Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Kon Tum với tỉnh Attapeu và Sê Kông (Lào)

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng ngày 12/12, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Attapeu, chính quyền tỉnh Sê Kông nước CHDCND Lào giai đoạn 2022-2027.
aa
Khoảng 500 người tham dự ngày lao động Việt Nam tại Nhật Bản 2024
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2024

Phát biểu chào mừng hội nghị, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Attapeu, tỉnh Sê Kông đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác song phương giai đoạn 2022 - 2027. Trên cơ sở đó, các bên đã đẩy mạnh triển khai hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt được nhiều kết quả quan trọng...Trong đó, công tác đối ngoại nhân dân được duy trì, có bước phát triển mới, qua đó góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển KTXH, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Kon Tum với tỉnh Attapeu và Sê Kông (Lào)

Trưởng Đoàn của 3 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Kontum.gov.vn

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ, phân tích khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai và đề xuất biện pháp, phương hướng cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian đến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thanouxay Banxalith, Phó tỉnh trưởng tỉnh Attapeu và ông Khăm-sỏn Kon-nhơ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Kon Tum về đào tạo sinh viên Lào, về các công trình dân sinh trong thời gian qua. Trưởng đoàn cấp cao hai tỉnh Attapeu và Sê Kông bày tỏ sự phấn khởi về kết quả hợp tác giữa các bên trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ về giáo dục, phát triển nông nghiệp, thương mại, du lịch.

Triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa UBND tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Attapeu, Chính quyền tỉnh Sê Kông, từ khi ký kết đến nay đã đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Về quan hệ chính trị, ngoại giao, từ khi ký kết đến nay, tỉnh Kon Tum và các tỉnh Attapeu, Sê Kông, Sa-la-van đã tổ chức trao đổi 109 đoàn với 1216 lượt cán bộ công chức đi thăm và làm việc lẫn nhau, phối hợp tổ chức 36 hội nghị, hội đàm và ký kết 32 văn kiện hợp tác, thỏa thuận quốc tế giữa các cấp, các ngành, địa phương.

Về hợp tác quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang các bên đã chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên khu vực biên giới, phối hợp quản lý cư trú khu vực biên giới; kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất - nhập cảnh người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới, tổ chức tuần tra song phương.

Công tác giải quyết xuất, nhập cảnh người và phương tiện, hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi, đã giải quyết cho 215.414 lượt khách, 43.460 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu.

Từ năm 2022 đến nay, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu và tỉnh Sê Kông, đã tìm kiếm, cất bốc 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại tỉnh Attapeu về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

Về hợp tác về kinh tế, hiện nay, tỉnh Kon Tum có 04 doanh nghiệp đang đầu tư tại Lào thông qua 04 dự án với số vốn đăng ký khoảng 24,4 triệu USD, lĩnh vực đầu tư chủ yếu là trồng cây công nghiệp và công nghiệp chế biến. Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa đạt 687,4 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 203,9 triệu USD và nhập khẩu đạt 483,5 triệu USD.

Về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Kon Tum hỗ trợ học bổng toàn phần đào tạo 78 Lưu học sinh tỉnh Nam Lào tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Kon Tum với tỉnh Attapeu và Sê Kông (Lào)
Các địa biểu chụp ảnh kỉ niệm.Ảnh: Kontum.gov.vn

Để triển khai hiệu quả nội dung Bản ghi nhớ, thay mặt chủ trì hội nghị, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kon Tum đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan của mỗi tỉnh nỗ lực, tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp: đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thăm, trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội đàm, ký kết văn kiện hợp tác, thỏa thuận quốc tế; đề xuất và thúc đẩy các nội dung, dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố hai bên xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị và triển khai hợp tác song phương. Tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nội dung đã thỏa thuận đạt chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai bên. Chủ động, tích cực tham dự các sự kiện, hội chợ, triển lãm do mỗi bên tổ chức, đặc biệt là nghiên cứu, xem xét xây dựng điểm phân phối hàng hóa tại mỗi tỉnh. Xây dựng biện pháp khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại mỗi bên, tổ chức đoàn doanh nghiệp khảo sát đầu tư, thương mại giữa hai bên.

Thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch với hình thức luân phiên thường niên. Tổ chức các sự kiện kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành, xây dựng tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch của mỗi bên.

Những bạn trẻ Lào truyền cảm hứng về văn hóa Việt Những bạn trẻ Lào truyền cảm hứng về văn hóa Việt
Hoạt động tình nguyện của sinh viên Lào, Campuchia tại Việt Nam: Nhân lên những tấm lòng nhân ái Hoạt động tình nguyện của sinh viên Lào, Campuchia tại Việt Nam: Nhân lên những tấm lòng nhân ái
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...