Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:17 | 01/07/2021 GMT+7

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương

aa
Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Bắc Kạn: Chủ tịch HĐND, UBND tái đắc cử nhiệm kỳ mới Bắc Kạn: Chủ tịch HĐND, UBND tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Ông Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Ông Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang
Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: VGP)
Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: VGP)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Căn cứ Điều lệ Đảng, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, tại Phiên họp thứ nhất của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 22/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 nhân sự; Trung tướng Trần Quốc Tỏ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; 4 nhân sự giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó Thiếu tướng Lê Văn Tuyến là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các thành viên Ủy ban Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy, đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn; xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an để thể chế hóa vào chương trình hành động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của người đảng viên, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm trách nhiệm, công tâm, đúng, nghiêm, chặt chẽ, thấu tình đạt lý...

Lạng Sơn bầu tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu tân Chủ tịch HĐND tỉnh
Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ông Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lê Duy Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ông Lê Duy Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ngày 10/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động