường lối, quan điểm, lập trường, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam.

Hiện thực hóa chủ trương ấy, một trong những điểm nổi bật của Liên hiệp Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua, đó là sự chủ động trong việc tăng cường và củng cố quan hệ với các tổ chức quốc tế, thông qua đó, tranh thủ giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước và con người tỉnh Thái Nguyên. Liên hiệp Thái Nguyên cùng với các Hội Hữu nghị thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tiếp đón và làm việc với 85 đoàn, khoảng 2.447 khách quốc tế từ các nước: Campuchia, Lào, Thụy Điển, Nhật Bản, Phần Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cuba… đến hợp tác, giao lưu hữu nghị, khảo sát thực hiện các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại và tổ chức các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, tín dụng, từ thiện xã hội…

Đồng thời phối hợp với Sở Ngoại vụ Thái Nguyên tổ chức cho hơn 20 đoàn khám, chữa bệnh của nước ngoài đến hoạt động tình nguyện tại các địa phương khó khăn trong tỉnh, với tổng số lượt khám, chữa bệnh lên tới trên 7.000 người, tổng giá trị thuốc chữa bệnh khoảng trên 4 tỷ đồng. Đón nhiều đoàn sinh viên tình nguyện của các nước thuộc Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc tới giao lưu với thanh niên và hoạt động tình nguyện tại các xã trong tỉnh, đồng thời giao lưu cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên trao tặng tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) 2 máy thở trị giá 1,5 tỷ đồng (tháng 9/2020).

Cùng với việc tổ chức giao lưu các đoàn sinh viên tình nguyện là các hoạt động như: sơn, sửa các lớp học, trạm y tế, trồng cây xanh cho trường học, dạy ngoại ngữ, võ thuật, hát múa… cho các em học sinh. 5 năm qua, đã có khoảng 40 đoàn sinh viên tình nguyện người nước ngoài vào hoạt động tại địa phương với tổng số kinh phí khoảng trên 15 tỷ đồng. Đồng thời, cử cán bộ tham gia Ủy viên Ủy ban Hòa bình Việt Nam và tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tại Trung Quốc (năm 2017).

Song song với công tác trao đổi đoàn, Liên hiệp Thái Nguyên đã chủ động tổ chức các hoạt động lễ tân ngoại giao, gửi thư, điện hoa chúc mừng, tổ chức đoàn thăm Đại sứ quán các nước tại Hà Nội nhân các sự kiện quan trọng như: Nhân dịp năm mới, Quốc khánh, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước; tổ chức tặng quà nhân dịp năm mới đối với các tổ chức phi chính phủ có hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công tác hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tiếp tục phát huy hiệu quả, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 50 tổ chức PCPNN được cấp giấy phép hoạt động, trong đó hiện đang có 30 tổ chức có giấy phép hoạt động còn hiệu lực. Số lượng các chương trình, dự án tài trợ tiếp tục được duy trì ổn định và tăng so với cùng kỳ của các năm trước. Các dự án chủ yếu được thực hiện tại các xã nghèo, địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Tài trợ của các tổ chức PCPNN đã góp phần rất tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của địa phương. Qua đó, giá trị giải ngân trong năm 2015 đạt 2.860.799 USD; năm 2016 đạt 1.876.996 USD; năm 2017 đạt 2.117.024 USD; năm 2018, đạt 2.243.824 USD; năm 2019 đạt 5.657.507 USD…

Liên hiệp Thái Nguyên đã phát triển được 5 hội thành viên: Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt - Hàn, Hội Hữu nghị Việt - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Việt - Đức. Tranh thủ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước và quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương của các nước, các hội thành viên đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động kết nối, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên với nhiều địa phương của các nước bạn…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp Thái Nguyên đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”; tích cực vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh "mềm" trong giai đoạn mới
Ban Chấp hành khóa IV Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên ra mắt Đại hội. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khoá IV gồm 29 người; bầu Ban Kiểm tra gồm 6 người. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 9 người. Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 02 cá nhân; tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân của tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020.

Thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân tại các tỉnh, thành không có biên giới với Campuchia Thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân tại các tỉnh, thành không có biên giới với Campuchia

Sáng 21/11, tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc ...

Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới

70 năm qua, đối ngoại nhân dân (ĐNND)- một trong ba chân kiềng của ngoại giao Việt Nam, đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ...

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động