Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác đối ngoại và kết nối kiều bào
Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện có khoảng 100.000 - 120.000 người Nghệ An đang sinh sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân hằng năm, tỉnh đưa từ 15.000 đến 20.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với cơ cấu cộng đồng ngày càng đa dạng, bao gồm lao động, du học sinh, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài. Nguồn kiều hối đã góp phần quan trọng bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
![]() |
| Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Nghệ An. (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn) |
Bên cạnh đó, công tác vận động và gắn kết cộng đồng kiều bào được tỉnh triển khai sâu rộng. Ngoài ra, Nghệ An chú trọng công tác giữ gìn tiếng Việt và bảo tồn văn hóa thông qua việc cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại các tỉnh của Lào, hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào, phối hợp tổ chức các cuộc thi Hùng biện tiếng Việt tại Đà Nẵng và Saitama (Nhật Bản), đồng thời thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân và tuyên truyền pháp luật.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong tư duy và định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn phát triển mới. Việc triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông và phát huy tối đa nguồn lực này cho sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.
Để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, Ban Cán sự đảng Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động toàn khóa với sự phân công trách nhiệm, đầu việc và sản phẩm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, nhiều chương trình trọng điểm cũng sẽ được triển khai; trong đó, kết nối với tỉnh Nghệ An trong chương trình Xuân Quê Hương 2026.
Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác đối ngoại và kết nối kiều bào. Với đặc thù cộng đồng người xứ Nghệ ở nước ngoài đoàn kết, gắn kết chặt chẽ và hướng về quê hương, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để củng cố các hội đồng hương, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thông tin và quyền lợi cho kiều bào khi trở về đầu tư, cống hiến cho quê hương.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Nghệ An cần đổi mới linh hoạt phương thức xúc tiến đầu tư; chủ động đăng ký các nhu cầu, dự án trọng điểm của địa phương vào các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chuyển dịch từ các Diễn đàn doanh nghiệp truyền thống sang các Tọa đàm chuyên đề chuyên sâu, tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp.
Việc tổ chức thành công Chương trình kết nối kiều bào tiêu biểu với tỉnh Nghệ An sẽ góp phần thu hút nguồn lực trí thức và tài chính của người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng quê hương. Còn về phía Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục là cầu nối để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với bạn bè quốc tế... Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao thông tin sẽ tổ chức Chương trình “Xuân quê hương năm 2027” tại Nghệ An.
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí




