Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:07 | 02/07/2021 GMT+7

Ông Lê Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

aa
Ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.
TP.HCM bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND của 16 quận TP.HCM bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND của 16 quận
Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 1/7, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kon Tum đã tiến hành công tác nhân sự, bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, với 50/50 phiếu tán thành, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Văn Trang sinh năm 1961; quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và khóa XIII.

Ông Dương Văn Trang (Ảnh: Báo Kon Tum)
Ông Dương Văn Trang (Ảnh: Báo Kon Tum)

Ông Dương Văn Trang từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Từ tháng 5/2014 đến 10/2015 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Từ tháng 11/2015 là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Ngày 31/5/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Dương Văn Trang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 9/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, ông Dương Văn Trang tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng tiến hành bỏ phiếu tán thành bầu ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Ngọc Tuấn sinh năm 1965, quê quán tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Lê Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (Ảnh: Báo Kon Tum)
Ông Lê Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (Ảnh: Báo Kon Tum)

Trong quá trình công tác, ông Lê Ngọc Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tháng 10/2020, ông Tuấn được HĐND tỉnh khóa XI bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kon Tum bầu ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Y Ngọc và các ông Nguyễn Hữu Tháp, Nguyễn Ngọc Sâm được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kon Tum đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc và tiến hành bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh và 26 Hội thẩm nhân dân.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương
Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên và Lai Châu Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên và Lai Châu
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên và Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Lê Thị Kim Dung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Bà Lê Thị Kim Dung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May - Phật lịch 2567 của Nhân dân các dân tộc Lào, Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Sa-la-van và Chăm-pa-sắc (Lào) đón Tết.
Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động