Ông Biden từng khuyên lãnh đạo Afghanistan nâng cao năng lực quân đội
Theo CNN, ngày 16/8, ông Biden đã rời căn cứ nghỉ dưỡng Trại David (bang Maryland) sớm hơn dự kiến, trở về Nhà Trắng và có bài phát biểu công khai đầu tiên sau khi Taliban tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thừa nhận sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan là nhanh hơn so với dự đoán của Washington và đổ lỗi cho giới lãnh đạo và lực lượng chính phủ Afghanistan cho sự thất bại này.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau khi Taliban tuyên bố chiến thắng ở Afghanistan. Ảnh: AP |
Ông Biden chỉ trích giới lãnh đạo Afghanistan vì hành động “bỏ cuộc và chạy trốn khỏi đất nước”. Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã có “những cuộc trao đổi thẳng thắn” với ông Ashraf Ghani - người từ chức Tổng thống Afghanistan hôm 15-8, và ông Abdullah Abdullah - người đứng đầu phái đoàn Afghanistan tham gia đàm phán hòa bình hồi đầu mùa hè năm nay. Thế nhưng, cả hai đã không chấp nhận các đề xuất của Mỹ.
“Chúng tôi đã nói về việc Afghanistan nên chuẩn bị như thế nào để chiến đấu trong cuộc chiến của họ sau khi quân đội Mỹ rời đi, để làm sạch tham nhũng trong chính phủ, để chính phủ có thể hoạt động vì người dân Afghanistan… để đoàn kết về mặt chính trị. Nhưng thực tế thì họ đã không làm được điều đó” - ông Biden nói.
Đặc biệt, ông Biden kể lại rằng Mỹ cũng kêu gọi chính quyền Afghanistan tham gia đối thoại ngoại giao, tìm kiếm một giải pháp chính trị với Taliban. Tuy nhiên, lời khuyên này đã bị "từ chối thẳng thừng” khi ông Ghani khẳng định một cách chắc chắn rằng, các lực lượng Afghanistan "sẽ chiến đấu”.
Trước những chỉ trích liên quan hoạt động di tản nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ và những người từng làm việc cho Mỹ khỏi Afghanistan, ông Biden giải thích rằng kế hoạch di tản đã không thể được khởi động sớm hơn vì nhiều lý do.
Hiện nay, các chuyển bay đã bị tạm dừng ở sân bay Kabul - nơi hàng ngàn người Afghanistan “tuyệt vọng” tìm cho mình cách rời khỏi đất nước, dẫn tới tình trạng hỗn loạn và buộc lực lượng Mỹ phải bắn chỉ thiên cảnh cáo.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng trấn an dư luận trong nước rằng Taliban đã cam kết không tấn công hay làm gián đoạn hoạt động di tản của Mỹ, trong khi lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hành động mau lẹ và quyết tâm.
Tin bài liên quan
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định tình hữu nghị Nga - Việt chiến thắng mọi thử thách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thăm Việt Nam
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





