Nông sản, trái cây tiếp tục tồn ứ ở các cửa khẩu
Bộ Công thương cho hay, tính đến trưa 16/2, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) đang tồn 376 xe nông sản, trái cây (hơn ngày 15/2 là 84 xe). Tại cửa khẩu Kim Thành II của tỉnh Lào Cai cũng đang tồn hơn 365 xe trái cây các loại, chủ yếu là thanh long.
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, còn tồn 10 xe nông sản, tạp hoá, da bò, mỹ phẩm. Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) còn tồn 4 xe. Cửa khẩu Tân Thanh cũng không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, còn tồn 1 xe thanh long.
Trả lời câu hỏi về tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu tại Lào Cai, lãnh đạo Cục Hải Quan Lào Cai cho biết: "Hiện tại Cục Hải quan Lào Cai vẫn đang hỗ trợ cho các chủ xe làm thủ tục để thông quan các xe nông sản. Nhưng do đảm bảo các quy định phòng tránh dịch COVID-19 gây ra nên tốc độ thông quan diễn ra chậm hơn bình thường khá nhiều".
Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai, hiện tại các cửa khẩu tại Lào Cai chỉ thông quan trung bình khoảng hơn 100 xe nông sản mỗi ngày thấp hơn nhiều so với thời điểm này những năm trước.
Lượng xe chở nông sản đang lên khu vực cửa khẩu hiện tăng nhanh do thương lái, doanh nghiệp tăng cường chuyển hàng lên cửa khẩu khi thấy thông tin về việc xuất khẩu đang có tín hiệu thuận lợi.
![]() |
| Xe hàng tồn ú tại cửa khẩu (Ảnh minh hoạ: VGP) |
Trước đó, hôm 14/2, Bộ Công thương đã khuyến cáo, kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan theo dõi sát tình hình tại các cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hoá lên biên giới, trừ trường hợp xuất khẩu chính ngạch và phía đối tác Trung Quốc có thể nhận hàng.
Khuyến cáo của Bộ Công thương nêu rõ, tình hình dịch virus Corona chủng mới (COVID-19) đang diễn biến phức tạp, khó lường và có tác động nhiều mặt tới nền kinh tế nói chung cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá nói riêng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây.
Do đó, theo Bộ Công thương, các lô hàng nông, lâm, thủy sản và trái cây Việt Nam mặc dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với thời gian trước do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Mặt khác, Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ với đối tác phía Trung Quốc để đàm phán chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch, chủ động áp dụng các biện pháp sẵn sàng chuyển đổi như thay bao bì, nhãn mác, dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm...
Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu số 1 của rau quả Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình lây lan dịch virus Corona ở trong nước, nhiều đối tác Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển và tiêu thụ sản phầm nhập từ nước ta.
Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam - ... |
TP. Móng Cái (Quảng Ninh) và TP. Đông Hưng (Trung Quốc) đã thống nhất sẽ tiến hành thông quan trở lại đối với cầu Bắc ... |
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, bên cạnh việc phân bổ hạn ngạch 20.000 tấn gạo cho tất cả thành viên WTO, Hàn ... |
Tin bài liên quan
Tăng cường nỗi lực đưa nông sản chinh phục thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc
Bộ Công Thương: Kịch bản tăng trưởng 8% cả năm vẫn khả thi
Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ
Các tin bài khác
Media OutReach Newswire bổ sung dịch vụ phát hành thông cáo báo chí đến Timor-Leste
Visa và VNPT Money ra mắt tính năng Visa Pay, thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam
Công viên Sanrio Puroland (Tokyo) khởi động cuộc diễu hành mới để kỷ niệm 35 năm thành lập
UnionPay International triển khai thí điểm chương trình thanh toán QR xuyên biên giới giữa
Đọc nhiều
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







