Nông dân Mường Tùng - lực lượng nòng cốt xóa đói giảm nghèo
Xã miền núi Mường Tùng có diện tích tự nhiên rộng, bao gồm nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, còn nhiều bản vùng cao tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Thực tế sản xuất nông nghiệp những năm gần đây liên tục đối mặt với các thách thức từ biến đổi khí hậu, như nắng nóng, khô hạn kéo dài. Giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao cũng đè nặng lên đời sống sản xuất của bà con nông dân.
Trước bối cảnh đó, Hội Nông dân xã đã xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
![]() |
| Nghề thủ công đang mang lại nhiều giá trị cho bà con nông dân. (Ảnh: Duy Linh) |
Bà Sùng Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Tùng cho biết: Để phong trào đi vào thực chất, Hội đã phát triển nhiều giải pháp mang tính căn bản. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích nông dân mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa ra giống mới có năng suất cao vào sản xuất.
Ngoài các chính sách của Đảng và nhà nước giúp nông dân phát triển sinh kế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để quản lý và ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi cho các hội viên. Tính đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý trên địa bàn xã lên tới 17.304 triệu đồng, cho 302 hộ vay, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề rút gọn được tổ chức thường xuyên cho các hội viên. Hội chú ý xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, điển hình như mô hình “vườn hộ trồng cây ăn quả xen canh” ở Mường Tùng, giúp nông dân tăng thu nhập trên cùng diện tích đất.
“Hội đóng vai trò hỗ trợ, kết nối, còn lực lượng nòng cốt, quyết định sự thành bại chính là hội viên. Nhìn thấy các hộ thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng chính sức lao động của mình, đó là niềm vui lớn nhất”, bà Sùng Thị Mai nhấn mạnh.
![]() |
| Đảng ủy và UBND xã Mường Tùng luôn tạo điều kiện để các hội viên nông dân phát triển kinh tế. (Ảnh: Duy Linh) |
Những nỗ lực không ngừng đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, toàn xã có 29 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ có thu nhập bình quân từ 50-100 triệu đồng/năm, có hộ đạt 150-200 triệu đồng/năm, như hộ ông Nguyễn Hữu Thụy, bà Mùa Thị Chứ (bản Trung Dình), bà Lò Thị Xuyên (bản Pom Cại). Đây chính là những hạt nhân tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
“Chúng tôi xác định giảm nghèo phải bền vững, do đó cần hỗ trợ nông dân từ vốn, kỹ thuật đến đầu ra cho sản phẩm. Trong năm tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung hướng dẫn thành lập ít nhất 01 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị nông sản", bà Sùng Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Tùng cho biết thêm về định hướng của hội trong những năm tiếp theo.
![]() |
| Các sản phẩn nông nghiệp của hội viên nông dân xã Mường Tùng được người tiêu dùng đánh giá cao. (Ảnh: Duy Linh) |
Niềm tin ấy càng được củng cố từ chính những hội viên. Chị Lò Thị Lan, hội viên Hội Nông dân bản Pom Cại chia sẻ: “Nhờ được Hội tạo điều kiện vay vốn và tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình tôi đã mở rộng đàn lợn. Thu nhập ổn định hơn, cuộc sống đỡ vất vả phần nào. Tôi mong Hội tiếp tục hỗ trợ bà con về cách phòng bệnh cho vật nuôi và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.”
Trong phương hướng năm 2026, Hội Nông dân xã Mường Tùng tiếp tục đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 60-80 hội viên, vận động 100% hội viên sản xuất, kinh doanh cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và phấn đấu 60% hội viên được trang bị kỹ năng số. Những chỉ tiêu này cho thấy quyết tâm giảm nghèo toàn diện, không chỉ về kinh tế mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa nông thôn Mường Tùng ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.
![]() |
| Những người nông dân ở Mường Tùng đang từng ngày làm thay đổi bộ mặt nông thôn. (Ảnh: Duy Linh) |
Ông Mùa Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Tùng khẳng định: “Đảng ủy xã đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa để Hội phát huy vai trò cầu nối, tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ thiết thực cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo.”
Với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, phong trào xóa đói giảm nghèo do Hội Nông dân xã Mường Tùng khởi xướng và dẫn dắt đang mở ra những triển vọng tươi sáng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh trên quê hương Điện Biên.
| Xã Chiềng Sinh (Điện Biên) đã ghi nhận tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Trên cơ sở đó, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ mới, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. |
| Từ một xã vùng cao đầy khó khăn với những con đường lầy lội, bản làng chìm trong bóng tối, Mường Toong (Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 2021-2030. Điện, đường, trường, trạm không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn trở thành "nhịp cầu" kết nối, thổi bùng khát vọng vươn lên của đồng bào nơi đây. |
Tin bài liên quan
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống
Mường Tùng thay đổi nhận thức chìa khóa giảm nghèo bền vững
Hành trình giảm tỷ lệ hộ nghèo hiệu quả bền vững của Tây Ninh sau sáp nhập
Các tin bài khác
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU
Đọc nhiều
Niềm vui triết học lan toả từ Trường Đông
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU
Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nông dân Mường Tùng - lực lượng nòng cốt xóa đói giảm nghèo
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước










