Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:10 | 19/01/2025 GMT+7

Ông Dương Văn Tiến giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên

aa
Ngày 18/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tri ân thương, bệnh binh từng tham gia chiến đấu tại Lào

Tham dự Đại hội có bà Latana Sihalat, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; ông Dương Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Hội đã có bước phát triển mới về quy mô, tổ chức ở các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đến cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần gìn giữ, bồi đắp quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào; thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Lào và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Lào. Thông qua hoạt động hữu nghị đã có nhiều chương trình hợp tác về kinh tế và giáo dục và đào tạo. Từ năm 2012, đã có hơn 20 lượt doanh nghiệp của Thái Nguyên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ, du lịch, phát triển kinh tế trên đất nước Lào. Tại tỉnh Thái Nguyên, hiện có gần 1.200 lưu học sinh Lào tham gia học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; vận động hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt - Lào; thúc đẩy hợp tác, đầu tư toàn diện các lĩnh vực giữa Thái Nguyên với một số tỉnh của Lào...

Phát biểu tại Đại hội, bà Mai Thị Thúy Nga biểu dương những kết quả Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã đạt được. Bà đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội hoạt động tích cực, gương mẫu, năng động, sáng tạo, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Tự nguyện, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả”. Bà cũng đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần củng cố, phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương, đơn vị của Lào.

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp trong quan hệ đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Thái Nguyên và các địa phương Lào. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 25 thành viên; Ban Thường vụ Hội gồm 5 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Văn Tiến, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, 7 cá nhân và 4 tập thể đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì có nhiều đóng góp trong hoạt động nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương, đơn vị của Lào.

Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào
Mái ấm Việt của lưu học sinh Lào Mái ấm Việt của lưu học sinh Lào
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mái ấm Việt của lưu học sinh Lào

Mái ấm Việt của lưu học sinh Lào

Xa quê hương, sang Việt Nam học tập, các lưu học sinh Lào đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô giáo, bạn bè Việt Nam. Tình cảm đó giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm học tập.
Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Thành lập từ năm 2009, đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên có hơn 130.000 hội viên và vẫn không ngừng mở rộng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, như mạch ngầm liên tục chảy kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố của nước bạn.
Hơn 250 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay 2021 tại Thái Nguyên

Hơn 250 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay 2021 tại Thái Nguyên

Ngày 10/4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay - Lào năm 2021. Đây là hoạt động không chỉ giúp các em lưu học sinh Lào được đón Tết cổ truyền ý nghĩa khi xa nhà mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động