Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
06:51 | 29/03/2022 GMT+7

Nữ sinh gốc Việt 11 tuổi vào đại học mong ước thành luật sư bảo vệ trẻ em

aa
Vào đại học top đầu thế giới của New Zealand khi chỉ mới 11 tuổi, cô bé Alisa Phạm quyết tâm học thật tốt để sau này trở thành luật sư bảo vệ trẻ em.
Nữ sinh gốc Việt 12 tuổi vào đại học hàng đầu thế giới Nữ sinh gốc Việt 12 tuổi vào đại học hàng đầu thế giới
Ở tuổi 12, nữ sinh gốc Việt Alisa Pham đã trở thành sinh viên chuyên ngành kép của Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand. Thành tích này của Alisa vượt kỷ lục mà chị gái em lập nên cách đây hai năm.
World Vision Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái của cộng đồng World Vision Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái của cộng đồng
World Vision Việt Nam vừa phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Vùng Mường Chà (tỉnh Điện Biên) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm thứ hai và triển khai hoạt động năm thứ ba của Dự án Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên.
Đại học Tôn Đức Thắng vào top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới Đại học Tôn Đức Thắng vào top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới
Đại học Tôn Đức Thắng vừa trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong top 100 trường dưới 50 năm tuổi tốt nhất thế giới, theo Tổ chức xếp hạng đại học THE (THE World University Rankings).

Một cô bé “thần đồng đất Việt” hiện đang sinh sống và học tập ở New Zealand không chỉ gây xôn xao ở đảo quốc thuộc khu vực Tây Nam Thái Bình Dương này mà còn trở thành “cơn sốt” khiến truyền thông và mạng xã hội ở Việt Nam liên tục đề cập suốt thời gian gần đây.

Alisa Phạm trở thành sinh viên đại học khi mới 11 tuổi
Alisa Phạm trở thành sinh viên đại học khi mới 11 tuổi

Vào đại học thuộc top 1% thế giới khi mới 11 tuổi

Nhân vật chính gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người chính là cô bé Alisa Phạm với thành tích ít ai có thể đạt được: trở thành sinh viên đại học tại trường Đại học hàng đầu New Zealand và thuộc top 1% trường đại học tốt nhất thế giới khi chỉ mới 11 tuổi.

“Alisa là sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường chúng tôi kể từ khi được thành lập đến nay”, Giáo sư Alison Sykora, phát ngôn viên của Đại học Công nghệ Auckland (AUT) cho biết. Ngôi trường 127 năm tuổi này luôn được xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng giáo dục đại học uy tín thế giới.

Cô nữ sinh nhỏ tuổi được truyền thông của “xứ sở kiwi” ưu ái gọi là “thần đồng” này có một năng lực học tập đặc biệt khi có thể hoàn tất toàn bộ chương trình học của bậc phổ thông chỉ trong vỏn vẹn… 10 tháng.

Đầu tháng 2/2021, Alisa lúc đó đang là học sinh lớp 9. Để có thể “đốt cháy giai đoạn” và nộp hồ sơ vào đại học vào thời điểm cuối năm, cô bé đã phải hoàn thành toàn bộ những môn học bắt buộc cũng như vượt qua các kỳ thi “khó nhằn” của 3 năm phổ thông trong tình trạng New Zealand bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Thời điểm đó, một số giáo viên của Alisa ở trường phổ thông đã liên tục cảnh báo Alisa về “nhiệm vụ bất khả thi” này với mục tiêu đủ điều kiện để thi tốt nghiệp bậc phổ thông để nộp hồ sơ vào đại học vào thời điểm cuối năm 2021.

“May mắn là vào tháng 11/2021, trường học của em được mở cửa trở lại. Em đã phải hoàn thành trung bình 6 kỳ thi trong một tuần để tích lũy được 60 tín chỉ, một nhiệm vụ mà học sinh ở New Zealand thông thường mất tới 2 năm để hoàn thành”, Alisa Phạm kể, và cho biết thêm rằng, em đã chịu nhiều áp lực để thực hiện được mục tiêu này.

Alisa Phạm đã lựa chọn AUT làm nơi theo đuổi đam mê học thuật của mình
Alisa Phạm đã lựa chọn AUT làm nơi theo đuổi đam mê học thuật của mình

Và những nỗ lực của cô nữ sinh 11 tuổi này đã được đền đáp xứng đáng khi cuối tháng 1/2022, Alisa Phạm liên tục nhận được thư chấp nhận đến từ 5 trường đại học hàng đầu của New Zealand.

Tự học với sự hỗ trợ của “giáo sư Google”

Bật mí về phương pháp học tập của mình trong thời gian học phổ thông, Alisa Phạm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tự học và tự nghiên cứu.

“Em dành phần lớn thời gian để tự học bằng cách đọc kỹ bài trong sách giáo khoa và sách tham khảo. Sau đó, em tự ra đề thi và đặt bản thân vào hoàn cảnh như đang dự một kỳ thi thật sự để tạo áp lực cho mình”, Alisa Phạm chia sẻ.

Nguồn tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập của Alisa Phạm không ai khác chính là “giáo sư Google” với nền tảng Google Scholar nơi cô bé có thể tìm thấy nhiều tài liệu học thuật hữu ích.

“Em xới tung Google Scholar để tìm kiếm mọi thứ liên quan đến bài học, tải xuống máy tính những tài liệu cần thiết cũng như tìm thêm những dạng bài tập nâng cao để làm”. Bên cạnh đó, cô bé còn tận dụng nguồn học liệu có sẵn trên YouTube cũng như hỏi thêm giáo viên khi gặp những vấn đề khó.

“Internet là một nguồn tài nguyên hữu ích giúp chúng ta không chỉ trong việc học tập, giải trí mà còn học được thêm nhiều kỹ năng mới”, Alisa Phạm kể về việc cô tự học nhiều thứ trên mạng, như vẽ các nhân vật truyện tranh theo phong cách manga, thiết kế các mẫu giày dép và váy áo cho bản thân và các thành viên trong gia đình mình.

Thầy Andrew Speed, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông Selwyn College nơi Alisa Phạm từng theo học đã không tiếc lời khen ngợi dành cho cô học trò nhỏ của mình.

“Alisa áp dụng phương pháp tự học một cách hiệu quả cũng như luôn thể hiện động lực mạnh mẽ trong việc kiên quyết thực hiện mục tiêu của mình. Nhờ vậy mà cô bé đã có thể hoàn tất chương trình phổ thông trung học khi đang học lớp 9”.

Mong ước trở thành luật sư để bảo vệ quyền trẻ em

Giờ đây, khi đã trở thành sinh viên đại học, Alisa Phạm vẫn đặt ra các thách thức mới cho bản thân mình. Cô nữ sinh “bé hạt tiêu” này sẽ phải hoàn tất chương trình cử nhân song bằng thuộc ngành Truyền thông chỉ trong vòng 2 năm để tiếp học theo đuổi ngành Luật với mục tiêu sẽ trở thành luật sư để bảo vệ quyền của trẻ em.

Là sinh viên trẻ tuổi nhất tại Đại học AUT không khiến cô bé 11 tuổi này phải cảm thấy hoang mang hay lo lắng bởi “phương pháp học đại học với bài tập nhóm, trình bày trước đám đông, tìm kiếm tài liệu nghiên cứu… là những gì mà em đã quen thuộc khi đang là học sinh phổ thông”, Alisa Phạm tự tin bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sáng lập viên và là người điều hành tổ chức phi lợi nhuận có tên “Ngôi nhà Trí tuệ” (tiếng Anh: House of Wisdom) cho biết, Alisa Phạm là một gương mặt quen thuộc của dự án.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn thì cô bé đã rất tích cực tham gia các buổi nói chuyện trực tuyến với học sinh ở nhiều địa phương vùng sâu vùng xa thuộc khu vực miền Trung của Việt Nam để giúp truyền thêm niềm cảm hứng và suy nghĩ tích cực cho các bạn nhỏ gặp khó khăn có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

“Năm ngoái, mặc dù đang phải trải qua thời gian căng thẳng cho các kỳ thi vào đại học, thế nhưng cô bé chưa từng hoãn hay hủy bất cứ buổi nói chuyện nào đã lên lịch trước đó”, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ về thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp của Alisa Phạm.

“Alisa Phạm là một hình mẫu truyền cảm hứng góp phần tạo nên động lực học tập và vươn lên của hàng ngàn trẻ em Việt Nam”, một người dùng mạng xã hội bày tỏ trên trang Facebook cá nhân của mình.

Khả năng tự học đã giúp Alisa Phạm thành công trong việc học của mình
Alisa Phạm mong muốn lớn lên sẽ trở thành luật sư để bảo vệ trẻ em

Hiện Alisa Phạm được kết nạp làm thành viên của MENSA International - một cộng đồng của chỉ 2% người có chỉ số IQ cao nhất trên thế giới.

Danh sách những việc cần làm của cô bé thần đồng này cũng ấn tượng không kém, trong đó nổi bật là: trở thành người đấu tranh để bảo vệ quyền của trẻ em, viết và xuất bản cuốn tự truyện về bản thân với 10 ngôn ngữ khác nhau, quyên góp 20 ngàn quyển sách để tặng cho trẻ em ở các miền quê nghèo của Việt Nam, và niêm yết doanh nghiệp do cô làm chủ lên sàn chứng khoán vào năm 2025.

Tăng cường thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em Tăng cường thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em
Trong Phiên giải trình về nội dung “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em” các đại biểu chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng vụ việc bạo lực trẻ em thời gian qua.
ChildFund hỗ trợ Việt Nam củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em ChildFund hỗ trợ Việt Nam củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em
Mới đây, ChildFund Việt Nam phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em”. Dự án được mong đợi sẽ củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo các trẻ em trai và trẻ em gái, cha mẹ và người chăm sóc tiếp cận được những dịch vụ hỗ trợ chất lượng dưới sự điều phối của nhà nước, đáp ứng các nhu cầu bảo vệ trẻ em ở Việt Nam.
Tiến sĩ Philipp Rösler trở thành Đại sứ của chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi hậu Covid-19 tại Việt Nam Tiến sĩ Philipp Rösler trở thành Đại sứ của chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi hậu Covid-19 tại Việt Nam
Nhằm thúc đẩy hơn nữa chương trình Yêu thương nâng bước hỗ trợ trẻ mồ côi hậu Covid-19 tại Việt Nam, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) vừa công bố Tiến sĩ Philipp Rösler chính thức trở thành Đại sứ Toàn cầu của chương trình.
Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch Quốc hội New Zealand: Thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - New Zealand ở mức cao nhất

Chủ tịch Quốc hội New Zealand: Thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - New Zealand ở mức cao nhất

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đã trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có ngoại giao nghị viện.
Đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-New Zealand

Đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-New Zealand

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8/2025.
Tăng cường hợp tác nghị viện, nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand

Tăng cường hợp tác nghị viện, nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31/8/2025.

Các tin bài khác

Dự án “Tôi vui gieo”: Hỗ trợ 13.600 nông hộ sản xuất quy mô nhỏ

Dự án “Tôi vui gieo”: Hỗ trợ 13.600 nông hộ sản xuất quy mô nhỏ

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC), Tổ chức CARE, Quỹ PepsiCo... ký kết Bản Ghi nhớ Dự án “Mùa vụ mới” - Giai đoạn II của Dự án “Tôi vui gieo”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam

Nhân quyền, hay quyền con người, là phạm trù mang tính phổ quát, là giá trị chung của nhân loại và cũng là mục tiêu cơ bản của các dân tộc trong các cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công lý và tiến bộ xã hội.
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng

Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng

Ngày 13 tháng 11 năm 2025, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền phối hợp Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tra tấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại thành phố Đà Nẵng.
Ấn Độ triển khai 10 dự án cơ sở hạ tầng tại 10 tỉnh thành Việt Nam

Ấn Độ triển khai 10 dự án cơ sở hạ tầng tại 10 tỉnh thành Việt Nam

Ngày 11/11/2025, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân 10 tỉnh của Việt Nam - Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hưng Yên, Huế, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Trị và Tây Ninh - về việc Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ thực hiện mười Dự án Tác động Nhanh (QIP) tại các tỉnh này.

Đọc nhiều

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Sau hơn 2 thập kỷ triển khai thỏa thuận hợp tác, Hà Nội và Bangkok đều phát triển với vai trò là những trung tâm kinh tế - văn hóa năng động, có nhiều điểm tương đồng về tốc độ đô thị hóa và vị trí chiến lược. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, du lịch và môi trường.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026

Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026

Ngày 17/11, đoàn xe phát sóng 4K/8K siêu nét “Trung Hoa đỏ” của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã khởi hành từ Bắc Kinh và dự kiến sẽ rời cảng Thái Thương, tỉnh Giang Tô vào cuối tháng 11/2025. Theo kế hoạch, đoàn xe sẽ đến Sân vận động San Siro ở Milan, Italia vào ngày 13/1/2026.
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet

Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet

Ngày 19/11 tại thành phố Cayson Phomvihan (tỉnh Savannakhet, Lào), đoàn công tác Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thăm, hội đàm thường niên và ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (ngày 19/11), Bắc Bộ nhiều nơi trời rét, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động