Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
19:15 | 12/11/2020 GMT+7

Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ "Đan Mạch trong mắt em 2020"

aa
Ngày 12/11/2020, tại trụ sở Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Cuộc thi vẽ "Đan Mạch trong mắt em 2020" do Hội hữu nghị Việt Nam Đan Mạch (VIDAFA) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đã công bố tên 21 thí sinh đoạt giải và tiến hành lễ trao giải.
Truyền thông Nga ca ngợi hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến COVID-19 Truyền thông Nga ca ngợi hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến COVID-19
Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới sau hơn một thập kỷ lên kế hoạch Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới sau hơn một thập kỷ lên kế hoạch
Đà Nẵng phát động cuộc thi cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học Đà Nẵng phát động cuộc thi cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học
Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Các đại biểu trao giải đặc biệt cho học sinh Nguyễn Đức Vượng.

Do dịch bệnh Covid-19, cuộc thi năm nay phải chuyển từ hình thức thi vẽ tranh sang thi trắc nghiệm online với chủ đề: "Tìm hiểu về Đan Mạch và quan hệ ngoại giao Đan Mạch Việt Nam". Ngoài 20 câu hỏi trắc nghiệm về Đan Mạch và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đan Mạch, các thí sinh còn có dịp đề xuất các ý tưởng về chủ đề cuộc thi " Đan Mạch trong mắt em 2020" cho năm sau và slogan kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập qua hệ ngoại giao giữa hai nước Đan Mạch và Việt Nam vào năm 2021.

Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen phát biểu tại buổi lễ.

Với tư cách là hai thành viên Ban giám khảo, chủ tịch VIDAFA - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen đều bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy sự quan tâm cũng như hiểu biết sâu sắc về tình bạn lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Đan Mạch mà các thí sinh đã thể hiện qua phần thi của mình.

Tại lễ trao giải, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen phát biểu: "Đan Mạch và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2021. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi nhận được nhiều các ý tưởng sáng tạo và tràn đầy cảm hứng cho slogan sẽ được sử dụng trong dịp kỷ niệm này. Các ý tưởng không chỉ phản ánh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài giữa Đan Mạch và Việt Nam mà còn vẽ ra một cách táo bạo viễn cảnh hợp tác tốt đẹp trong tương lai giữa hai nước chúng ta."

Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng: Cuộc thi được tổ chức thành công là do sự đóng góp và ủng hộ không nhỏ của ngài Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen cũng như của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga và Hội hữu nghị Việt Nam Đan Mạch. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch cũng là dịp để VIDAFA gửi tới Chính phủ và nhân dân Đan Mạch những lời chúc tốt đẹp nhất, cũng như chúc mối quan hệ Việt Nam- Đan Mạch không ngừng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả đã đạt được của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đánh giá cao các hoạt động của VIDAFA đã tạo ra những sân chơi bổ ích cho học sinh cả nước góp phần lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mà cả hai nước đều rất quan tâm, đó là bảo vệ môi trường, lắng nghe và tôn trọng những ước vọng của con trẻ, xây dựng đất nước ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn cho chúng ta và các thế hệ tương lai...

Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Trong bối cảnh đặt ra nhiều thách thức lớn đối với thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các hội hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đã có bước chuyển rất linh hoạt và kịp thời; có hình thức hoạt động chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, tận dụng được các thế mạnh của mình để thu hút ngày càng đông đảo sự tham gia của người dân vào các hoạt động của hội.

Cuộc thi đã tạo ấn tượng sâu đậm qua sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các em học sinh trên cả nước với tổng số gần 16.000 bài dự thi. Điều này cũng như thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của các em về đất nước và con người Đan Mạch. Hay kiến thức của các em học sinh về các vấn đề thế giới đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an ninh nguồn nước... Đặc biệt, thông qua cuộc thi, các em cũng có thêm nhiều kiến thức bổ ích, tình yêu đối với đất nước Đan Mạch - một đối tác toàn diện, một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng cuộc thi như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức thành công góp phần thiết thực vào kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam-Đan Mạch trong năm 2021. Đồng thời thúc đẩy sự hưởng ứng tham gia tích cực của các em học sinh trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen trao quà cho các em học sinh.
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen trao quà cho các em học sinh.
Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tham gia và đoạt giải
Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Giải đặc biệt của cuộc thi được trao cho bạn Nguyễn Đức Vượng, 15 tuổi đến từ Hưng Yên.
Học sinh tham gia đối ngoại nhân dân qua cuộc thi vẽ
Đông đảo các em học sinh cùng phụ huynh, thầy cô đã có mặt tham gia buổi lễ.
Đối ngoại nhân dân nâng cao hình ảnh Việt Nam trong phòng chống dịch COVID -19 Đối ngoại nhân dân nâng cao hình ảnh Việt Nam trong phòng chống dịch COVID -19

Ngày 6/10, Ban đối ngoại Trung ương phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ...

Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020” Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”

Hôm nay, cùng với cả nước, tại huyện Bố Trạch tổ chức phát động điểm tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi biên soạn sách dạy và học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi biên soạn sách dạy và học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài

Sáng 16/9, Bộ GD&ĐT đã phối họp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và ...

Tarah Nguyen
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2023” có chủ đề "Tương lai Xanh"

Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2023” có chủ đề "Tương lai Xanh"

Với chủ đề “Tương lai Xanh”, cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2023” được tổ chức nhằm tạo sân chơi giúp các em học sinh thể hiện kiến thức về thế giới xung quanh, về đất nước Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của tương lai xanh, bền vững cho Trái Đất.
Hội Hữu nghị Việt Nam- Đan Mạch sẽ kết nối doanh nghiệp lĩnh vực tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Hội Hữu nghị Việt Nam- Đan Mạch sẽ kết nối doanh nghiệp lĩnh vực tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch sẽ triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, có chiều sâu về nội dung hợp tác cũng như ý nghĩa thiết thực như giao lưu văn hóa, trao đổi, hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.
“Đan Mạch trong mắt em 2021”: Lan tỏa thông điệp "sống xanh"

“Đan Mạch trong mắt em 2021”: Lan tỏa thông điệp "sống xanh"

"Có một chú thích rất hay từ một trong những bức tranh đoạt giải Cuộc thi Đan Mạch trong mắt em 2021 mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở đại sứ quán và bản thân tôi rất thích, đó là: ‘Hãy sống xanh, bắt đầu từ hành động nhỏ nhất’, ông Troels Jakobsen Đại diện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch chia sẻ.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động